TTVH Online

Đã đến lúc HLV Wenger cho Ramsey dự bị

25/11/2016 05:31 GMT+7

Aaron Ramsey đã có màn trình diễn tệ hại ở trận gặp Man United và có lẽ đã đến lúc HLV Wenger nên để anh trở lại ghế dự bị.

(Thethaovanhoa.vn) –Aaron Ramsey đã có màn trình diễn tệ hại ở trận gặp Man United và có lẽ đã đến lúc HLV Wenger nên để anh trở lại ghế dự bị.

HLV Arsene Wenger đã đứng trước cơn đau đầu về sự lựa chọn đội hình trong những tuần gần đây, kể từ sau khi các cầu thủ bị chấn thương của Arsenal quay trở lại. HLV Wenger sẽ còn đau đầu hơn nữa, khi những cầu thủ chấn thương khác của “Pháo thủ” bình phục.

Vào cuối tuần trước, ông Wenger đã phải xáo trộn đội hình ra sân của Arsenal ở trận gặp Man United. Alex Iwobi, cầu thủ đá đá chính trong nhiều trận của “Pháo thủ” phải nhường chỗ cho Aaron Ramsey. Trước chuyến làm khách ở Old Trafford, Ramsey mới đá 3 trận tại Premier League mùa này do bị chấn thương cản trở. Cầu thủ người xứ Wales đã phải ngồi ngoài kể từ trận đấu với Liverpool vào tháng Tám năm nay. 

Với màn trình diễn ở EURO 2016 trong màu áo đội tuyển xứ Wales, Ramsey nghiễm nhiên chiếm suất đá chính ở Arsenal mùa này và việc HLV Wenger dùng anh ở trận gặp Man United cũng là xứng đáng.

Tuy nhiên màn trình diễn của Ramsey ở Old Trafford là thiếu thuyết phục và đã có người nghi ngại rằng liệu tiền vệ 25 tuổi này có nên tiếp tục đá chính cho “Pháo thủ” hay không. Ramsey đã thi đấu 90 phút trước Man United nhưng anh để mất bóng tới 3 lần ở 45 phút đầu tiên, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào trên sân. Trong khi toàn đội chơi dưới sức ở trận đấu đó, Ramsey đã không tạo ra sự khác biệt nào hay truyền cảm hứng cho các đồng đội.


Aaron Ramsey đã phụ lòng tin của HLV Arsene Wenger

Anh không tạo ra được cơ hội nào và cũng không thực hiện cú sút nào về phía khung thành Man United trong suốt trận đấu. Ramsey chỉ thực hiện thành công 1 trong số 7 cú tắc bóng, trong khi anh không có nổi một pha đi bóng thành công nào trong trận. 

Lối chơi tấn công của Arsenal thiếu sức sống tới nỗi họ chỉ có duy nhất 1 cú dứt điểm trúng đích, đó là bàn thắng bằng đầu của Olivier Giroud ở cuối trận. Alexis Sanchez, cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo cắm, đã phải thường xuyên lùi về ở trận đấu này do ít được các cầu thủ chạy cánh hỗ trợ. Iwobi có thể làm tốt hơn Ramsey, nếu như cầu thủ người Nigeria ra sân. Ở những trận đấu gần đây, không ít lần Iwobi đã tạo ra các cơ hội cho Sanchez. Trong 9 lần ra sân ở Premier League mùa này, Iwobi đã thực hiện 3 pha kiến tạo và 8 key-pass (đường chuyền tạo ra cơ hội). 

Arsenal 2-2 PSG: 'Pháo thủ' lại xếp nhì bảng, có nguy cơ đụng phải đại gia

Arsenal 2-2 PSG: 'Pháo thủ' lại xếp nhì bảng, có nguy cơ đụng phải đại gia

Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu bảng A sau khi đánh mất lợi thế dẫn bàn ở cuối trận trong cuộc tiếp đón PSG trên sân nhà Emirates, nơi mà tiền đạo Olivier Giroud tiếp tục nổ súng.


Phải nhờ tới sự phối hợp giữa Olivier Giroud và Oxlade Chamberlain, hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, Arsenal mới giành được 1 điểm trước Man United. Ramsey thì gần như mất hút ở trên sân khi mà HLV Wenger trao cơ hội cho anh. 

Ramsey là một cầu thủ đa năng của “Pháo thủ”, nhưng lúc này vị trí duy nhất mà anh có thể cạnh tranh là cầu thủ chạy cánh. Thật tiếc khi Ramsey đã không thể hiện tốt khi chơi ở vị trí này trước Man United.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu HLV Wenger cho Ramsey ngồi dự bị ở trận đấu sắp tới. Đơn giản bởi ở trận gặp Man United, cầu thủ người xứ Wales cho thấy anh không phải là người có thể gánh trọng trách mà Wenger giao phó. 


Sơn Tùng
Tổng hợp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN