TTVH Online

Moon So Ri tới Việt Nam truyền 'bí kíp' diễn xuất: 'Viên ngọc của nền điện ảnh Hàn Quốc'

18/11/2016 07:30 GMT+7

Công chúng Việt Nam đã biết đến tài năng diễn xuất của nữ diễn viên Hàn Quốc Moon So Ri (42 tuổi) qua một số phim truyền hình, trong đó có 'Thái vương tứ thần ký' (2007).

(Thethaovanhoa.vn) - Công chúng Việt Nam đã biết đến tài năng diễn xuất của nữ diễn viên Hàn Quốc Moon So Ri (42 tuổi) qua một số phim truyền hình, trong đó có loạt phim được đầu tư ở mức “khủng” nhất trong lịch sử làm phim TV xứ kim chi Thái vương tứ thần ký (2007).

Chiều ngày 15/11, tại khách sạn Stay ở Đà Nẵng, Moon So Ri đã truyền các kinh nghiệm diễn xuất cho các học viên của buổi trao đổi “Sự hợp tác giữa diễn viên và đạo diễn qua kinh nghiệm của một diễn viên” trong khuôn khổ sự kiện Gặp gỡ mùa Thu 2016.  

Gặp gỡ mùa Thu đang dần trở thành một sự kiện điện ảnh được mong đợi, diễn ra vào mỗi cuối Thu. Sự kiện này là nơi hội tụ những gương mặt thành công của điện ảnh Việt Nam cùng các khách mời quốc tế, nơi diễn ra các hoạt động trao đổi nghề nghiệp bên cạnh việc chiếu phim, trao giải và gây quỹ điện ảnh.

Khả năng diễn xuất “biến hóa”

Thân thiện, lôi cuốn song luôn rất thực tế và chín chắn, Moon So Ri đã đoạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Venice 2002 với màn diễn đầy “biến hóa” trong phim Oasis của đạo diễn Lee Chang Dong. Trong phim này, Moon So Ri hóa thân thành Gong Ju, người phụ nữ bị bại não yêu một người không tương xứng với mình.


Nữ diễn viên Hàn Quốc Moon So Ri

Moon So Ri cho biết, chuẩn bị cho vai diễn này cô đã phải dành thời gian ở bên những người tàn tật, quan sát các cử chỉ của họ. Với vai diễn này, cô còn đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Seatle năm 2003.

Tiếp đó, Moon So Ri tiếp tục chinh phục khán giả với lối diễn xuất đầy sức mạnh, trong vai một người mẹ chịu nhiều đau khổ bắt đầu mối quan hệ với cậu bé tuổi vị thành niên hàng xóm trong phim A Good Lawyer’s Wife (2003) của đạo diễn Im Sang Soo.

Không giống với hầu hết nữ diễn viên ở tuổi của mình,  Moon So Ri chưa bao giờ ngại vào các vai người mẹ. Cô từng lột tả chân dung người mẹ trong các phim truyền hình Fly, Penguin (09) hay The President’s Barber. Moon So Ri cũng chẳng né tránh hóa thân thành những người phụ nữ thích tự do tình dục và đã để lại ấn tượng với vai giáo sư đại học có quan hệ lăng nhăng trong phim hài Bewitching Attraction (2006) và người phụ nữ đầy đam mê sống bên người chồng bất lực trong phim Venus Talk (2013) của đạo diễn Kwon Chil In.

Đương nhiên, Moon So Ri không thích có lối diễn đơn điệu và cô liên tục bổ sung vào vốn diễn xuất của mình với các vai diễn đa dạng, như chân dung vận động viên bóng ném trong phim Forever the Moment (2008), lồng tiếng cho chú gà ưa mạo hiểm trong phim hoạt hình Leafie, A Hen Into The Wild (2011), và chân dung  một pháp sư trong phim chính kịch tài liệu Manshin: Ten Thousand Spirits (2013) của đạo diễn Park Chan Kyong. Moon So Ri còn hợp tác với đạo diễn Hong Sang Soo làm phim Hahaha (2010), In Another Country (2012) và Hill Of Freedom (2014).


Moon So Ri trong chân dung người phụ nữ bị bại não, phim "Oasis"

Không nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên

Moon So Ri sinh năm 1974 ở Busan. Cô cho biết, cha cô là người rất nghiêm khắc và không bao giờ cho phép cô tới rạp xem phim mà buộc cô phải đọc các tác phẩm văn học kinh điển, chơi nhạc cổ điển (Moon So Ri rất rành nhạc truyền thống Hàn Quốc, biết chơi đàn violin và gayageum - đàn tranh 12 dây).

Chính vì vậy mà Moon So Ri chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một diễn viên. Nhưng sau khi xem màn diễn của một số nữ diễn viên chuyên nghiệp, Moon So Ri bắt đầu “ám ảnh” với nghề diễn. Sau khi tốt nghiệp khoa Giáo dục trường Đại học Sungkyunkwan, Moon So Ri tham gia nhóm sân khấu “Hangang” (Sông Hàn) từ năm 1995 đến năm 1997 và ra mắt làng diễn xuất với vở kịch Classroom Idea. Đáng nói là mối quan hệ giữa cha con Moon So Ri đã được cải thiện khi cô bước chân vào nghề diễn, khi hồi nhỏ cô vẫn “ấm ức” với sự áp đặt của cha mình.

Khi tham gia thử vai cho phim Peppermint Candy, Moon So Ri không hy vọng mình sẽ được chọn và nghĩ tham gia chỉ để lấy kinh nghiệm. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi nếu không trở thành diễn viên thì cô sẽ làm gì, Moon So Ri hài hước đáp: “Là kẻ nghiện rượu”, bởi ngoài những sở thích như âm nhạc, sân khấu, cô còn thích uống rượu.

Trước khi thành danh trong làng diễn, Moon So Ri đã tham gia diễn xuất trong nhiều vở kịch và phim ngắn như Black CutTo the Spring Mountain. Năm 2015, Moon So Ri đã trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được mời làm giám khảo LHP Quốc tế Locarno (Thụy Sĩ). Carlo Chatrian, Giám đốc Nghệ thuật của LHP này, ca ngợi Moon So Ri có “những lựa chọn đầy can đảm trong quá trình xét chọn phim và đánh giá cô là “viên ngọc của nền điện ảnh Hàn Quốc”.

Tại LHP Quốc tế Venice năm nay, Moon So Ri đã xuất hiện nổi bật với vai trò là thành viên giám khảo của LHP. Như vậy, Moon So Ri là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đảm nhiệm vai trò này.

Nhân kỷ niệm 15 năm phát hành số đầu tiên, tạp chí thời trang Vogue Korea đã tung ra ấn phẩm đặc biệt và đăng tải các cuộc phỏng vấn 15 nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, trong đó có Moon So Ri.

Cặp đôi quyền lực của làng giải trí

Ngày 24/12/2006, Moon So Ri kết hôn với đạo diễn điện ảnh Jang Joon Hwan. Hai người gặp nhau khi Jang chỉ đạo cô diễn xuất trong video nhạc Flower of Tears (2003) của Jung Jae Il. Sau lần sảy thai hồi năm 2010, tháng 8/2011, Moon So Ri đã sinh con gái đầu lòng.  

Vợ chồng Moon So Ri hiện được xem là cặp đôi đầy quyền lực trong làng giải trí xứ kim chi. Cùng với một số cặp đôi nổi tiếng khác trong làng điện ảnh, họ đã tham gia cuộc phản đối về sự giải quyết vụng về của Chính phủ Hàn Quốc trong thảm họa đắm phà Sewol.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN