TTVH Online

Pogba bị chê không đọc được trận đấu, mắc lỗi dẫn đến bàn thua trước Arsenal

22/11/2016 19:18 GMT+7

Paul Pogba quay trở lại Man United ở mùa Hè vừa qua với giá chuyển nhượng kỷ lục. Thế nhưng, màn trình diễn của tiền vệ người Pháp tới nay chưa đáp ứng được mong đợi của người hâm mộ. Vì thế, anh thường xuyên phải hứng chịu những lời chỉ trích

(Thethaovanhoa.vn) – Paul Pogba quay trở lại Man United ở mùa Hè vừa qua với giá chuyển nhượng kỷ lục. Thế nhưng, màn trình diễn của tiền vệ người Pháp tới nay chưa đáp ứng được mong đợi của người hâm mộ. Vì thế, anh thường xuyên phải hứng chịu những lời chỉ trích.

Cuối tuần trước, Man United có trận hòa 1-1 trước Arsenal. Một chút thiếu tập trung ở cuối trận đã khiến “Quỷ đỏ” đánh rơi hai điểm trong tiếc nuối. Nhìn chung, các cầu thủ Man United đã có một trận đấu hay. Tuy nhiên, theo cựu tiền vệ Eamon Dunphy của “Quỷ đỏ” thì ông lại không hài lòng với màn trình diễn của Pogba.

“Đó là một màn trình diễn đầy cảm hứng nhưng cuối trận họ lại phải nhận một bàn thua bất ngờ. Marcus Rashford đã để đối phương đi bóng quá dễ dàng. Đáng nhẽ Pogba cần phải bọc lót cho đồng đội của mình. Tuy nhiên, cậu ấy chỉ đứng đó và không làm gì cả. Pogba thực sự không thể đọc được trận đấu”, Dunphy chia sẻ.


Man United 1-1 Arsenal

Đồng quan điểm với Dunphy còn có HLV Coleman của xứ Wales. Ông cho rằng Rashford không đáng bị chỉ trích. Người đáng nhận những lời đó là Paul Pogba.

“Marcus Rashford là cầu thủ trẻ tài năng. Cậu ấy đã thi đấu bùng nổ trong trận đấu đó. Tuy nhiên, công việc tấn công rất khác với việc phòng thủ. Tình huống đó tôi nghĩ Pogba nên tiến đến và hỗ trợ Rashford. Nếu hai kèm một thì Man United đã có thể ngăn cản được Oxlade-Chamberlain”, HLV Coleman chia sẻ.

Mùa Hè vừa qua, Man United không chỉ tiến hành thay đổi đội hình bằng những bản hợp đồng mới mà họ còn có cuộc cách mạng trong thành phần huấn luyện. Trên băng ghế huấn luyện, họ để Louis van Gaal ra đi và thay thế bằng Jose Mourinho. Theo cựu tiền vệ Eamon Dunphy, ông cho rằng rằng đội chủ sân Old Trafford lúc này đã có nhiều chuyển biến so với thời HLV Van Gaal. Tuy nhiên, nếu nói về khả năng cạnh tranh vô địch thì Man United vẫn còn một quãng đường rất xa.


Dunphy tin rằng Man United đang có chuyển biến tích cực dưới thời Mourinho

“Từ khi Mourinho thay thế Van Gaal, Man United đã có sự chuyển biến nhất định. Đó là điều không phải nghi ngờ. Nhưng họ vẫn còn cả quãng đường rất xa để cạnh tranh vô địch với Chelsea hay Liverpool lúc này. Trong khi Chelsea vừa vùi dập Man United cách đây vài tuần thì tôi tin rằng “Quỷ đỏ” sẽ trải qua tình cảnh tương tự khi gặp lại Liverpool bất cứ lúc nào”, Dunphy chia sẻ.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN