TTVH Online

Andy Murray chỉ còn cách số Một thế giới đúng một trận thắng nữa

05/11/2016 08:26 GMT+7

Chiến thắng thứ 18 liên tiếp của Andy Murray đêm qua đã đưa anh đứng trước ngưỡng lịch sử. Chỉ cần 1 trận thắng nữa thôi ở Paris Masters, Murray sẽ trở thành tay vợt xuất sắc nhất thế giới.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng thứ 18 liên tiếp của Andy Murray đêm qua đã giúp anh đứng trước ngưỡng lịch sử. Chỉ cần 1 trận thắng nữa thôi ở Paris Masters, Murray sẽ trở thành tay vợt số Một thế giới.

Nếu làm được điều đó, tay vợt 29 tuổi người Anh sẽ trở thành người nhiều tuổi nhất leo lên vị trí cao nhất của làng quần vợt, kể từ khi John Newcombe người Australia xác lập vị trí vào tháng 6/1974, khi 30 tuổi 3 ngày.

Trước vòng tứ kết ở Paris Masters, kịch bản về ngôi vị này được bàn luận sôi nổi. Nếu Murray vô địch giải đấu, anh sẽ chiếm vị trí số 1 của Djokovic miễn là tay vợt Serbia không lọt vào chung kết. Murray cũng vẫn chiếm ngôi vị cao nhất nếu anh vào tới chung kết và Djokovic thua trước vòng bán kết.



Djokovic nắm giữ ngôi số 1 từ tháng 7/2014 tới nay

Kịch bản trên dựa vào hệ thống tính điểm của ATP. Điểm số được tính dựa vào màn trình diễn của tay vợt ở 19 giải đấu trong năm. Mỗi giải đấu tham dự, tay vợt sẽ được tính điểm dựa theo từng vòng đấu. Chẳng hạn, nhà vô địch Grand Slam sẽ nhận được 2.000 điểm, trong khi tay vợt lọt vào tứ kết sẽ nhận 360 điểm.

Theo hệ thống tính điểm này, điểm số của tay vợt ở cùng giải đấu mùa trước sẽ được lưu lại ở mùa giải này. Chẳng hạn, Djokovic kiếm được 1.000 điểm nhờ vô địch Paris Masters năm ngoái. Nếu năm nay anh không bảo vệ được ngôi vương, 1.000 điểm đó sẽ bị trừ dựa trên số vòng đấu mà Nole đạt được.

Theo cách đó, cuộc đua về điểm số của Murray và Djokovic được tính như sau. Trước vòng tứ kết, điểm số của Nole là 12.900 trong khi của Murray là 10.985. Có nghĩa, Murray kém đối thủ 1.915 điểm. Là nhà ĐKVĐ của Paris Masters, Djokovic bỏ túi 1.000 điểm, trong khi với ngôi á quân mùa trước Murray có 600 điểm. Trường hợp Murray vô địch giải đấu, anh sẽ giành thêm 400 điểm. Trong khi nếu Djokovic dừng chân ở bán kết, anh sẽ bị trừ 640 điểm.



Djokovic dừng chân ở tứ kết Paris Masters

Bước vào trận đấu với Tomas Berdych ở tứ kết Paris Masters, Murray đã biết trước việc Novack Djokovic bị Marin Cilic quật ngã sau 2 set đấu. Như vậy, điểm số Djokovic cho đến thời điểm này là 10.780.

Kịch bản của ngôi số 1 thế giới hiện ra rõ với Murray hơn bao giờ hết. Anh chỉ cần 2 trận thắng nữa thôi là chạm tới mục tiêu hướng đến bao lâu nay. Đánh bại Berdych để ở vòng tứ kết, vượt qua người thắng cuộc trong cặp đấu Milos Raonic- Jo Wilfried Tsonga để vào chung kết, Murray sẽ có 10.785 điểm. Khi đó, anh chính thức soán ngôi của Murray với 5 điểm cách biệt.


Murray chỉ cần thắng Raonic ở bán kết Paris Masters là chiếm ngôi số 1 thế giới

Với quyết tâm cao độ, Murray không khó để nối dài chuỗi 6 trận bất bại trước Tomas Berdych với kết quả 7-6(9) 7-5 sau 2 set đấu. Nếu tiếp tục đánh bại Milos Raonic ở bán kết, Murray sẽ trở thành tay vợt thứ 27 đứng đầu BXH kể từ khi hệ thống tính điểm được áp dụng ở quần vợt vào năm 1973.

“Có đôi chút lo lắng trước trận đấu nhưng khi đã bước ra sân, cảm giác đó không còn tồn tại. Tôi chỉ còn thấy bầu không khí tuyệt vời. Nếu tôi không giành ngôi số 1 thế giới năm nay, tôi sẽ nỗ lực làm điều đó vào năm tới. Tôi đang trải qua giai đoạn tuyệt vời của sự nghiệp và tôi sẽ cố gắng kết thúc tuần này theo cách tốt nhất có thể”, Murray chia sẻ.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN