TTVH Online

Thanh Hóa: di tích Phủ Trịnh được đầu tư tôn tạo gần 300 tỷ đồng

18/10/2016 06:53 GMT+7

Ngày 15/10, tại xã Vĩnh Hùng, (huyện Vĩnh Lộc), UBND tỉnh Thanh Hóa đã chính thức khởi công công trình bảo tồn, tu bổ, tôn tạo Khu di tích Lịch sử quốc gia Phủ Trịnh.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/10, tại xã Vĩnh Hùng, (huyện Vĩnh Lộc), UBND tỉnh Thanh Hóa đã chính thức khởi công công trình bảo tồn, tu bổ, tôn tạo Khu di tích Lịch sử quốc gia Phủ Trịnh.

Đây là dự án được UBND tỉnh phê duyệt từ cuối năm 2015 với tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng, bao gồm cả ngân sách Nhà nước, đóng góp của con cháu dòng họ Trịnh và các nguồn vốn xã hội hóa.


Di tích Phủ Trịnh

Được xây dựng trong giai đoạn từ thế kỷ XVI – XVII, cụm di tích Phủ Trịnh (ảnh) từng giữ vai trò hành dinh thứ 2 của các đời chúa Trịnh, sau dinh chính đặt tại Thăng Long. Theo thời gian, cũng như những biến cố lịch sử đặc thù, cụm di tích này hiện chỉ còn duy nhất một tòa nhà 7 gian hình chữ nhất, lợp ngói, kiến trúc đơn giản và đang xuống cấp nghiêm trọng.

Dự kiến, khu di tích Lịch sử quốc gia Phủ Trịnh sẽ được bảo tồn, tôn tạo các hạng mục: Phủ từ, tả vu, hữu vu, điện thờ Thái Miếu, nhà bia, hồ nước, sân lễ hội, cổng, nhà đón tiếp, nhà trưng bày, sân tường cùng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, khuôn viên...trên tổng diện tích 3,16 ha. Dự án sẽ được triển khai trong 5 năm.

Anh Bảo
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN