TTVH Online

Khởi tố vụ án chặt xẻ thịt 13 cây dổi lớn ở rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Bình Định

29/11/2016 15:50 GMT+7

Ngày 29/11, Đại tá Châu Trinh, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án 'Hủy hoại rừng' xảy ra tại tiểu khu 183 rừng phòng hộ thuộc xã Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh).

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/11, Đại tá Châu Trinh, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng” xảy ra tại tiểu khu 183 rừng phòng hộ thuộc xã Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh).

Đây là vụ phá rừng có dấ u hiệu tội phạm, vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự. Hiện Công an tỉnh Bình Định đã tăng cường lực lượng điều tra về phối hợp với công an huyện Vĩnh Thạnh, điều tra làm rõ các nghi phạm liên quan trong vụ án này để khởi tố bị can.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh, trong bốn ngày từ ngày 5 đến ngày 8/11, các lực lượng chức năng phát hiện tại tiểu khu 183 xã Vĩnh Hảo (khu rừng thuộc lâm phận Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh quản lý) có 13 cây dổi lớn, tuổi đời trên dưới 30 năm, đường kính thân 36-76cm đã bị đốn hạ, một số cây đã bị "lâm tặc" cưa xẻ, vận chuyển gỗ đi nơi khác. Tổng lượng gỗ bị thiệt hại qua giám định gần 45m3.


Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Vị trí 13 cây dổi lớn này bị đốn hạ chỉ cách tỉnh lộ 50-100m và nằm giữa hai trạm quản lý bảo vệ rừng Hang Hũ và Lò Than. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, đây là vụ đốn hạ lượng cây lớn trong rừng phòng hộ nghiêm trọng nhất trước nay ở tỉnh Bình Định.

Liên quan đến trách nhiệm để xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép trong rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh cũng quyết định cách chức Trạm trưởng Quản lý bảo vệ rừng Hang Hũ đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn Hà vì để xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép trong rừng phòng hộ do ông quản lý; điều chuyển ông Nguyễn Mạnh Thương là nhân viên bảo vệ rừng.

Về trách nhiệm lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh, ông Trần Phước Phi, Phó Giám đốc phụ trách và ông Trần Văn Hóa, Phó Giám đốc, là người được phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo phụ trách địa bàn xảy ra khai thác gỗ trái phép đều buộc phải làm giải trình và kiểm điểm trách nhiệm.

Bước đầu Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh chỉ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan, sau này Công an điều tra có kết luận, tùy mức độ liên quan sẽ có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Nguyên Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN