TTVH Online

Tuyển Việt Nam và Indonesia rủ nhau tập kín

02/12/2016 19:52 GMT+7

Tuyển Việt Nam bắt đầu buổi tập chiều 2/12 từ lúc 19h00, trùng giờ thi đấu trận bán kết lượt đi chiều tối nay 3/12. Trước đó một giờ, thầy trò HLV Alfred Riedl cũng quần thảo trên sân Pakansari.

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam bắt đầu buổi tập chiều 2/12 từ lúc 19h00, trùng giờ thi đấu trận bán kết lượt đi chiều tối nay 3/12. Trước đó một giờ, thầy trò HLV Alfred Riedl cũng quần thảo trên sân Pakansari.

Cả Indonesia lẫn đội tuyển Việt Nam đều yêu cầu được tập kín để rèn các mảng miếng chiến thuật chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cả hai đội. Vì thế, phóng viên báo chí của Indonesia và Việt Nam với số lượng lên tới hàng trăm người chỉ được phép tác nghiệp ở 15 phút đầu buổi tập.

Hết thời gian tác nghiệp quy định, BHL đội tuyển Việt Nam và trước đó là Indonesia thông qua nhân viên an ninh làm nhiệm vụ tại sân Pakansari yêu cầu các phóng viên rời khỏi sân. Yêu cầu được tập kín của chủ nhà Indonesia lẫn những vị khách là đội tuyển Việt Nam không có gì mới và là điều có thể hiểu được.

Bogor đang vào mùa mưa, giờ thi đấu trận bán kết lượt đi từ 19h00 cũng là thời điểm rất dễ có mưa. Như ở buổi tập chiều 2/12, cả đội tuyển Việt Nam lẫn Indonesia đều phải tập luyện dưới mưa dù không quá nặng hạt. Thậm chí, trước đó hai ngày, HLV Alfred Riedl còn đổi lịch tập của đội nhà để các học trò kịp làm quen với điều kiện “thủy chiến” hoàn toàn có thể xảy ra ở trận bán kết lượt đi.

Buổi tập chiều 2/12 của đội tuyển Việt Nam thu hút được sự quan tâm rất nhiều của truyền thông Indonesia dù đây là buổi tập kín. Đặc biệt, 4 CĐV đến từ Vũng Tàu là Lương Thanh Chương, Nguyễn Hữu Tằng, Đinh Mạnh Hùng và Phí Đức Giang nằm trong số những CĐV đầu tiên có mặt tại sân Pakansari. Họ rời Vũng Tàu từ 4h00 sáng ngày 2/12 lên TP.HCM để kịp bay chuyến 10h00 sang Indonesia. Tại sân, nhóm CĐV này mặc áo cờ đỏ sao vàng nói trên được phóng viên Indonesia phỏng vấn, đánh giá về cơ hội chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi.

Tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Alfred Riedl không ngần ngại đặt ra mục tiêu giành chiến thắng cho Indonesia vì biết chắc trận lượt về giữa hai đội vào ngày 7/12 phải đá tại sân Mỹ Đình là không dễ dàng gì. Ông thầy người Áo cũng đã tìm ra phương án khỏa lấp lỗ hổng ở hàng phòng ngự do sự vắng mặt của hai trụ cột vì thẻ phạt. Trong khi đó ở phía trên, mũi tấn công lợi hại Boaz Salossa đã trở lại tập luyện bình thường sau vài ngày phải nghỉ vì ngộ độc thực phẩm.

Xin lỗi ông Riedl - Đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Indonesia!

Xin lỗi ông Riedl - Đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Indonesia!

Alfred Riedl là HLV ngoại gắn bó lâu nhất, có nhiều thành tích nhất với bóng đá Việt Nam và thậm chí mang trong mình một phần dòng máu Việt Nam.

Từ phía đội tuyển Việt Nam HLV Hữu Thắng cũng khẳng định sự vắng mặt của Đình Luật không phải là tổn thất vì đã có người thay thế xứng đáng. Tất nhiên, HLV Hữu Thắng không công bố lựa chọn người đá cặp với Ngọc Hải ở trung tâm hàng phòng ngự trong trận bán kết lượt đi là Tiến Dũng hay Tiến Thành. Ở phía trên, Hoàng Thịnh và Xuân Trường đều đã bình phục và sẵn sàng đảm nhiệm hai vị trí quan trọng nơi hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam.

Trước khi tập làm quen sân thi đấu Pakansari vào buổi tối, sáng 2/12, đội tuyển Việt Nam đã có cuộc họp nội bộ, mổ băng kỹ thuật các trận đấu của Indonesia tại vòng đấu bảng để đánh giá điêm mạnh cũng như điểm yếu của đối thủ. Tại đây, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nhắc nhở các học trò cần phải chơi tập trung, chắc chắn, hết sức thận trọng trước lối đá kỹ thuật và cũng đầy tốc độ của những mũi nhọn bên phía Indonesia như Boaz Salossa hay Andik Vermansyah. Băng hình được xử lý về kỹ thuật bởi công ty chuyên về phân tích dữ liệu bóng đá InStat, đối tác được VFF ký hợp đồng để cung cấp số liệu chuyên môn, phục vụ các đội tuyển.

Trong hai trận giao hữu trước khi AFF Cup chính thức khởi tranh, đội tuyển Việt Nam từng bị Indonesia ghi đến 4 bàn thắng vào lưới, tất cả đều xuất phát những pha bóng phản công mẫu mực. Vì thế, những tình huống dàn xếp tấn côg của Indonesia đặc biệt được HLV Nguyễn Hữu Thắng quan tâm và cho các học trò xem kỹ để cùng nhau phân tích, rút kinh nghiệm.

Hàn Đan (Từ Bogor, Indonesia)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN