TTVH Online

18h30, 15/10, Chelsea-Leicester: Hazard có xứng đáng đá số 10?

15/10/2016 13:58 GMT+7

Mới đây, Eden Hazard đã đưa ra thông điệp ngầm với HLV Antonio Conte rằng anh muốn đá ở vị trí số 10 ở Chelsea mùa này. Liệu chiến lược gia người Italy có chấp nhận mong muốn của tuyển thủ người Bỉ hay không?

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Eden Hazard đã đưa ra thông điệp ngầm với HLV Antonio Conte rằng anh muốn đá ở vị trí số 10 ở Chelsea mùa này. Liệu chiến lược gia người Italy có chấp nhận mong muốn của tuyển thủ người Bỉ hay không?

Đây không phải lần đầu tiên Hazard mong muốn được chơi trong vai trò của một số 10. Thời điểm Jose Mourinho còn tại vị, tuyển thủ người Bỉ từng bày tỏ mong muốn được đẩy vào trung lộ thay vì cố định ở vị trí tấn công bên cánh trái.

Từng bị Mourinho khước từ cơ hội

Đáp lại, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không tin rằng Hazard là một số 10 lý tưởng trong mắt ông: “Hazard chơi như một số 10 ư? Tôi không nghĩ đến điều đó. Tôi thích những số 10 biết ghi bàn, thích xâm nhập vòng cấm. Số 10 trong mắt tôi là một số 8 rưỡi khi đội nhà mất bóng và số 9 rưỡi khi đội nhà kiểm soát bóng. Với tôi, một số 10 phải làm được nhiều thứ, cả ở tình trạng có bóng lẫn không có bóng”. Trong mắt ông, những cầu thủ chơi ở vị trí này phải cực kỳ toàn diện, chẳng hạn như Wesley Sneijder hay Deco.

Chừng đó giải thích vì sao Hazard hiếm khi được đẩy vào trung lộ dưới triều đại Mourinho. Vị HLV 53 tuổi này ưa thích những số 10 cần cù, giàu tính chiến đấu như Oscar hay Willian, những người sẵn sàng tham gia phòng ngự, không ngán những pha tắc bóng, điều mà Hazard không quá thích thú thực hiện. Thật ra Mourinho từng trao cơ hội để tuyển thủ người Bỉ đá hộ công, cụ thể vào khoảng thời gian tháng Mười Một năm ngoái. Tuy vậy, việc chơi tốt trong chiến thắng 1-0 trước Norwich chưa đủ để Hazard thuyết phục Mourinho hay HLV tạm quyền Guus Hiddink trao cho anh cơ hội lâu dài ở vị trí này.

Với Conte, Hazard sẽ được toại nguyện?

Mọi thứ có vẻ tốt hơn với Hazard dưới triều đại Antonio Conte. Không chỉ là việc anh lấy lại phong độ với 2 bàn sau 7 lần ra sân tại Premier League. Chiến lược gia người Italy tỏ ra sẵn sàng để cầu thủ 25 tuổi này bó vào trung lộ thay vì cố định ở vị trí tấn công biên. Cụ thể, ông thử nghiệm Hazard đá phía sau trung phong trong trận giao hữu với Real Madrid hồi đầu tháng Tám vừa qua, và cầu thủ này đã lập cú đúp. Conte lúc ấy tỏ ra khá hài lòng: “Tôi thích Hazard ở vị trí này. Cậu ta có thể đá cánh, cũng như phía sau trung phong. Hazard cần phải cải thiện sự sắc bén nhưng cậu ta tỏ ra rất nỗ lực để làm điều đó”.

Courtois phát cáu vì Hazard lạm dụng kỹ thuật

Courtois phát cáu vì Hazard lạm dụng kỹ thuật

Thủ thành ĐT Bỉ Thibaut Courtois cảm thấy rất thất vọng vì người đồng đội Eden Hazard lạm dụng kỹ thuật quá nhiều trong chiến thắng trước Gibraltar tại vòng loại World Cup 2018 đêm qua.

Mặt khác, cơ hội để Hazard đạt được ước nguyện của mình phụ thuộc rất nhiều vào việc Conte muốn vận hành hệ thống chiến thuật nào. Tuyển thủ người Bỉ rất khó có thể đá ở vai trò số 10 nếu vị HLV người Italy sử dụng hàng hậu vệ bốn người. Lúc ấy, N’Golo Kante, Nemanja Matic và Oscar là các lựa chọn ưu tiên của Conte ở khu vực trung lộ. Ba cái tên này giàu sức chiến đấu cũng như phòng ngự tốt hơn Hazard. Vị trí chạy cánh là lựa chọn duy nhất dành cho anh.

Tình hình sẽ khác nếu Conte xoay sang sơ đồ ba hậu vệ, như đã từng sử dụng ở trận gặp Hull. Hazard có thể được bố trí chơi sau lưng trung phong, có thể là Diego Costa hoặc Michu Batshuayi. Đó là nơi tuyển thủ người Bỉ không phải chịu áp lực lui về sân nhà tham gia phòng ngự, đồng thời sẵn sàng trở thành vũ khí lợi hại nếu như các chân sút của Chelsea bị hàng phòng ngự đối phương kèm chặt.

Ở trận gặp Leicester đêm nay, Conte hoàn toàn có thể trao cơ hội để Hazard chơi tự do hơn, khi Willian vắng mặt vì bận chịu tang mẹ ở quê nhà. Tuyển thủ người Bỉ cần phải chứng tỏ rằng anh đã sẵn sàng để trở thành điểm tựa trong lối chơi của đội chủ sân Stamford Bridge.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Courtois - Luiz, Terry, Cahill - Azpilicueta, Kante, Matic, Alonso - Moses, Costa, Hazard.

Leicester: Schmeichel - Simpson, Huth, Morgan, Fuchs - Mahrez, Drinkwater, Amartey, Albrighton - Ulloa, Vardy.

Dự đoán: 2-1

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN