TTVH Online

22h00 ngày 26/11, Liverpool – Sunderland: Đường dài phải tính xoay tua

26/11/2016 14:23 GMT+7

Liverpool khởi đầu mùa giải với phong độ tuyệt vời và lối chơi hấp dẫn. Sau 12 vòng ở Premier League, lối chơi và cả đội hình thi đấu của họ vẫn vậy. Nếu muốn đủ sức để đua tranh tới cuối mùa, The Kop cần những phương án hai hiệu quả

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool khởi đầu mùa giải với phong độ tuyệt vời và lối chơi hấp dẫn. Sau 12 vòng đấu ở Premier League, lối chơi của họ vẫn vậy và cả đội hình thi đấu cũng thế. Nếu muốn đủ sức để đua tranh tới cuối mùa, The Kop cần những phương án hai hiệu quả.

Câu đố từ lịch thi đấu

Trong vòng 8 ngày nữa, Liverpool sẽ thi đấu 3 trận lần lượt với Sunderland, Leeds và Bournemouth. Điều này phần nào sẽ giúp The Kop nếm trải chút khó khăn trước khi bước vào giai đoạn giữa tháng Mười Hai.

Lúc đó, lịch thi đấu sẽ là 6 trận chỉ trong vòng 23 ngày. Nghĩa là họ sẽ phải đá 2 trận liên tiếp khi chưa đầy 48 tiếng. Chiều sâu của đội hình sẽ quyết định quãng đường còn lại của mùa giải ở Premier League của Liverpool sẽ đi đâu. Đó sẽ là một trong những khó khăn mà Juergen Klopp phải đương đầu. Ông buộc phải xoay tua đội hình, có lẽ là từ bây giờ, hoặc chấp nhận để các cầu thủ chủ chốt phải căng sức thi đấu với đôi chân mệt mỏi.

Tính tới nay, đội hình chính của HLV người Đức không có nhiều thay đổi. Trong số 10 cầu thủ thường xuyên đá chính, mỗi người đã thi đấu hơn 800 phút. Daniel Sturridge và Emre Can chỉ là hai cầu thủ dự bị hay được sử dụng. Phần còn lại của đội bóng rất hiếm khi được gọi tới. Điều này dẫn tới hệ quả rằng khi cần, những cầu thủ thay thế sẽ không đáp ứng được các yêu cầu giống như đội hình chính.

Không chỉ là xoay tua

Thành tích ấn tượng của Liverpool tới lúc này dựa rất nhiều vào sự thăng hoa của hàng công. Bộ ba Firmino – Mane – Coutinho đang làm đảo điên rất nhiều hàng phòng ngự. Thế nhưng, sắp tới Mane sẽ phải trở về Senegal để tham dự CAN 2017. Tìm người thay anh sẽ là một bài toán không hề đơn giản.

Ở vị trí tấn công, Juergen Klopp có hai sự thay thế khả dụng là Sturridge và Origi. Tuy nhiên, vị trí sở trường của Sturridge là đá cắm. Anh đã nhiều lần tỏ thái độ khi phải thi đấu dạt ra biên. Còn Origi đã thể hiện sự tiến bộ nhanh chóng của mình từ cuối mùa giải. Anh thậm chí đôi lúc còn là sự lựa chọn trước cả Sturridge. Thế nhưng, mùa này thì khác. Thời gian thi đấu của tiền đạo người Bỉ đã giảm sút. Origi mùa này mới chỉ có 2 lần lập công cho Liverpool và nó đều ở cúp Liên đoàn. Rõ ràng để thay thế Mane, Sturridge hay Origi chưa phải là phương án hữu hiệu nhất.

Tình hình nhân lực ở tuyến giữa của The Kop cũng không mấy khả quan. Họ thường xuyên chơi với 3 tiền vệ trong khi chỉ có 4 lựa chọn gồm Can, Adam Lallana, Gini Wijnaldum và Jordan Henderson. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này, Juergen Klopp có thể đẩy James Milner từ hậu vệ trái lên chơi tiền vệ. Thực tế, tiền vệ mới là vị trí đúng của cầu thủ người Anh. Thế nhưng, khi Milner lên tuyến giữa, hành lang trái của Liverpool sẽ chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất là Alberto Moreno. Hậu vệ người Tây Ban Nha lên tham gia tấn công khá tốt nhưng nhiệm vụ chính là phòng ngự thì anh lại rất hay mắc sai lầm.

Dẫu vậy, ít nhất Liverpool còn có phương án dự phòng cho cánh trái. Còn bên cánh phải, The Kop không có ai ngoài Nathaniel Clyne. Nếu muốn hậu vệ người Anh nghỉ ngơi, HLV Klopp sẽ phải sử dụng cầu thủ trẻ hoặc để chắc chắn, ông buộc lòng để Can hoặc Henderson lùi xuống vị trí này.

Ra sân đội hình đầy đủ là một chuyện, đội hình có vận hành tốt hay không lại là chuyện khác. Chưa kể, khi vận hành quá tải, các cầu thủ rất dễ gặp chấn thương. Muốn “sống sót” qua tháng Mười Hai giông bão, Juergen Klopp cần chuẩn bị những phương án hai hiệu quả.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Karius – Clyne, Lovren, Matip, Milner – Can, Wijnaldum, Henderson – Mane, Coutinho, Firmino

Sunderland (4-2-3-1): Pickford – Billy Jones, Kone, O'Shea, Van Aanholt – Kirchhoff, Didier Ndong – Watmore, Januzaj, Anichebe – Defore

Dự đoán: 3-0


Hiệp Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN