TTVH Online

PSY và nhiều sao Hàn lo sợ trước 'bê bối Choi Soon-sil'

05/11/2016 18:36 GMT+7

Nhiều hãng giải trí hàng đầu K-pop đang “toát mồ hôi” trước những tin đồn ngày càng lan rộng về việc một số nghệ sĩ thuộc công ty mình có quan hệ thân thiết với Choi Soon-sil, bạn thân của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều hãng giải trí hàng đầu K-pop đang “toát mồ hôi” trước những tin đồn ngày càng lan rộng về việc một số nghệ sĩ thuộc công ty mình có quan hệ thân thiết với Choi Soon-sil, bạn thân của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Choi Soon-sil đã bị bắt vì cáo buộc sử dụng quan hệ thân thiết với Tổng thống nhằm can thiệp vào các vấn đề quốc gia thông qua tiếp cận thông tin tuyệt mật.

Bê bối chính trị ảnh hưởng ngành công nghiệp giải trí

Vụ bê bối lớn bắt nguồn từ tình bạn kéo dài suốt 4 thập kỷ giữa tổng thống Park Geun-hye và Choi Soon-sil, người mà nữ Tổng thống đã tin cẩn tiết lộ nhiều bài phát biểu và tài liệu mật liên quan tới quá trình hoạch định chính sách trong những năm qua.

Không chỉ bị nghi ngờ can thiệp trái luật vào công việc quốc gia, bà Choi Soon-sil còn đang phải đối mặt với cáo buộc lợi dụng mối quan hệ đặc biệt này để gây ảnh hưởng lên các doanh nghiệp lớn, buộc họ phải quyên tiền vào 2 quỹ phi lợi nhuận do bà lập nên, với số tiền ước tính 50 tỷ won (tương đương 44 triệu USD).


Bà Choi Soon-silvà các nghệ sĩ PSY, Kim Heung-gook và Lee Seung-cheol (từ trái qua, từ trên xuống) những cái tên của làng giải trí bị cuốn vào vụ bê bối

Vụ việc đang gây phẫn nộ lớn trong cộng đồng người dân Hàn Quốc, buộc Tổng thống Park Geun-hye đưa ra lời xin lỗi chính thức, đồng thời tiến hành một cuộc cải tổ Nội các khẩn cấp.

Không chỉ được xem là một trong những bê bối chính trị lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, vụ lùm xùm này cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới ngành công nghiệp giải trí nước này, và khiến nhiều tên tuổi bị cuốn vào cái gọi là "bê bối Choi Soon-sil".

Trong bối cảnh ngay cả Tổng thống cũng chưa chắc đã bảo toàn được chiếc ghế của mình, bất cứ tên tuổi nào của làng giải trí có liên đới tới Choi Soon-sil đều sẽ đứng trước nguy cơ sự nghiệp tiêu tan. Đặc biệt là môi trường khắc nghiệt và có độ đào thải cao như showbiz Hàn Quốc.

Vì thế, khi các tin đồn nhắm về phía mình, nhiều nghệ sĩ nước này đã đồng loạt dùng đủ mọi cách chứng minh mình trong sạch, từ đưa ra bằng chứng tới cả... thề thốt.

Những cái tên “dính” tin đồn liên đới

Một ví dụ điển hình là câu lạc bộ bóng đá dành cho người nổi tiếng Hoeori, nơi bị cáo buộc là địa điểm giao dịch “cửa sau” giữa người của các công ty giải trí với thân tín của bà Choi.

Hôm 3/11, đại diện Đảng Dân chủ An Min-suk, đối lập với đảng cầm quyền của bà Park Geun-hye, khẳng định trên một chương trình phát thanh rằng Choi Soon-sil và cháu gái 37 tuổi của bà là Jang Si-ho đã gây dựng ảnh hưởng của họ lên nhiều doanh nghiệp giải trí ở đây.

An Min-suk cũng cho rằng Choi Soon-deuk, chị gái của Choi Soon-sil và cũng là mẹ của Jang Si-ho, đã giúp một số ca sĩ thân thiết với họ được diễn tại các sự kiện quốc tế của các tổ chức phi chính phủ. Thông tin khiến nhiều người ngay lập tức hướng chỉ trích về phía Lee Seung-cheol, sau khi cư dân mạng truyền tay nhau những hình ảnh ngôi sao biểu diễn tại lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 ở Nga và trong một cuộc họp của một tổ chức phi chính phủ thuộc Liên Hợp Quốc hồi tháng 5 năm nay.

Jin & Won Music Works, đơn vị quản lý của Lee Seung-cheol, đã nhanh chóng lên tiếng rất mạnh mẽ, phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng nghệ sĩ này có quan hệ với Hoeori.

"Chúng tôi thề, chúng tôi chưa bao giờ gặp gỡ hay quen biết Choi Soon-sil và Choi Soon-deuk. Đã hơn 15 năm kể từ khi (Lee Seung-cheol) ngừng chơi bóng đá và rời khỏi Hoeori. Việc đào bới lại quá khứ xa xôi nhằm bêu xấu anh ấy là không công bằng và là sự xúc phạm ghê gớm. Chúng tôi cũng khó chịu và tức giận về vụ bê bối nhiều như bất cứ ai sống ở đất nước này" - Jin & Won Music Works tuyên bố trong một thông cáo báo chí hôm 4/11.

Một số nhân vật đình đám khác cũng bị tiếng là có tiếp xúc với Jang Si-ho bao gồm cả ngôi sao PSY và Kim Heung-gook, chủ tịch Hiệp hội các ca sĩ Hàn Quốc. Đứng trước các cáo buộc, ông Kim mới đây đã tuyên bố chính thức trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, rằng mình đã rời khỏi đội bóng đá Hoeori từ năm 2002 và không hề quen biết Choi Soon-deuk.

Trong khi đó, YG Entertainment, công ty quản lý của Psy, cũng bác bỏ cáo buộc nhằm vào nghệ sĩ này bằng một tuyên bố công khai, nói rằng họ chưa bao giờ nhận hỗ trợ từ Choi Soon-sil, bất chấp nhiều tin đồn lan nhanh suốt mấy ngày qua rằng công ty giải trí lớn thứ hai Hàn Quốc đã thuê Jang Si-ho để tìm kiếm sự ủng hộ từ Choi Soon-sil. Và Jang Si-ho và Psy đang ở trong một mối quan hệ thân mật.

Trong tuyên bố của mình, YG Entertainmen khẳng định: "Jang Si-ho chưa bao giờ là nhân viên của YG và Psy cũng chưa bao giờ gặp hay quen biết cô ấy".

YG Entertainmen cũng tuyên bố sẽ có những hành động pháp lý chống lại bất cứ ai lan truyền các tin đồn vô căn cứ rằng Psy liên quan vấn đề này.

Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN