TTVH Online

Juergen Klopp: ‘Thật hoàn hảo để bắt đầu năm thứ 2 tại Liverpool với Man United’

13/10/2016 15:48 GMT+7

Juergen Klopp tin rằng không có gì tuyệt hơn khi khởi đầu năm thứ hai của ông tại Liverpool với trận đấu gặp Man United trên sân nhà Anfield.

(Thethaovanhoa.vn) – Juergen Klopp tin rằng không có gì tuyệt hơn khi khởi đầu năm thứ hai của ông tại Liverpool với trận đấu gặp Man United trên sân nhà Anfield.

Đã một năm trôi qua kể từ trận đấu tiên Klopp dẫn dắt The Kop, nơi họ cầm hòa 0-0 Tottenham Hotspur ngay tại White Hart Lane. Nhưng lần này, ông muốn các học trò phải cho thấy sự tiến bộ khi đối đầu với kình địch lớn nhất tại nước Anh.

Klopp, người đã có bài phát biểu khai màn chiến dịch Seeing Is Believing được sáng lập bởi nhà tài trợ chính của Liverpool Standard Chartered, rất muốn thấy sân Anfield sôi động như một ngày hội để tiếp đón Man United.

Mùa trước, trận đấu giữa 2 đội hồi tháng 1, Liverpool thất bại 0-1 với bàn thắng duy nhất của Wayne Rooney nhưng họ nhanh chóng trả thù với chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League, sau đó đi tiếp bằng trận hòa 1-1 ở lượt về.


Chiến thắng đáng nhớ 2-0 của Liverpool trước Man United tại Anfield ở mùa trước

Cuộc thư hùng đó được Klopp miêu tả như “món xúp tuyệt hảo” và ông hi vọng trận đấu đêm thứ Hai tới sẽ là một dịp đáng để nhớ.

“Cả hai trận đấu lần đó đều rất căng thẳng và kịch tính”, ông nói. “Chúng tôi chơi tốt hơn ở trận đấu tại Anfield. Chúng tôi đã tạo ra một không khí tuyệt vời và các cầu thủ cũng được truyền cảm hứng từ đó. Đến trận lượt về thì đó là lần đầu tiên của tôi tại Old Trafford”.

“Có thể mọi người không thích nghe nhưng hôm đó không khí trên khán đài cũng rất tuyệt! Điều đó khiến trận đấu thay đổi chút ít và nó là minh chứng cho thấy tầm ảnh hưởng của khán đài. United chơi tốt hơn nhưng chúng tôi đã kết liễu cái không khí đó với siêu phẩm của Philippe ở phút 45”.

“Kể từ đó, mọi thứ không còn khó khăn như trước nữa. Lúc này, chúng tôi đang thực sự mong chờ không khí tuyệt vời của Anfield ở trận đấu tới. Nó sẽ là giây phút hoàn hảo cho “Seeing Is Believing” bởi vì trận đấu là để dành cho những người với niềm tin mãnh liệt”.

Ngoài ra, trong sự kiện, Klopp còn tham gia hoạt động trên sân cỏ của tổ chức Liverpool's Foundation, bao gồm việc bịt mắt đá penalty, một hành động để cho tất cả thấy những người tàn tật cũng có thể chơi bóng.


Klopp từng làm việc rất nhiều với những người tàn tật


“Tôi từng làm vài điều giống thế này khi tôi học ngành khoa học thể thao”, ông chia sẻ. “Tôi làm việc với người tàn tật khi tôi còn khá trẻ. Một vài người không thể nghe, không thể thấy và còn có những vấn đề khác nữa. Tôi đã cảm thấy rất xúc động”.

“Tôi từng làm việc tại một bệnh viện và dạy những người đi xe lăn chơi tennis. Một phần lớn cuộc đời tôi đã tham gia những thứ như thế này. Bất cứ điều gì bạn làm để cho người khác sống thoải mái hơn thì đều tuyệt vời cả. Khi chơi tennis với những người đi xe lăn, tôi cũng muốn đưa mình vào hoàn cảnh giống họ”.

“Điều đó tương tự với việc bịt mắt đá penalty. Bạn thử và cảm thấy: ‘Chúa ơi, nó quá khó’. Điều đó khiến bạn hiểu được những gì người khác đã phải trải qua. Nó cũng khiến bạn muốn làm mọi thứ để giúp đỡ những người không có một cuộc sống bình thường”.

Sự kiện được tổ chức tại Học viện của Liverpool tại Kirkby, một trong những nơi đầu tiên Klopp ghé thăm sau khi trở thành HLV trưởng đội bóng. Kể từ đó, ông hiếm khi có cơ hội trở lại đây vì lịch thi đấu bận rộn với The Kop.

Chiến lược gia người Đức nổi tiếng với niềm tin mãnh liệt vào các cầu thủ trẻ. Thậm chí, ông còn khẳng định mình sẵn sàng tạo cơ hội để phát triển những tài năng địa phương hơn là bỏ ra số tiền lớn để mua cầu thủ ở đẳng cấp tương tự.

“Tôi có thể hứa rằng tôi sẽ không ký hợp đồng với một cầu thủ nếu người đó không giỏi hơn những gì tôi có tại CLB”, ông nói. “Đó chính là điều tương lai cần, thậm chí là trong bối cảnh chuyển nhượng điên rồ như hiện nay. Chúng tôi muốn trở thành một CLB đặc biệt”.

* Clip chiến thắng của Liverpool trước Man United tại Europa League mùa trước

Hữu Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN