TTVH Online

Chỉ Mourinho cứu được Rooney

10/10/2016 05:27 GMT+7

Bài viết của cựu tiền đạo ĐT Anh Robbie Fowler cho báo Mirror, trong đó anh cho rằng tương lai của Wayne Rooney ở ĐTQG phụ thuộc chủ yếu vào HLV của anh tại CLB, Jose Mourinho.

(Thethaovanhoa.vn) - Bài viết của cựu tiền đạo ĐT Anh Robbie Fowler cho báo Mirror, trong đó anh cho rằng tương lai của Wayne Rooney ở ĐTQG phụ thuộc chủ yếu vào HLV của anh tại CLB, Jose Mourinho.

Rooney phải nhận ra rằng anh sẽ không bao giờ là cầu thủ từng tung hoành ngang dọc và là trụ cột không thể thay thế cho CLB và ĐTQG như một thập niên qua nữa. Nhưng câu hỏi về việc liệu sự nghiệp quốc tế của Wayne có đi tới kết thúc hay chưa giờ phụ thuộc rất nhiều vào Jose Mourinho, HLV của anh ở Man United.

Vai trò mới

Wayne Rooney cần được ra sân thường xuyên cho CLB để lấy lại phong độ và sự sắc bén. Nếu tuần nào anh cũng chỉ phải gặp đối thủ như Malta thì đó không phải là vấn đề, nhưng trước các đối thủ mạnh hơn, nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra với anh. Đó có lẽ là trận đấu dễ dàng nhất ở vòng loại World Cup với tuyển Anh, nên tôi nghĩ chúng ta không nên quá vui mừng.

Wayne đã làm những gì anh phải làm dù tôi có chút lo ngại trong vài phút đầu khi anh để mất bóng và chuyền sai vài lần. Sau đó anh chơi ổn định lại những chưa bao giờ bị thử thách thật sự. Anh có vẻ cố gắng chuyền bóng dài nhưng đôi khi lại làm điều đó quá nhiều. Trước Malta thì chuyện đó không phải là vấn đề, bởi thành thật mà nói, đó là một đối thủ tệ hại. Họ không bao giờ có ý định ra khỏi cái vỏ phòng ngự và tìm cách chơi bóng.

Nhưng nếu vị trí mới là tương lai của đội trưởng tuyển Anh, đá tiền vệ trung tâm bên cạnh một đồng đội như Jordan Henderson, tôi muốn thấy anh ấy phải cơ động hơn. Đôi lúc Wayne quá hờ hững và điều đó khiến nhịp độ trận đấu chậm lại. Jordan năng động hơn và có nhiều đường chuyền quyết định hơn.

7 hình ảnh tóm tắt màn trình diễn tệ hại của Rooney trước Malta

7 hình ảnh tóm tắt màn trình diễn tệ hại của Rooney trước Malta

Cả ở CLB lẫn ĐTQG, cái tên Rooney ngày càng gắn liền với nhiều điều tiêu cực hơn. CĐV Man United thì ăn mừng khi anh bị đẩy lên ghế dự bị còn NHM Tam Sư thì la ó khi thấy anh đá chính.

Với tôi Wayne hợp hơn ở vị trí số 10, nhưng hiện giờ vị trí đó là của Dele Alli. Wayne đã gần 31 tuổi và từ trải nghiệm bản thân, tôi biết ở tuổi đó tôi sẽ không thể ra sân liên tục 3-4 tuần, không thể lúc nào cũng ở phong độ cao nhất, và không sắc bén như xưa. Anh đã vào sân từ ghế dự bị cho Man United trong mấy tuần gần đây, nhưng anh sẽ cần phải được đá chính nhiều hơn nếu chúng ta muốn thấy lại Wayne Rooney.

Càng lớn tuổi, và điều này đúng không chỉ với mình Wayne, bạn càng phải lùi lại để tham gia nhiều hơn vào các tình huống bóng. Tôi từng trải qua hoàn cảnh tương tự năm tôi 30 tuổi. Với sự thông minh của anh ấy, tôi nghĩ anh ấy sẽ chơi hay hơn khi lùi lại một chút, nhưng với tôi không thể là phía trước hàng thủ. Bạn vẫn muốn anh ấy tìm thấy những khoảng trống phía trên để tạo ra cơ hội.

Không còn là tiền đạo cắm

Với một tiền đạo, bước qua tuổi 30 là điều không dễ dàng. Bạn nghĩ mình vẫn là cầu thủ như xưa, nhưng trong sâu thẳm bạn biết điều đó không còn đúng nữa. Các bàn thắng không tới thường xuyên nữa, đôi khi bạn không đón được những đường chuyền mà bình thường bạn sẽ làm rất gọn ghẽ. Có vẻ như Wayne Rooney sẽ phải chấp nhận anh không còn là người đóng vai chính. Ít ra thì anh còn mấy cơ hội để lấy lại vị trí tiền đạo cắm ưa thích nữa.

Tôi nghĩ Daniel Sturridge là một cầu thủ tuyệt vời và đã chứng tỏ điều đó với pha đánh đầu giúp Tam sư vượt lên dẫn trước. Tôi từng gặp gỡ anh ấy ở Liverpool và xem nhiều trận của anh ấy với CLB cũ. Ở Anh, tôi nghĩ không có mấy tiền đạo giỏi hơn anh ấy. Khi ở phong độ và sự tự tin cao nhất, Daniel có thể rất đáng sợ.

Đôi lúc anh ấy làm tôi thất vọng vì có vẻ tham gia vào quá nhiều diễn biến, lùi về quá sâu hay có những pha xử lý không cần thiết. Nhưng mặt khác, bạn phải khen ngợi anh ấy vì luôn muốn tham gia và thay đổi trận đấu. Thành tích ghi bàn của anh ấy rất tốt. Tôi nghĩ Sturridge có mỗi thứ một chút, và đúng là anh ấy chơi tốt chân trái hơn, nhưng điều đó đang thay đổi và anh ấy tỏ ra là một cầu thủ rất thông minh.

Wayne sẽ khó có cơ hội chơi tiền đạo vì tuyển Anh không chỉ có Sturridge, mà còn có Harry Kane, Jamie Vardy và Marcus Rashford. Để kéo dài sự nghiệp, Wayne sẽ phải thay đổi.

3 Có 3 cầu thủ Man United đã chơi trọn 630 phút sau 7 trận Premier League mùa này, Ibrahimovic, De Gea, và Bailly.

7 Rooney chỉ xếp thứ 7 về số phút ra sân (478 phút) ở Premier League mùa này cho Man United, dù đeo băng đội trưởng.

10 Sau trận thắng Malta 2-0, Rooney đã trải qua 10 trận liên tiếp không ghi bàn cho cả CLB và ĐT Anh mùa này.


Trần Trọng (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN