TTVH Online

Hwang Min Woo sắp sang Việt Nam: 'Tiểu Psy' và giấc mơ thành nghệ sĩ toàn cầu

10/11/2016 13:58 GMT+7

Khi cậu bé Hwang Min Woo nổi lên trở thành một ngôi sao với biệt danh là 'tiểu Psy' sau khi xuất hiện trong video nhạc siêu ăn khách Gangnam Style hồi năm 2012, cậu mới 7 tuổi.

(Thethaovanhoa.vn) - Khi cậu bé Hwang Min Woo nổi lên trở thành một ngôi sao với biệt danh là “tiểu Psy” sau khi xuất hiện trong video nhạc siêu ăn khách Gangnam Style hồi năm 2012, cậu mới 7 tuổi.

4 năm đã trôi qua, giờ Hwang Min Woo không còn nhỏ nữa. Hwang Min Woo, được coi là một thần đồng vũ đạo, đã trưởng thành không chỉ về hình thể mà sự nghiệp âm nhạc của cậu cũng bắt đầu khởi sắc.

Lịch diễn dày đặc

Mới đây, khi trình diễn trước cộng đồng người Hàn Quốc ở Los Angeles, Hwang Min Woo đã được đông đảo khán giả ái mộ. Cuối tháng này, Hwang sẽ tham gia một màn trình diễn tại khu Little Saigon của người Việt ở Los Angeles.

Thêm nữa, Hwang còn là một đại sứ quảng bá cho một liên hoan đa văn hóa được tổ chức ở TP.HCM, được tổ chức vào cuối tháng này và sẽ có màn diễn tại đây.

Tuy vậy, công việc con đường theo đuổi âm nhạc của Hwang không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Thời kỳ đầu sự nghiệp, sau khi gây sự chú ý bởi các phương tiện truyền thông Hàn Quốc với những bước nhảy của mình trong loạt chương trình truyền hình thực tế Star King, Hwang bắt đầu bị bạn bè bắt nạt ở trường học bởi nguồn gốc đa chủng tộc của mình. Hwang sinh ra trong một gia đình có cha là người Hàn Quốc và mẹ là người Việt Nam.


“Tiểu Psy” Hwang Min Woo

Nghệ sĩ nhí này còn xuất hiện trong chương trình thực tế Korea's Got Talent (Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Hàn Quốc). Tại cuộc thi này, Hwang cũng được ban giám khảo tán thưởng và yêu mến với khả năng vũ đạo của mình.

Thông qua cuộc thi đó, ngôi sao rap Psy thấy được tài năng của Hwang và đã mời cậu tham gia video âm nhạc Gangnam Style của mình.

Nhờ thành công ngoạn mục của video nhạc Gangnam Style, Hwang trở thành một ngôi sao, nhận được nhiều sự ngưỡng mộ, được giới truyền thông nước ngoài như CNN, ABC News... đưa tin.

Song cậu cũng là mục tiêu của những lời gièm pha về chủng tộc trên mạng, khiến cho công ty quản lý của cậu phải đâm đơn kiện những kẻ nói xấu đó.

Hồi tháng 2, khi cậu bé Jun Min Woo, được coi là một “tiểu Psy” ở Trung Quốc, qua đời do bệnh u não, nhiều người còn lầm tưởng là Hwang và việc đặt mua vé xem Hwang diễn bị ngưng lại trong nhiều tháng.

Mơ ước trở thành ca sĩ toàn cầu

Giờ Hwang đang vững chắc bước vững chắc trên con đường sự nghiệp của mình. Giờ cậu trình diễn trong nhiều chương trình khắp Hàn Quốc.

“Có những lúc cháu có tới 2-3 xuất diễn/ngày, do vậy tới quá nửa đêm mới được về nhà” – Hwang nói với tờ Korea Times. "Cháu thấy mệt nhưng luôn háo hức được trình diễn. Khi không có màn diễn nào, cháu lại suy nghĩ về màn diễn kế tiếp”.

Sao nhí Hàn gốc Việt trong Gangnam Style sắp ra album đầu tay

Sao nhí Hàn gốc Việt trong Gangnam Style sắp ra album đầu tay

Trước khi tới Singapore, Hwang Min Woo, được mệnh danh là “tiểu Psy” đã quay xong video nhạc cho ca khúc mới - "Showtime" - nhạc phẩm nằm trong album đầu tay sắp ra mắt của cậu bé.


Do lịch làm việc dày đặc nên Hwang phải nghỉ học và cậu bé rất nhớ trường, song vẫn cố gắng theo kịp chương trình học bằng cách tự học.

Cha Hwang, hiện là người quản lý của cậu, cho biết ông không lo lắng về con trai mình bởi “Hwang đang làm những gì mà cháu thích”.

“Vào những ngày có suất diễn, Hwang dậy sớm hơn cả tôi. Hwang còn là người tự dàn dựng màn vũ đạo trong đĩa đơn mới nhất của cháu, mang tựa đề Okie Dokie, và đã hướng dẫn cách nhảy cho các vũ công phụ họa của mình. Sau lần đầu tiên quay MV mới này, Hwang nói với đạo diễn cháu muốn quay lại bởi thấy chưa hài lòng” – cha Hwang cho biết.

Hiện Hwang đang chuẩn bị có bước tiến xa hơn. Cậu bé còn đang nỗ lực học tiếng Anh.

“Do có những màn diễn ở hải ngoại nên cháu phải biết nói tiếng Anh” – Hwang nói và cho biết cậu còn đang học tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác.

Hồi năm 2012, Hwang đã nhận được giải thưởng đặc biệt tại lễ trao giải Tuổi trẻ Đa văn hóa Hàn Quốc do báo Korea Times tổ chức nhằm ghi nhận sự đóng góp của cậu trong việc tăng cường sự đa dạng văn hóa quốc gia.

“Thời điểm đó, cháu nói mong ước được trở thành một ca sĩ nổi tiếng, nhưng giờ ước mơ của cháu là trở thành một ca sĩ toàn cầu” – Hwang bày tỏ.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN