TTVH Online

Tuyển Việt Nam cười thả ga, Hữu Thắng chơi bóng ném với Thành Lương

01/11/2016 13:06 GMT+7

HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ cho các tuyển thủ Việt Nam tập nhẹ, chơi vài trò chơi vui vẻ trong buổi tập sáng ngày 1/11, buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Hà Nội.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ cho các tuyển thủ Việt Nam tập nhẹ, chơi vài trò chơi vui vẻ trong buổi tập sáng ngày 1/11, buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Hà Nội.

Trở về từ Hàn Quốc sau chuyến hành trình kéo dài 2 tuần, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã chủ động giảm khối lượng tập luyện để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi và thích nghi với khí hậu mới. Sau khi nghỉ tập ngày 31/10, tuyển Việt Nam chỉ phải tập nhẹ trong buổi sáng ngày hôm nay (1/11).

Sau vài bài tập khởi động và chuyền bóng, HLV Hữu Thắng bắt đầu chia đội tập ném bóng. Ông Thắng tự chia mình cùng đội với Công Vinh, Thành Lương... Ở bên kia là Ngọc Hải, Huy Toàn, Vũ Minh Tuấn, Đình Luật...

Buổi tập bóng ném đã diễn ra rất vui vẻ và đầy tiếng cười. Đến buổi chiều, tuyển Việt Nam mới trở lại với các bài tập chiến thuật và thể lực quen thuộc.


Thành Lương cùng Công Vinh đối đấu với Đình Luật (áo đen). Ảnh: Thanh Hà


Trong bài tập này, mỗi đội có ít nhất hai thủ môn, có nhiệm vụ ngăn đối phương ghi bàn. Ảnh: Thanh Hà


Vũ Minh Tuấn đang làm động tác giả trước khi chuyền bóng cho Đình Tùng “xuống biên”. Ảnh: Thanh Hà


HLV Hữu Thắng cười sảng khoái trong buổi tập. Tuyển Việt Nam của ông vừa kết thúc chuyến tập huấn
Hàn Quốc với 2 chiến thắng, 1 trận hòa. Ảnh: Thanh Hà


Các thủ môn tập riêng một góc, không cùng tham gia bài ném bóng. Ảnh: Thanh Hà


Đình Hoàng vẫn chấn thương nặng và chỉ ra sân quan sát các đồng đội tập luyện. Một trường hợp khác
là Bùi Tiến Dũng cũng đang phải bó bột. Ảnh: Thanh Hà


Bạch Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN