TTVH Online

Smalling lại gãy ngón chân, vắng mặt ít nhất một tháng

11/11/2016 07:23 GMT+7

Sau chiến thắng trước Swansea, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng chỉ trích Luke Shaw và Chris Smalling vì đã không ra sân thi đấu. Tuy nhiên, trên thực tế, 2 cầu thủ này hoàn toàn không thể đủ điều kiện để tham dự được một trận đấu do chấn thương.

(Thethaovanhoa.vn) – Sau chiến thắng trước Swansea, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng chỉ trích Luke Shaw và Chris Smalling vì đã không ra sân thi đấu. Tuy nhiên, trên thực tế, 2 cầu thủ này hoàn toàn không thể đủ điều kiện để tham dự được một trận đấu do chấn thương.

Tuần trước, sau khi Man United giành chiến thắng 3-1 trước Swansea, HLV Jose Mourinho đã công khải chỉ trích các học trò với báo giới, cụ thể là Luke Shaw và Chris Smalling, vì rằng hai cầu thủ này đã không ra sân thi đấu. Ông cho rằng, các cầu thủ cần phải ra sân, thay vì không dám đá chỉ vì chưa đạt đủ 100% thể lực. Tuy nhiên, thực tế thì Smalling đã thực sự gặp vấn. Anh đã bị gãy ngón chân, và theo ý kiến từ đội ngũ y tế, nhiều khả năng trung vệ 26 tuổi này sẽ phải vắng mặt ít nhất 4 tuần.


Smalling bị gãy ngón chân


Nhiều khả năng, anh sẽ phải nghỉ thi đấu 1 tháng


HLV Mourinho đã chỉ trích Smalling vì không dám ra sân trong trận thắng Swansea

Trước đó, ông Mourinho đã yêu cầu Smalling tiêm 2 mũi giảm đau để anh có thể ra sân trong trận đấu với Chelsea hồi tháng trước, và HLV người Bồ Đào Nha, những nỗ lực ấy của anh rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, khi “Người đặc biệt” một lần nữa có yêu cầu tương tự trong chuyến hành quân đến Sân vận động Liberty, nhưng Smalling đã không thể đáp ứng. Vì thế, ông Mourinho đã không thể đưa ra những lời nhận xét tích cực đối với cậu học trò của mình. Thực chất, nhà cầm quân đã không hình dung được mức độ nghiêm trọng của chấn thương ấy, vì thế, bây giời ông sẽ phải hối hận với những gì mình đã phát ngôn trước báo giới.


Cả Smalling và Shaw đều gặp vấn đề với thể lực

Nghỉ thi đấu, Smalling sẽ bỏ lỡ các trận đấu với Arsenal, Everton, Tottenham tại đấu trường Premier League và tứ kết League Cup với West Ham.

Ngoài Smalling, đội hình của HLV Mourinho cũng sẽ có một thiếu sót khác, khi Eric Bailly cũng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương dây chằng đầu gối kể từ sau trận đấu với Chelsea. Dự kiến, cũng phải 1 tháng nữa, chấn thương của anh mới hoàn toàn hồi phục.


Hậu vệ Phil Jones đã trở lại sau 11 tháng điều trị chấn thương

Phil Jones cũng đã được trở lại đội hình chính sau 11 tháng chiến đấu với chấn thương, tuy nhiên, HLV Mourinho vẫn sẽ xem xét đến sức mạnh của đội hình để phù hợp với những trận đấu trong tháng Giêng. Hiện tại, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang nhắm mục tiêu tới hậu vệ Jose Giminez của Atletico Madrid, và Victor Lindelof của Benfica.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN