TTVH Online

Xuân Trường quan trọng với Incheon, Công Phượng và Tuấn Anh về sớm

30/10/2016 14:25 GMT+7

Xuân Trường có trận thứ hai đá chính trong đội hình Incheon United. Trong khi đó, Công Phượng và Tuấn Anh chiều 30/10 không được Mito Hollyhock và Yokohama FC đăng ký vào danh sách thi đấu tại vòng 38 J.League 2.

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường có trận thứ hai đá chính trong đội hình Incheon United và đó là lý do đội bóng Hàn Quốc quyết định giữ tiền vệ này cho đến hết cuộc tiếp đón Suwon City vào ngày 5/11. Trong khi đó, Công Phượng và Tuấn Anh chiều 30/10 không được Mito Hollyhock và Yokohama FC đăng ký vào danh sách thi đấu tại vòng 38 J.League 2.

Chính vì thế, kế hoạch để Công Phượng và Tuấn Anh về nước ngay từ ngày 4/11 để tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016 là không thay đổi. Mặc dù đây cũng là giai đoạn cuối mùa giải tại J.League 2 khi giải đã diễn ra được 38/42 vòng đấu nhưng với việc Yokohama FC (hạng 8) và Mito Hollyhock (hạng 14) đều đã chiếm giữ những vị trí khá an toàn, không còn cơ hội cạnh tranh suất thăng hạng J.League 1 và cũng không lo rớt hạng hay phải đá play-off nên Công Phượng và Tuấn Anh vẫn được đội bóng chủ quản cho về Việt Nam sớm.

Trường hợp của Xuân Trường tại K.League Classic thì lại khác. Sau trận thắng Pohang Steerlers 3-2 chiều 29/10, Incheon United, đội bóng của Xuân Trường chỉ hơn Suwon Bluewings, đội phải dự trận play-off giành quyền trụ hạng đúng 1 điểm. Ở hai trận đấu còn lại của vòng đấu play-off, Incheon United lần lượt làm khách trước Suwon Bluewings (15h30 ngày 2/11) và tiếp Suwon City trên sân nhà lúc 13h00 ngày 5/11. Đây đều là những trận đấu quan trọng với Incheon United cũng như riêng cá nhân Xuân Trường.


Xuân Trường được HLV Lee Ki Hyung tin tưởng trong những vòng đấu gần đây.Ảnh: Incheon United

Lý do là bởi kể từ sau khi rời đội tuyển Việt Nam quay lại Hàn Quốc sau trận giao hữu thắng CHDCND Triều Tiên 5-2, Xuân Trường được HLV trưởng Lee Ki Hyung tín nhiệm, trao cơ hội đá chính ở hai vòng đấu liên tiếp khi Incheon United thắng Gwangju FC 2-0 và thắng Pohang Steelers 3-2. Lần lượt thi đấu 67 rồi 73 phút cho Incheon United ở những trận đấu nói trên nhưng cái chính là sự thể hiện của Xuân Trường trong vai trò tiền vệ trụ ở sơ đồ 4-1-4-1 mà HLV Lee Ki Hyung sử dụng khá tốt.

Incheon United cần Xuân Trường như một phương án nhân sự mới trong cuộc chiến trụ hạng của đội bóng còn bản thân tiền vệ này cũng muốn khẳng định khả năng của mình khi được trao cơ hội thi đấu tại K.League Classic.

Xuân Trường được Incheon tín nhiệm ở trận thắng kịch tính Pohang Steelers

Xuân Trường được Incheon tín nhiệm ở trận thắng kịch tính Pohang Steelers

Xuân Trường đã được HLV Lee Ki-hyung điền tên vào đội hình xuất phát trong trận hòa đối thủ Pohang Steelers trên sân nhà tại vòng play-off giành quyền trụ lại K.League chiều 29/10.

Vì ta cần nhau và vì Incheon United còn đá trận quyết định với Suwon City vào ngày 5/11 nên thay vì về nước tập trung đội tuyển Việt Nam từ 4/11, Xuân Trường sẽ chỉ có mặt tại Hà Nội ngày 7/11, tức là 1 ngày trước trận giao hữu lượt về của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

HLV Nguyễn Hữu Thắng và trợ lý Dương Minh Ninh chiều 29/10 đã có mặt trên khán đài sân Incheon theo dõi Xuân Trường thi đấu trong màu áo Incheon United và chắc chắn đã có những trao đổi, tính toán về nhân sự về trường hợp của Xuân Trường, Công Phượng và kể cả Tuấn Anh.

Trong những ngày tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao Hàn Quốc tại Paju vừa qua, các phương án xây dựng đội hình mới khi không có bộ ba cầu thủ trẻ này đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng thử nghiệm và giờ là thời điểm đánh giá hiệu quả.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN