TTVH Online

HLV Lê Thụy Hải: 'Messi Campuchia' chẳng đáng để Việt Nam phải nghĩ

25/11/2016 19:45 GMT+7

HLV Lê Thụy Hải đã có những đánh giá thẳng thắn về trình độ của các cầu thủ Campuchia trước thềm lượt trận cuối Việt Nam - Campuchia tại bảng B AFF Suzuki Cup 2016.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Thụy Hải đã có những đánh giá thẳng thắn về trình độ của các cầu thủ Campuchia trước thềm lượt trận cuối Việt Nam - Campuchia tại bảng B AFF Suzuki Cup 2016.
Tuyển Việt Nam của HLV Hữu Thắng sẽ gặp Campuchia tối 26/11 trong bối cảnh đã chắc chắn giành vé vào bán kết. Chỉ cần không thua Campuchia, Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng. Ở chiều ngược lại, Campuchia chỉ vào sân thi đấu vì danh dự.

Đánh giá về trận đấu này, HLV Lê Thụy Hải nói thẳng: “Việt Nam nghiễm nhiên vào rồi trong khi Campuchia đã thua 2 trận. Họ là đội yếu nhất bảng. Trình độ họ thấp hơn, lối chơi của họ như đi chơi ấy. Trận vừa rồi gặp Myanmar, họ dẫn 1-0 nhưng sau đó, họ có phòng ngự đâu.

Đá như thế thì Việt Nam chỉ cần không quá coi thường đối phương, tập trung một chút, chơi đúng khả năng của mình là được rồi. Giải quyết Campuchia thì có vấn đề gì đâu.
HLV Lê Thụy Hải khen Trọng Hoàng, chê Công Phượng quá yếu

HLV Lê Thụy Hải khen Trọng Hoàng, chê Công Phượng quá yếu

Công Phượng thể lực kém, cầm bóng không hợp lý, Trọng Hoàng tranh chấp tốt, chơi đầy nỗ lực, ghi bàn rất đẹp là hai trong số những đánh giá của HLV Lê Thụy Hải sau trận Việt Nam thắng Malaysia.


Chúng ta chả cần chiến thuật gì cao siêu với Campuchia. Lực lượng của họ cũng không có gì. Campuchia là đội cầm bóng được, tổ chức tấn công được nhưng họ đá vô tư quá. Campuchia không có những suy nghĩ về chiến thuật, chưa có kinh nghiệm dạn dày từ cá nhân”.

Trước thềm trận gặp Campuchia, nhiều ý kiến cho rằng HLV Hữu Thắng nên trao cơ hội thi đấu và thử nghiệm cho các cầu thủ dự bị như Công Phượng, Minh Tuấn, Văn Thắng... Đó cũng là quan điểm của ông Lê Thụy Hải: “Tư tưởng Việt Nam bây giờ đã khá thoải mái. Thử nghiệm lúc này là hợp lý bởi bây giờ mình thắng đậm họ cũng chẳng được gì mà lại mất sức.

Chúng ta không thử nghiệm các cầu thủ dự bị mà thử nghiệm các vị trí mà đội có thể bị chấn thương hay quá tải để thay thế. Ví dụ Xuân Trường không đủ thể lực, chúng ta cần để cho em ấy nghỉ trận này hoặc đá ít thôi. Công Vinh trận vừa rồi hoạt động ít cũng có thể cho nghỉ. Còn Công Phượng chưa được thì chúng ta cần thử nghiệm”.


Chỉ cần chơi đúng sức, hàng thủ Việt Nam quá mạnh so với Campuchia. Ảnh: Thanh Hà

Trong đội hình Campuchia, cái tên ấn tượng nhất là tiền đạo Chan Vathanaka với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Nhưng theo ông Hải, “cánh chim đơn độc” này khó có thể đe dọa khung thành của Nguyên Mạnh: “Tôi chẳng ấn tượng với cầu thủ nào của Campuchia. Họ có mấy tiền đạo cũng được nhưng cũng chẳng có gì quá xuất sắc để khiến chúng ta phải suy nghĩ quá.

Nếu anh ta có thể gây khó khăn thì cũng không đủ để ảnh hưởng tới đội mình bởi anh ta không đủ khả năng đâu nếu hàng thủ Việt Nam đá tập trung. Chúng ta không coi thường họ và vẫn phải tập trung, đá đúng chiến thuật. Khi đó, Campuchia chẳng có gì đáng để chúng ta phải suy nghĩ cả”.

Thanh Hà (ghi)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN