TTVH Online

Giải Tennis IT Hà Nội Open lần 2 thành công tốt đẹp

14/11/2016 09:17 GMT+7

Sáng ngày 12/11/2016, tại cụm 6 sân tennis Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra giải Tennis IT Hà Nội Open lần thứ 2. Đây là hoạt động thường niên của CLB Tennis IT Hà Nội.

(Thethaovanhoavn) – Sáng ngày 12/11/2016, tại cụm 6 sân tennis Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra giải Tennis IT Hà Nội Open lần thứ 2. Đây là hoạt động thường niên của CLB Tennis IT Hà Nội., sân chơi của những người yêu tennis trong giới IT trên toàn quốc.

Nhân kỷ niệm 1 năm thành lập, CLB Tennis IT Hà Nội đã tổ chức giải Tennis IT Hà Nội Open lần 2 tại cụm 6 sân tennis Yên Hòa. Đây là sân chơi dành cho những doanh nhân, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ngoài mục đích giao lưu và cọ xát, giải đấu còn là sân chơi giúp các tay vợt nâng cao tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe, đoàn kết, thân ái và sẻ chia giữa các công ty trong ngành tin học. Giải đấu quy tụ 96 VĐV tới từ 16 tỉnh thành trên cả nước.  

Giải đấu được chia làm 3 bảng đấu.. Kết quả của ngày thi đấu như sau:

Bảng A:

Nhất: Nguyễn Văn Vượng (Công ty Huy Hoàng) – Trần Gia Huy (Vi tính Quy Nhơn)

Nhì: Nguyễn Đình Thắng (ADNT) – Lê Đức Thiện (IBM)

Đồng giải Ba: Khuất Thành Nam (Western Digital) – Nguyễn Văn Thảo (IT Centrer Đà Nẵng)

Trần Trọng Phong (AMD) – Nguyễn Văn Dũng (Bình Minh Lào Cai)

Bảng B:

Nhất: Nguyễn Văn Cường (Công ty Phú Cường) – Đoàn Duy Thành (LG)

Nhì: Nguyễn Mạnh Hiền (Công ty D.O.G) – Nguyễn Mạnh Lân (Công ty PSD)

Đồng giải Ba: Hoàng Nam (Công ty Bách Khoa) – Vũ Quang Hưng (Công ty An Phát)

Nguyễn Hồng Việt (Thuận Thiên) – Nguyễn Văn Khuyến (An Việt)

Bảng C:

Nhất: Phạm Thanh Thủy (Minh Bách) – Đinh Văn Biên (Quỳnh Biên)

Nhì: Phùng Đức Hòa (Siêu Việt) – Bùi Thành Ba (Thành Ba)

Đồng giải Ba: Nguyễn Văn Duy (Phú Cường) – Nguyễn Tuấn Minh (Hải Anh)

Đinh Văn Lưu (Gia Linh) – Nguyễn Nam Phong (Hải Anh)

Một số hình ảnh ấn tượng tại giải Tennis IT Hà Nội Open lần 2:










P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN