TTVH Online

Serena Williams bị đồng nghiệp tố sử dụng chất có tác dụng như... heroin

02/11/2016 14:00 GMT+7

Mới đây, tay vợt hạng 260 thế giới là Klara Koukalova đã tiết lộ một bí mật gây sốc. Cô cho rằng, cựu số 1 thế giới Serena Williams đã được WADA cho phép sử dụng một loại chất cấm có tác dụng như heroin.

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, tay vợt hạng 260 thế giới là Klara Koukalova đã tiết lộ một bí mật gây sốc. Cô cho rằng, cựu số 1 thế giới Serena Williams đã được WADA cho phép sử dụng một loại chất cấm có tác dụng như heroin.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Blesck.cz, tay vợt hạng 260 thế giới Klara Koukalova đã nêu lên những bức xúc của mình về vấn nạn doping trong môn quần vợt. Đặc biệt, tay vợt này đã có một tiết lộ gây sốc, khi cho rằng cựu số 1 thế giới Serena Williams đã được Ủy ban Phòng chống doping quốc tế (WADA) cho phép sử dụng một loại chất cấm có tác dụng như heroin.


Tay vợt Klara Koukalova bức xúc với vấn nạn doping

“Tôi cảm thấy rất thất vọng về việc sử dụng thuốc của Serena Williams đã luôn bị giấu nhẹm”, tay vợt người CH Czech nói. “Cô ta đã được WADA cho phép sử dụng một loại thuốc có tác dụng tương tự như heroin. Loại thuốc này làm cho người dùng có cảm giác sảng khoái và hưng phấn. Khi nhóm tin tặc Nga tiết lộ những thông tin về các VĐV sử dụng doping, dường như cô ấy đã tạm thời dừng thuốc, và chúng tôi dường như đối mặt với một Serena hoàn toàn ốm yếu. Điều đó chứng tỏ rằng cô ta đã lạm dụng thuốc quá nhiều. Tuy nhiên sau đó, chuyện này đã bị bưng bít, và chẳng có ai nhắc đến nó cả. Còn tôi, tôi đang bị dị ứng, và tôi buộc phải sử dụng một loại thuốc nhất định. Vì vậy, tôi đã gửi kết quả xét nghiệm tới WADA để xin phép sử dụng thuốc. Nhưng, họ đã rất gắt gao về vấn đề này. Tôi thực sự rất thất vọng”.


Cô cho rằng Serena Williams được phép sử dụng thuốc có tác dụng như heroin

Klara Koukalova sinh năm 1982 tại Prague, CH Czech. Cô bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 1999. Thứ hạng cao nhất của tay vợt này là 20 (15/4/2013). Năm 2014, Koukalova từng đánh bại đương kim vô địch Roland Garros Garbine Muguruza ở chung kết Brasil Tennis Cup. Năm nay, cô đã thông báo giải nghệ vào tháng 9 vừa qua.

Khi được hỏi về trận đấu yêu thích nhất trong sự nghiệp của mình, tay vợt 34 tuổi đáp: “Đó là trận đấu trước Maria Sharapova và Meldonium”, cô xỉa xói. “Trận đấu đó, tôi đã đẩy giới hạn của mình lên cao nhất có thể”.


Tay vợt người CH Czech thích nhất trận đấu với Maria Sharapova tại Roland Garros 2012, mặc dù đã để thua 1-2

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN