TTVH Online

Mourinho: 'Man United vẫn có thể vô địch. Sẽ đến lúc các đội khác mất điểm'

26/11/2016 07:19 GMT+7

HLV Jose Mourinho tin rằng Man United vẫn có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League, dù cho họ đang kém Chelsea tới 9 điểm.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho tin rằng Man United vẫn có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League, dù cho họ đang kém Chelsea tới 9 điểm.

Man United hiện đang xếp thứ 6 trên BXH sau khi chỉ thắng 5 trong số 12 trận đấu ở Premier League mùa này. Vào Chủ Nhật tới, Man United sẽ gặp West Ham với hy vọng thu hẹp khoảng cách với các đội ở nhóm đầu BXH.

Man United vừa thắng Feyenoord 4-0 ở Europa League và HLV Jose Mourinho tin rằng đội bóng của mình vẫn có thể cạnh tranh chức vô địch ở giải quốc nội: “Khi tôi giành được danh hiệu gần nhất cách đây 18 năm, xin lỗi, cách đây 18 tháng, tôi từng hơn đối thủ của mình 10 điểm. Nhưng sau 1 tháng, chúng tôi bằng điểm với Man City. Như vậy, tôi đánh rơi 10 điểm chỉ trong 1 tháng. Tôi nghĩ đó là vào giai đoạn cuối tháng Mười hai và đầu tháng Giêng. Nhưng sau đó, Chelsea đã vùng lên và giành chức vô địch. Luôn có giai đoạn mà bạn có thể giành được điểm số, trong khi các đội bóng khác thì có thể để mất điểm”.

Còn nhớ sau trận hòa 1-1 với Arsenal vào cuối tuần trước, Mourinho cho rằng Man United là đội bóng đen đủi nhất ở Premier League. Tuy nhiên hiện tại HLV người Bồ Đào Nha tin rằng vận may sẽ trở lại với đội bóng của ông. “Trong suốt mùa giải, sẽ có những lúc mọi thứ chống lại đội bóng của bạn. Nhưng sẽ có những lúc mọi thứ diễn ra theo hướng có lợi với đội bóng của bạn. Chúng tôi biết rằng cuộc đua vẫn chưa chấm dứt, nhưng sự thực là Man United bị các đối thủ bỏ xa. Mặc dù đó đều là những đội bóng chất lượng, nhưng hãy chờ qua từng vòng đấu và xem chuyện gì sẽ xảy ra”, HLV Mourinho phát biểu.


Man United đã đánh rơi nhiều điểm số ở giai đoạn đầu mùa giải 

“Man United sẽ có trận đấu khó khăn vào Chủ Nhật tới và hãy chờ xem liệu chúng tôi có thể giành 3 điểm hay không”, HLV của Man United tuyên bố.

Mourinho cho rằng việc Man United giành được 3 điểm quan trọng hơn việc giành thắng lợi với tỉ số đậm: “Chúng tôi đã thắng 4-0 vào thứ Năm tuần này (trước Feyenoord). Tuy nhiên ở Premier League, không thường có những thắng lợi với tỉ số cách biệt như vậy. Đó là do có sự cân bằng giữa các đội bóng và mọi trận đấu ở Premier League là rất khó khăn. Thay vì thắng 1 trận với tỉ số 5-0, chúng tôi cần thắng 4 trận hoặc 5 trận. Đó là điều mà Man United cần vào lúc này”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng chỉ ra rằng tiền đạo trẻ Anthony Martial đang đối mặt với sự cạnh tranh vị trí khốc liệt trong đội hình ở mùa giải này. Dưới thời Van Gaal, Martial luôn đá chính song ở mùa giải này, anh phải cạnh tranh với Jesse Lingard, Juan Mata, Marcus Rashford, Memphis Depay và Henrikh Mkhitaryan. Hệ quả là tiền đạo 20 tuổi người Pháp ít ra sân dưới thời HLV Jose Mourinho. Anh đã vắng mặt trong chiến thắng của Man United trước Feyenoord vừa qua. 


Mourinho cho rằng Martial chưa thích nghi được với lối chơi mà ông đề ra

“Martial không gặp vấn đề gì ở trận gặp Feyenoord. Việc cậu ấy không ra sân là bởi tôi có nhiều sự lựa chọn. Tôi không thể cho 12 cầu thủ ra sân và cũng không thể để 19 đến 20 cầu thủ trên ghế dự bị. Các bạn muốn thấy Mkhitaryan thi đấu và tôi cũng thế. Tôi không thể cho tất cả ra sân cùng lúc. Họ phải cạnh tranh để giành vị trí chính thức. Mặc dù họ là đồng đội và tập luyện với nhau hàng ngày, nhưng cuối cùng, tất cả phải cạnh tranh với nhau để ra sân. Martial đã chơi trận gặp Arsenal và hôm thứ Năm là thời điểm mà tôi trao cơ hội cho Mkhitaryan”. 

HLV Mourinho cho rằng lối chơi của Man United dưới thời của Van Gaal phù hợp với Martial. Ông tin rằng tiền đạo người Pháp đang trong quá trình thích nghi với chiến thuật mà mình đề ra. “Lối chơi của Man United ở mùa giải trước rất khác so với hiện tại. Tôi không nói là tốt hơn hay kém hơn, nhưng rõ ràng lối chơi của đội bóng ở mùa trước phù hợp hơn với Martial. Cậu ấy cảm thấy thoải mái với lối chơi đó. Có lẽ Martial cần thêm thời gian để thích nghi với lối chơi hiện tại của Man United. Nhưng hiện tại, chúng tôi có nhiều cầu thủ ở vị trí của cậu ấy như Mkhitaryan, Lingard, Depay, Mata, Rashford. Nếu như Martial không thể nắm bắt các cơ hội, sẽ có cầu thủ khác giành lấy các cơ hội để ra sân”, Mourinho thổ lộ.


Sơn Tùng
Tổng hợp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN