TTVH Online

Donald Trump sẽ bỏ tù hoặc trục xuất 2-3 triệu người Mexico

17/11/2016 08:14 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mexico (SRE) đã công bố các biện pháp bảo vệ công dân nhập cư ở Mỹ để tránh việc hàng triệu người Mexico trở thành những nạn nhân bị lạm dụng và lừa dối trước kế hoạch trục xuất của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 16/11, Bộ Ngoại giao Mexico (SRE) đã công bố các biện pháp bảo vệ công dân nhập cư ở Mỹ để tránh việc hàng triệu người Mexico trở thành những nạn nhân bị lạm dụng và lừa dối trước kế hoạch trục xuất trên diện rộng của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump khi ông này lên nắm quyền vào tháng 1/2017.

Theo đó, thông qua Đại sứ quán và 50 cơ quan lãnh sự tại Mỹ, SRE sẽ cung cấp các đầu mối thông tin, số điện thoại miễn phí, thông tin và bảo hộ công dân đối với những người Mexico nhập cư đang sinh sống và làm việc tại Mỹ.


Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto cho biết ông đã đồng ý gặp ông Trump để bàn về chuyện trục xuất người nhập cư. Ảnh: AFP

SRE cũng khuyến cáo các công dân đang sinh sống tại Mỹ khẩn trương làm các giấy tờ tùy thân tại các cơ quan lãnh sự như hộ chiếu, giấy khai sinh và đăng ký kết hôn.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng kêu gọi các công dân tránh xung đột và các hành động có thể dẫn tới án phạt tài chính hoặc hình sự.

Trong cuộc phỏng vấn truyền hình cuối tuần qua, ông Donald Trump cho biết sẽ bỏ tù hoặc trục xuất 2-3 triệu người nhập cư trái phép có tiền án hoặc được xác định là thành viên của các băng đảng hoặc tội phạm ma túy.

Theo thống kê, hiện có khoảng 11 triệu người Mexcio nhập cư trái phép ở Mỹ.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN