TTVH Online

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam đã chuẩn bị cho mọi tình huống’

22/11/2016 11:54 GMT+7

HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định thất bại trước Malaysia ở bán kết AFF Suzuki Cup 2014 đã là quá khứ, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống khi tái đấu đối thủ này vào lúc 15h00 chiều mai 23/11 (giờ Myanmar) trên sân Thuwanna.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định thất bại trước Malaysia ở bán kết AFF Suzuki Cup 2014 đã là quá khứ, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống khi tái đấu đối thủ này vào lúc 15h00 chiều mai 23/11 (giờ Myanmar) trên sân Thuwanna.

Vì tắc đường khi di chuyển từ khách sạn Parami sang Novotel nên HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng đội trưởng Lê Công Vinh đã đến buổi họp báo trước trận đấu vào lúc 11h00 trưa nay trễ vài phút. Tuy nhiên, đồng nghiệp Ong Kim Swee vẫn vui vẻ bắt tay chúc mừng.

Đánh giá về trận đấu giữa hai đội vào ngày mai, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Tôi xin chúc mừng HLV và toàn đội Malaysia đã cùng đội tuyển Việt Nam có 3 điểm ở lượt trận đầu tiên. Malaysia có con người đồng đều, lối chơi đa dạng nên tôi nghĩ cơ hội chia đều cho cả hai đội”.

Về những khó khăn mà đội tuyển Việt Nam có thể gặp phải, nhất là vấn để thời tiết, HLV Nguyễn Hữu Thắng thừa nhận: “Tôi đồng ý với quan điểm của HLV Malaysia, để đá 15h00 trong điều kiện thời tiết nắng, nóng thì vấn đề thể lực của cầu thủ rất quan trọng. BTC sắp xếp Malaysia và Việt Nam đều có những trận đấu vào lúc 15h00 nhưng biết phải làm sao, chúng ta phải chấp nhận và thích nghi điều đó. Đến với giải đấu, chúng tôi đã có sự chuẩn bị cho mọi tình huống và vấn đề quan trọng nữa tôi nghĩ là tâm lý của các cầu thủ. Nếu vượt qua được giới hạn đó thì tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ thành công”.



HLV Nguyễn Hữu Thắng tin vào một kết quả tích cực khi đối đầu Malaysia.Ảnh: Huỳnh Lê

Phóng viên Malaysia đặt câu hỏi việc đối thủ có 4 trụ cột nghỉ thi đấu có phải là thuận lợi với đội tuyển Việt Nam hay không, ông Thắng ngay lập tức khẳng định: “Không. Tôi hoàn toàn không nghĩ vậy. Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu khác khi đá với Campuchia. Malaysia là một tập thể gắn kết mạnh, tôi đánh giá cao điều này nên dù họ có thiếu vắng 4 cầu thủ trụ cột vì từ giã đội tuyển đi chăng nữa thì tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của họ. Hy vọng đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ cống hiến một trận đấu hay cho người xem.

Tôi cũng như HLV Malaysia ra sân đều muốn kết quả tốt. Quá khứ là quá khứ, trận đấu ngày mai là tương lai nhưng cả đội tuyển Việt Nam lẫn Malaysia đều chờ đợi một kết quả tốt nhưng phải dứt tiếng còi kết thúc trận đấu ngày mai thì mới biết kết quả như thế nào”.

Phía Malaysia: 'Phòng ngự chắc, tấn công sắc mới thắng được tuyển Việt Nam'

Phía Malaysia: 'Phòng ngự chắc, tấn công sắc mới thắng được tuyển Việt Nam'

Malaysia nhọc nhằn vượt qua Campuchia 3-2 ở trận ra quân, trong khi chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước chủ nhà Myanmar được đánh giá thuyết phục hơn.

Từ phía Malaysia, HLV Ong Kim Swee nói: “Chúng tôi không có gì thay đổi cả, vấn đề là phải chơi tốt hơn vì Việt Nam khác Campuchia và chúng tôi cần một kết quả tích cực từ trận đấu này. Chơi với thời tiết nắng nóng là không dễ dàng, chúng tôi chờ một kết quả tích cực và mong là không phải nhận những bàn thua như trận gặp Campuchia.

Không phải tôi chỉ chuẩn bị cho hàng phòng ngự 4 người vì chúng tôi có 23 cầu thủ. Chúng tôi chắc chắn phải có sự chuẩn bị tốt vì Việt Nam không phải Campuchia, chắc chắn vậy”.


Tiền đạo Công Vinh cùng tiền vệ Amri Yahyah, hai đội trưởng của hai đội cũng có mặt trong buổi họp báo. Giống như cuộc trả lời phỏng vấn trên sân tập một ngày trước đó, Công Vinh tự tin: “Tôi đã khoác áo đội tuyển Việt Nam một thời gian dài và những lần đối đầu đội tuyển Malaysia dù là ở AFF Cup, SEA Games hay giao hữu thì đều rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng hy vọng ngày mai chúng tôi sẽ chơi tốt, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng và giành quyền vào bán kết.

Với bóng đá, quá khứ thuộc về quá khứ. Ngày mai thuộc về tương lai, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. HLV và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đều phải chiến đấu hết mình để khi rời sân có thể ngẩng cao đầu. Dù kết quả trận đấu này có như thế nào đi chăng nữa thì tôi và các đồng đội cũng sẽ cố gắng hết sức mình và sẽ tự hào vì điều đó”.

Hàn Đan (Từ Yangon)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN