TTVH Online

Vì sao cầu thủ San Marino phát CUỒNG với bàn thắng vào lưới Na Uy?

12/10/2016 09:58 GMT+7

Mattia Stefanelli đã khiến hàng nghìn CĐV San Marino vỡ òa với bàn thắng vào lưới Na Uy ở vòng loại World Cup 2018. Tuy nhiên, đến cuối trận, San Marino thất thủ và ra về với trận thua 1-4.

(Thethaovanhoa.vn)- Mattia Stefanelli đã khiến hàng nghìn CĐV San Marino vỡ òa với bàn thắng vào lưới Na Uy ở vòng loại World Cup 2018. Tuy nhiên, đến cuối trận, San Marino thất thủ và ra về với trận thua 1-4.

Ở trận đấu với Na Uy trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, San Marino đã bị thủng lưới trước. Đến phút 54, từ một pha phản công nhanh chóng, Mattia Stefanelli khiến CĐV đội nhà vỡ òa với cú sút tung lưới Na Uy, gỡ hòa 1-1. Sau khi ghi bàn, Stefanelli chạy ào về khu huấn luyện của San Marino ăn mừng. Tất cả, từ cầu thủ, HLV, đội ngũ kỹ thuật đều chạy tới, ăn mừng bàn thắng như thể họ đã thắng trận. Có lý do để San Marino phát cuồng như vậy. Pha lập công vào của Stefanelli chính là bàn thắng đầu tiên mà San Marino có được ở vòng loại World Cup sau 15 năm chờ đợi.

Không chỉ trên sân, trên mạng xã hội, CĐV San Marino cũng phát cuồng với bàn thắng đặc biệt này. Họ ngợi ca các cầu thủ, gọi Stefanelli là “huyền thoại”.


Bàn thắng lịch sử của Mattia Stefanelli

Nhưng San Marino đã không duy trì được thế cân bằng lâu. 23 phút sau đó, lưới của họ rung thêm 3 lần với những bàn thắng của Adama Diomande, Martin Samuelsen và Josh King. Kết quả chung cuộc, San Marino thua 1-4 trước Na Uy và chưa có được điểm nào sau 3 lượt trận.

Dẫu vậy, họ vẫn có 1 đêm đáng nhớ với bàn thắng lịch sử. Kể từ tháng 10 năm 2008 đến nay, San Marino chỉ mới ghi được 3 bàn thắng trong các trận cầu chính thức. Đội bóng này hiện đứng thứ 201 trên BXH FIFA.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN