TTVH Online

Người Tây Ban Nha sẽ phải hối tiếc vì Gerard Pique

12/10/2016 05:40 GMT+7

Gerard Pique đã quyết định chia tay đội tuyển Tây Ban Nha vì giận dỗi và người Tây Ban Nha có thể sẽ phải hối tiếc vì điều này.

(Thethaovanhoa.vn) - Gerard Pique đã quyết định chia tay đội tuyển Tây Ban Nha vì giận dỗi và người Tây Ban Nha có thể sẽ phải hối tiếc vì điều này.

Pique tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2018, khi anh mới 31 tuổi và có thể chơi vài năm đỉnh cao nữa. Đây là quyết định không hề vội vàng, bởi anh đã phải nhận sự chỉ trích và những tiếng la ó từ chính CĐV nhà trong thời gian qua, chỉ vì Pique được cho là ủng hộ độc lập cho xứ Catalunya.

Pique không thể làm khác

Việc Pique tuyên bố chia tay ĐTQG không hề liên quan tới HLV mới của La Roja bởi trung vệ của Barca rất thoải mái dưới thời Lopetegui. Pique chỉ cảm thấy ức chế bởi chính các CĐV, những người luôn coi việc chỉ trích, chửi bới trung vệ của Barca làm niềm vui trong mỗi trận đấu của Tây Ban Nha, dù trên sân nhà hay sân khách.

Việc Pique bị chỉ trích nặng nề sau trận thắng Albania chỉ vì anh mặc chiếc áo đấu đã cắt đi đường viền sọc đỏ vàng (tượng trưng cho màu cờ Tây Ban Nha) chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi, cho dù, Pique thực sự đã bị oan như giải thích của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha.

Pique nói rằng quyết định của anh không liên quan gì tới tranh cãi về áo đấu vừa qua, nhưng trung vệ này cũng thừa nhận rằng anh không thể chịu đựng thêm được nữa. “Tôi đã cố gắng làm tất cả mọi thứ, nhưng tôi không thể chịu đựng chuyện này thêm nữa. Họ đã khiến tôi mất sự hứng thú khi tới đây, và mặc dù sau giải đấu ở Nga tôi mới 31 tuổi, nhưng tôi sẽ rời khỏi đây”, Pique chia sẻ.

Pique tuyên bố chia tay tuyển Tây Ban Nha vì... giận dỗi người hâm mộ

Pique tuyên bố chia tay tuyển Tây Ban Nha vì... giận dỗi người hâm mộ

Gerard Pique vừa gây sốc cho người hâm mộ túc cầu với tuyên bố sẽ chia tay Tây Ban Nha sau World Cup 2018. Quyết định này được Pique đưa ra sau tranh cãi liên quan tới ống tay chiếc áo anh mặc ở trận Tây Ban Nha-Albania.


Người Tây Ban Nha sẽ phải tiếc nuối

Nhưng khi chỉ trích Pique cho sướng mồm, các CĐV Tây Ban Nha không biết rằng họ đã “cướp” đi của đội tuyển quốc gia một thủ lĩnh bẩm sinh. Ở Barca, trung vệ 29 tuổi này là thủ lĩnh không thể tranh cãi của đội thời hậu Carles Puyol. Tương tự là ở đội tuyển Tây Ban Nha, cả về tài năng lẫn tư chất người dẫn đầu.

Vậy người Tây Ban Nha buộc Pique phải rời đội tuyển vì lý do gì? Vì một đội tuyển Tây Ban Nha chỉ nói tiếng Tây Ban Nha? Để gửi một thông điệp cho những người ủng hộ độc lập cho xứ Catalunya? Họ cho rằng quan điểm chính trị của Pique sẽ làm tổn hại đến sự trung thành của anh với Tây Ban Nha. Nhưng ngay cả thế đi nữa, vấn đề bản sắc quốc gia và dân tộc trong bóng đá bây giờ không phải là điều quá quan trọng.

Những người phản đối Pique nói gì khi thấy Diego Costa, một tiền đạo gốc Brazil, dẫn dắt hàng công của đội tuyển? Họ có phán xét Thiago Alcantara, tiền vệ có bố mẹ người Brazil nhưng sinh ra ở Italy? Và ai còn nhớ chức vô địch EURO 2016 đã được định đoạt bởi một tiền đạo Bồ Đào Nha nhưng có gốc Guinea-Bissau?

Nhưng chưa hết, Pique còn là “nạn nhân” của sự thù địch giữa hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca. Do yếu tố lịch sử, người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha có xu hướng ủng hộ Real nên họ rất khó chấp nhận Pique ở đội tuyển, bởi anh gần như là biểu tượng cho đội bóng xứ Catalunya, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Sự chia rẽ này, chứ không phải Pique, mới là thứ đã và đang phá hoại đội tuyển Tây Ban Nha.

Những tiếng la ó dành cho Pique có lẽ sẽ ngày càng nhiều hơn, kinh khủng hơn, và đừng ngạc nhiên nếu trung vệ này rời đội tuyển quốc gia sớm hơn, trước cả khi anh dự World Cup ở Nga. Pique đã “tuyên chiến” với các CĐV quá khích bằng tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia và thật khó để anh chơi bóng một cách thoải mái trong 2 năm nữa.

Những cầu thủ vĩ đại làm nên một đội tuyển vĩ đại và Tây Ban Nha sẽ mất một cầu thủ như thế khi Pique từ giã họ.

84 Pique đã có 84 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, ghi 5 bàn, kể từ khi ra mắt hồi tháng 2/2009.

570 Pique đã chơi không thiếu phút nào ở EURO 2012 (570 phút) và giúp Tây Ban Nha bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu.

9 Ngoài đội tuyển Tây Ban Nha, Pique còn có 9 lần khoác áo đội tuyển xứ Catalunya.


Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN