TTVH Online

5 lý do giúp Chelsea là ứng viên vô địch Premier League mùa này

31/10/2016 18:16 GMT+7

Chelsea vừa giành chiến thắng 2-0 trước Southampton ở vòng 10 Premier Leauge. Với 22 điểm sau 10 đấu, The Blues cho thấy họ có lý do để cạnh tranh chức vô địch mùa này

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea vừa giành chiến thắng 2-0 trước Southampton ở vòng 10 Premier Leauge. Với 22 điểm sau 10 đấu, The Blues cho thấy họ có lý do để cạnh tranh chức vô địch mùa này.

1. Hệ thống bắt đầu hoạt động hiệu quả

Sau thất bại 0-3 trước Arsenal ở vòng 6 Premier League, Chelsea đã tiến hành một số thay đổi chiến thuật. Họ chuyển sang sơ đồ 3-4-3 chứ không còn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 hay 4-1-4-1 như đầu mùa nữa. Thay đổi ấy là nền tảng giúp Chelsea giành chiến thắng liên tiếp 4 trận đấu ở Premier League. Lúc này, The Blues đang đứng thứ 4 với 22 điểm. Đội bóng của Conte thực tế chỉ cách ngôi đầu bảng 1 điểm bởi lúc này, ba vị trí dẫn đầu đang cùng có 23 điểm.

Thực tế, sơ đồ 3-4-3 là sơ đồ ưa thích của HLV Conte. Đáng ngạc nhiên nhất là việc các cầu thủ Chelsea lại tỏ ra hòa nhập khá nhanh với sơ đồ mới nay. Bộ ba hậu vệ Gary Cahill, David Luiz và Cesar Azpilicueta luôn nhận được sự bảo vệ chắc chắn từ hai tiền vệ phòng ngự là Matic và Kante. Chưa kể, hai cầu thủ chạy cánh Marcos Alonso và Victor Moses thường xuyên lui về hỗ trợ.


Southampton 0-2 Chelsea

“Đội bóng đã thi đấu cố gắng và làm theo đúng những chỉ thị của HLV. Lúc này, chúng tôi đang gặt hái được những thành quả”, Gary Cahill chia sẻ. Ở trận đấu mới đây với Southampton, Chelsea chỉ cho đội chủ nhân có duy nhất một tình huống sút bóng trúng đích. Lúc này, Thibaut Courtois đã trải qua 4 trận đấu liên tiếp giữ sạch lưới.

Không chỉ thi đấu tốt lúc phòng ngự, Chelsea còn tỏ ra rất nguy hiểm ở các đợt tấn công của mình. Dù chỉ cầm bóng 43,9% nhưng The Blues đã đánh bại Man United tới 4-0. Trong hiệp 1 trước Southampton, Chelsea thậm chí chỉ cầm bóng 39% nhưng họ vẫn có bàn thắng dẫn trước nhờ công Hazard ngay phút thứ 6.

2. Sự trở lại của Hazard

Hazard là người hưởng lợi nhất trong việc Chelsea thay đổi đội hình. Tiền vệ người Bỉ bây giờ không còn phải lo lắng về việc hỗ trợ phòng ngự nữa và có thể tập trung vào việc tấn công.

Mùa trước, Hazard sa sút phong độ một phần khi anh liên tục phải vừa đáp ứng yêu cầu tấn công, vừa phải hỗ trợ phòng ngự. Sau 31 lần ra sân ở Premier League, tiền vệ người Bỉ chỉ có được 4 bàn thắng. Còn giờ đây, sau 10 trận mở màn Premier League, Hazard đã có tới 5 bàn thắng. Thậm chí, tiền vệ 25 tuổi còn được bình chọn là “Cầu thủ hay nhất trận” trong trận gặp Man United và Southampton.


Hazard tinh quái ghi bàn vào lưới Southampton

“Hậu vệ phải không thể ngăn cản cậu ấy. Trung vệ cũng vậy. Đối với những tiền vệ thì Hazard là một cơn ác mộng. Cậu ấy thi đấu rất tự do và thoải mái mà không bị bó hẹp ở bên cánh trái”, Neville nhận định về màn trình diễn của Hazard trước Southampton. Có vẻ như Conte đang giúp Hazard trở lại đúng với con đường cầu thủ này đã đi tại mùa giải 2014-15.

3. Sự sắc bén của Costa

Giống Hazard, Costa cũng là một trong những cầu thủ thi đấu sa sút trong mùa giải trước và đang trở lại ở mùa này dưới sự dẫn dắt của HLV Conte. Sau 10 vòng đấu, tiền vệ gốc Brazil đã có 8 bàn thắng cho The Blues. Lúc này, Costa đã vượt qua cả Sergio Aguero và Romelu Lukaku để dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League mùa này.

“Với phong độ hiện tại, Diego Costa là cầu thủ bất cứ ai cũng mong có trong đội hình. Cậu ấy hoàn toàn làm chủ được mọi tình huống ở trên hàng công”, Neville ca ngợi Costa.


Diego Costa đã lấy lại sự sắc bén vốn có của mình

Diego Costa đang thi đấu với sự tự tin rất cao. Tỷ lệ sút trúng khung thành của tiền đạo Chelsea ở mùa này là 71%. Mùa trước, con số này chỉ là 53%. Còn tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng của Costa tăng lên từ 23% lên 33%. Trên các khán đài, người ta lại nghe thấy những tiếng hô vang “Diego, Diego, Diego”. Đây là điều từng xuất hiện ở mùa giải 2014-15 nhưng hoàn toàn biến mất trong mùa giải 2015-16.

4. Bệ phóng Kante – Matic

Bất cứ đội bóng nào muốn cạnh tranh chức vô địch cũng cần phải có hàng tiền vệ chắc chắn và khỏe mạnh. Thời điểm này, N'Golo Kante và Matic đang là bộ đôi đem lại yêu cầu đó cho Chelsea. Cả hai đang giúp cho hàng phòng ngự 3 người của Chelsea được bảo vệ một cách tuyệt đối.

Trước khi Antonio Conte chuyển sang sơ đồ 3-4-3, họ thi đấu khá mờ nhạt. Kante, từng được kỳ vọng trở thành Makelele mới ở sân Stamford Bridge, đã chơi thất vọng ở những trận đấu quan trọng, đặc biệt là trận gặp Arsenal. Không ai quên được khoảnh khắc Kante để Oezil dễ dàng vượt mặt để ghi bàn thắng thứ ba trong cuộc đối đầu ấy. Matic cũng chẳng khá hơn Kante là bao. Tiền vệ người Serbia không hỗ trợ được nhiều cho hàng thủ cùng với Kante, phát động tấn công thì chẳng có gì nổi bật.

Mọi thứ thay đổi khi Conte quyết định chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Kante từ chỗ trở thành máy quét phía trước hàng thủ được đẩy lên chơi song song với Matic trong hàng tiền vệ bốn người. Thực chất, họ bao trọn khu vực trục giữa. Sự chuyển dịch của Conte giúp cho Kante giải phóng khỏi nhiệm vụ chỉ là một cầu thủ phòng ngự đơn thuần. Anh được phép dâng cao trong những đợt tấn công của Chelsea

Trong trận đấu với Southampton, Kante đã có tới 7 tình huống tranh cướp bóng thành công, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào có mặt trên sân. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Kante cũng lên tới 92,2%. Không cầu thủ nào của Chelsea có thành tích cao hơn thế trước Southampton.


Kante đang cho thấy mình đáng giá từng đồng mà Chelsea đã bỏ ra

Tương tự, người ta cũng nhìn thấy những chuyển biến từ Matic. Sơ đồ mới của Conte giúp cho Matic phát huy khả năng phát động tấn công, tung ra những đường chuyền có tính đột biến cao. Như bàn thứ 3 vào lưới Man United vừa qua, xuất phát từ đường chuyền sắc sảo của Matic cho Hazard.


Matic kiến tạo xuất sắc cho Hazard

Với bộ đôi Kante – Matic, Chelsea trong những trận đấu gần đây hoàn toàn kiểm soát được khu vực giữa sân. Màn trình diễn ấn tượng của Kante – Matic khiến các CĐV Chelsea cảm thấy vui lòng còn Fabregas thì không. Tương lai của tiền vệ người Tây Ban Nha dưới thời HLV Conte vẫn khá ảm đạm.

5. Không phải thi đấu cúp châu Âu

Mùa trước, Chelsea kết thúc ở vị trí thứ 10 trên BXH. Họ không đủ quyền để tham dự bất cứ giải đấu châu Âu nào. Tuy nhiên nhìn lại, việc đó bất ngờ đem lại cho The Blues một số điều tích cực trong giai đoạn chuyển giao này.

Chelsea chuyển sang thi đấu với sơ đồ 3-4-3. Yêu cầu của sơ đồ này buộc các cầu thủ Chelsea phải di chuyển rất nhiều. Nếu không có sự chuẩn bị nền tảng thể lực tốt, các cầu thủ sẽ rất dễ suy giảm thể lực. Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nếu đội bóng của Conte phải thi đấu ở đấu trường châu Âu. Vòng đấu trước, người ta thấy rõ được sự khó khăn của các đội bóng phải thi đấu ở châu Âu. Arsenal, Man City rồi cả Man United đều không thể giành chiến thắng. Sự mệt mỏi hiện rõ trên từng bước chạy của các cầu thủ. Trong khi đó, Chelsea và Liverpool không cần thi đấu ở châu Âu thì họ lại dễ dàng đánh bại các đối thủ của mình.


Chelsea dễ dàng đánh bại Man United 4-0

Ngoài ra, không phải thi đấu các cúp châu Âu cũng giúp Conte có thêm nhiều thời gian để luyện tập cùng các cầu thủ hơn. Ít nhất, HLV Conte sẽ có một mùa giải để giúp Chelsea nhuần nhuyễn với sơ đồ 3-4-3. Nếu được trở lại đấu trường châu Âu mùa sau, có thể khi đó Chelsea sẽ nguy hiểm hơn.

Hồi tháng Tám, HLV Conte khẳng định ông không muốn Chelsea sẽ mãi có "lợi thế này". Khi ấy, HLV người Italy từng nói: "Nếu hỏi tôi có thích tình cảnh Chelsea lúc này không thì tôi khẳng định là không. Chelsea thuộc Champions League. Đội bóng phải thi đấu ở giải đấu đó bằng được".

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN