TTVH Online

Avispa Fukuoka quyết thắng đội tuyển Việt Nam

11/11/2016 06:02 GMT+7

Trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hoá tại SVĐ Cần Thơ vào chiều qua, ông Masami Inhara, HLV trưởng CLB Avispa Fukuoka, cho biết: “Thời tiết là một trong những khó khăn của chúng tôi, vì ở Nhật hiện khá lạnh, nhưng sang Việt Nam thì lại rất nóng.

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hoá tại SVĐ Cần Thơ vào chiều qua, ông Masami Inhara, HLV trưởng CLB Avispa Fukuoka, cho biết: “Thời tiết là một trong những khó khăn của chúng tôi, vì ở Nhật hiện khá lạnh, nhưng sang Việt Nam thì lại rất nóng. Chúng tôi sẽ cố gắng làm quen với thời tiết trước khi bước vào trận đấu. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng khi đến Việt Nam”.

Ông Inhara tiếp tục: “Chúng tôi thời gian qua có biết về bóng đá Việt Nam và tôi cùng các trợ lý đều có xem lại 3 trận đấu gần đây nhất của đội tuyển Việt Nam, tôi đánh giá cao về sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam có  2 cầu thủ đang chơi bóng tại Nhật Bản, và theo tôi, các cầu thủ đã được các tuyển trạch viên theo dõi một thời gian dài trước khi sang Nhật.

Và tôi hy vọng việc có cầu thủ sang nước ngoài thi đấu sẽ giúp bóng đá Việt Nam thay đổi tư duy và cách chơi bóng nhiều hơn trong tương lai”.


CLB Avispa Fukuoka đã có thành tích không tốt ở J-League 1 năm 2016 khi vừa phải rớt xuống J-League 2 sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Ông Inhara phát biểu: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì vậy  chúng tôi cần những trận đấu như thế này để tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ, giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn để sớm có thể trở lại J-League 1”.

Ông Inhara nói tiếp: “Chúng tôi mang sang Việt Nam thành phần gồm có cả cựu tuyển thủ Nhật Bản và cầu thủ trẻ, trong đó có các cầu thủ U19  vừa giành chức vô địch giải U19 châu Á năm 2016. Đây sẽ là trận đấu rất cần thiết cho chúng tôi trong chặng đường tương lai”

Quan sát buổi tập của CLB Avispa Fukuoka có thể thấy đội bóng đến từ Nhật Bản chủ yếu tấn công từ 2 biên sau đó tạt vào trong để các chân sút dứt điểm, Cựu tuyển thủ Daisuke Sakata chính là cầu thủ nổi bật nhất trên sân, khi lão tướng 32 tuổi này tích cực di chuyển và có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm.

CLB Avispa Fukuoka sẽ còn 1 buổi tập nữa vào chiều nay (11/11), trước khi có trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào lúc 18h ngày 12/11.

Q.T
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN