TTVH Online

CẬP NHẬT sáng 11/11: Ibra sẽ giải nghệ nếu Man United vô địch. Rooney vẫn là thủ lĩnh của tuyển Anh

11/11/2016 08:56 GMT+7

Ibrahimovic sẽ giải nghệ nếu Man United vô địch Giải Ngoại hạng; Maria Sharapova phục hồi vai trò tại Liên hợp quốc...là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 11/11.

(Thethaovanhoa.vn) – Ibrahimovic sẽ giải nghệ nếu Man United vô địch Giải Ngoại hạng; Maria Sharapova phục hồi vai trò tại Liên hợp quốc...là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 11/11.

Zlatan Ibrahimovic sẽ “treo giày” nếu Man Untied vô địch giải Ngoại hạng


Danh thủ người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic mới đây đã cho biết trên trang web của Man United: “Nếu CLB của tôi vô địch giải Ngoại hạng, tôi sẽ treo giày ngay ngày hôm sau. Tôi hy vọng điều này sẽ trở thành sự thật, và chúng tôi vẫn còn cơ hội để vươn lên. Chỉ thiếu chút ít may mắn thôi, nhưng rồi đâu sẽ lại vào đó”.

Tuần này, đấu trường Premier League sẽ tạm nghỉ ngơi để nhường chỗ cho vòng loại World Cup 2018. Sang tuần sau, Quỷ đỏ sẽ tiếp đón Arsenal trên sân nhà Old Trafford. Trong trận này, Ibra sẽ không góp mặt do anh phải nhận án treo giò sau 5 thẻ vàng của các trận đấu trước đó.

Philipp Lahm chốt ngày giải nghệ


Cựu đội trưởng Đức Phillip Lahm sẽ nói lời chia tay với sự nghiệp bóng đá sau khi kết thúc mùa giải 2016/17, theo một tuyên bố mới nhất của anh trên tạp chí Bild. Trước đó, sau khi lên ngôi cùng tuyển Đức tại World Cup 2014, Lahm cũng đã giã từ đội tuyển quốc gia để tập trung cho sự nghiệp tại Bayern Munich.

“Tôi muốn giã từ trong tâm thế của một cầu thủ vẫn còn phong độ cao. Và tôi cũng nhận ra cuộc đời cầu thủ của mình phải kết thúc", Lahm cho biết. “Chín tháng trước đây tôi đã từng nói chuyện gì cũng có thể xảy ra và tôi vẫn giữ quan điểm đó”.

33 tuổi, Lahm đã cùng Bayern giành được 7 danh hiệu Bundesliga, 6 cúp quốc gia Đức, vô địch World Cup 2014 và nhiều danh hiệu khác.

Wayne Rooney lại đeo băng đội trưởng tuyển Anh


Trong trận đấu vòng loại World Cup giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Scotland, tiền đạo Wayne Rooney được trở lại với chiếc băng đội trưởng. Trước đó, trong trận hòa không bàn thắng trước Slovenia, Rooney phải ngồi trên băng ghế dự bị. Mặt khác, trận đấu này lại gồm có quá nhiều cầu thủ trẻ, khiến cho Tam sư trở nên có phần “non nớt”.

Ngoài ra, trong trận derby nước Anh, Harry Kane và Jack Wilshere cũng sẽ góp mặt. Dele Alli gặp chấn thương nên sẽ không thể tham dự.

Một điều đặc biệt trong trận đấu này, cầu thủ của cả 2 đội sẽ mang một biểu tượng hoa anh túc trên tấm áo, để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong trận chiến tranh tại Vương quốc Anh.

Maria Sharapova phục hồi vai trò Đại sứ thiện chí


Theo một tuyên bố mới nhất của Liên hợp quốc, tay vợt người Nga Maria Sharapova sẽ được phục hồi vai trò Đại sứ thiện chí sau khi hết hạn cấm thi đấu.

Tuyên bố của Liên hiệp quốc nêu rõ: "Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vui mừng khi biết rằng Maria Sharapova có thể trở lại với môn thể thao cô yêu thích sớm hơn dự kiến. Chúng tôi quyết định phục hồi vai trò làm Đại sứ thiện chí của Sharapova khi lệnh cấm hết hạn vào tháng 4 năm 2017".

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) chọn ngôi sao quần vợt người Nga là Đại sứ thiện chí vào tháng 2 năm 2007, nhưng đã quyết định tước vai trò này sau khi Sharapova liên quan tới bê bối doping hồi đầu năm nay.

Andy Murray kêu gọi chống lại việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam


Tay vợt số 1 thế giới Andy Murray mới đây đã đặt bút ký vào một bản kiến nghị sẽ được giao cho chính phủ Việt Nam về việc chống lại nạn buôn bán động vật bất hợp pháp. Được biết, Murray là một trong những đại sứ của Quỹ bảo tồn thiên nhiên (WWF), và anh nhận thấy sự cấp bách trong vấn đề này, vì theo báo chí nước ngoài, Việt Nam là thị trường bất hợp pháp lớn nhất thế giới trong việc buôn bán các sản phẩm từ động vật hoang dã, như sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê, da thú,... Murray cho biết: “Một số loài thú quý hiếm đang bị đe dọa bởi con người. Chúng ta cần đứng lên để ngăn chặn tình trạng này. Tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy đặt bút ký vào bản kiến nghị này”.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN