TTVH Online

Các ngôi sao từng 'hạ đo ván' ung thư

06/10/2016 13:58 GMT+7

Ngày 4/10 vừa qua, ngôi sao Ben Stiller tuyên bố ông đã chiến thắng được căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Đó chỉ là một cái tên, trong danh sách những ngôi sao đã dũng cảm (và may mắn) chiến thắng căn bệnh của nhịp sống hiện đại này.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/10 vừa qua, ngôi sao Ben Stiller tuyên bố ông đã chiến thắng được căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Đó chỉ là một cái tên, trong danh sách những ngôi sao đã dũng cảm (và may mắn) chiến thắng căn bệnh của nhịp sống hiện đại này.

Trong chương trình phát thanh của Howard Stern, Stiller đã kể chi tiết về cuộc chiến đấu với bệnh tật ung thư của mình. Và, ngôi sao của loạt phim ăn khách Đêm kinh hoàng (Night at the Museum) cho biết: kết quả xét nghiệm vào tháng 9 vừa qua cho thấy ông đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Ngoại trừ một số người không may đành phải chịu thua số phận, nhiều ngôi sao trước Stiller cũng đã hoàn toàn vượt qua được căn bệnh nan y này, như danh sách dưới đây:

Mark Ruffalo: u não

Hồi năm 2001, nam diễn viên Hollywood Mark Ruffalo đã gặp phải giấc mơ kinh hoàng về việc mình bị u não. Giấc mơ này đã ám ảnh Ruffalo tới mức anh quyết định đi khám. Không ngờ giấc mơ đó lại trùng khớp với thực tế.

Anh không hề tiết lộ tin buồn này với bất cứ ai trong nhiều tuần sau đó. Thời điểm ấy, vợ Ruffalo đang mang thai, nên anh muốn cậu con trai của mình chào đời rồi mới công bố thông tin.


Mark Ruffalo

Sau đó, Ruffalo đã trải qua cuộc phẫu thuật thành công. Anh từng chia sẻ với tờ Guardians: “Trải nghiệm cận kề cái chết đã làm thay đổi hoàn toàn nhãn quan của tôi. Trước đó tôi từng nghĩ mình xứng đáng nhận được những chuyện hay ho hơn, chứ không phải những gì đã xảy ra. Sau cuộc phẫu thuật, tôi nhận ra mình rất yêu nghề diễn và có thể không bao giờ có cơ hội để làm lại”.

Hugh Jackman: ung thư da

Năm 2013, ngôi sao phim Người Sói Hugh Jackman phát hiện ra mình bị ung thư biểu mô tế bào trên mũi và kể từ đó anh đã tích cực chữa trị bệnh ung thư da. Hiện tại, cứ 3 tháng Jackman lại kiểm tra định kỳ và anh vẫn rất lạc quan về tương lai.

Jackman đã sử dụng danh tiếng của mình nhằm tuyên truyền cho việc có ý thức bảo vệ da. Trên trang Instagram cá nhân, anh còn thúc giục mọi người hãy bôi kem chống nắng.


Hugh Jackman

Lance Armstrong: ung thư tinh hoàn

Tay đua xe đạp huyền thoại Armstrong, một trong 100 người đàn ông khỏe nhất mọi thời, đã trở thành biểu tượng của những người sống sót trước căn bệnh ung thư. Armstrong đã lập chiến dịch Livestrong nhằm nâng cao nhận thức về bệnh ung thư và truyền đi thông điệp hãy liên tục chiến đấu.


Lance Armstrong

Armstrong bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn hồi tháng 10/1996 và đã bị di căn vào não, phổi và ổ bụng. Armstrong tiến hành hóa trị ngay lập tức. Đến tháng 2/1997, ông được các bác sĩ tuyên bố cho biết mình đã thoát khỏi bệnh ung thư.

Nói về cuộc chiến với bệnh tật của mình, Armstrong chia sẻ: “Điều quan trọng là phải tiếp tục tin tưởng vào bản thân, tin vào các bác sĩ, tin vào sự điều trị và bất cứ điều gì mình lựa chọn để tin tưởng”.

Sheryl Crow: ung thư vú

Năm 2014, nữ ca sĩ Crow nói với tờ Mirror: “Không còn nghi ngờ gì nữa, việc phát hiện ra mình bị ung thư vú cách đây 7 năm rưỡi là một sự thay đổi lớn với tôi. Phát hiện này buộc tôi phải nghĩ về những người mà tôi đang có trách nhiệm chăm sóc. Trong bất cứ việc gì, tôi cũng sẽ nghĩ đến bản thân sau cùng và không bao giờ nói “không” với bất cứ ai”.

Trước khi được giải thoát khỏi bệnh tật, Crow phải kiểm tra định kỳ 6 tháng/lần.


Sheryl Crow

Sharon Osbourne: ung thư ruột kết

 Hồi năm 2002, Sharon Osbourne bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết và sau đó đã phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột già.

10 năm sau, khi phát hiện ra mình có gien có khả năng mắc ung thư vú, Osbourne đã có quyết định can đảm. “Trước đó tôi đã mắc bệnh ung thư. Và do không muốn sống dưới đám mây u ám đó, tôi quyết định cắt bỏ hoàn toàn bộ ngực” – Osbourne chia sẻ với tạp chí Hello!.


Sharon Osbourne

Rod Stewart: ung thư tuyến giáp

Năm 2000, ca sĩ Anh nổi tiếng Rod Stewart đã phải chụp CT sau khi các bác sĩ phát hiện ra ông có một khối u ở tuyến giáp.  Phẫu thuật ở họng là một thử thách đáng sợ, đặc biệt là đối với ca sĩ. Nhưng  Stewart tin vào khả năng của bác sĩ phẫu thuật và nhờ vậy ông đã thoát được bệnh.

“Tôi là một trong những người may mắn” – Stewart khẳng định. Kể từ khi chiến thắng căn bệnh này, Stewart đã dành nhiều thời gian cho  City of Hope Foundation, một tổ chức nghiên cứu cách chữa trị các loại bệnh ung thư.


Rod Stewart

Michael Douglas: ung thư vòm họng

Tháng 8/2011, huyền thoại Hollywood Douglas đã tiết lộ trong chương trình The Late Show with David Letterman rằng ông bị mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 4.

Tuy nhiên, sau 6 tháng chiến đấu không ngừng nghỉ, với những nỗ lực phi thường của bản thân cộng với sự hỗ trợ của người thân, (đặc biệt là người vợ trẻ, nữ diễn viên Catherine Zeta Jones), Douglas đã chiến thắng bệnh tật.


Michael Douglas

Trong thời gian điều trị, Douglas phải trải qua bức xạ và hóa trị 5 ngày/1 tuần và mỗi đợt điều trị dài 3 tuần. Thời gian đó, Douglas mất dần cảm giác thèm ăn. Ông bị sút tới 14,5kg. Ông được yêu cầu hạn chế tối đa các hoạt động hằng ngày và tuân thủ chế độ ăn với thực đơn chuyên biệt cho sức khỏe.

 Kết quả là sau 2 tháng điều trị, Douglas đã thèm ăn trở lại và ông tăng được 6kg.

Robert De Niro: ung thư tuyến tiền liệt

 Diễn viên từng đoạt giải Oscar kiêm đạo diễn Robert De Niro đã phát hiện ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn đầu hồi năm 2003. Cha ông đã qua đời hồi năm 1993 cũng do căn bệnh này. De Niro đã lập tức điều trị bệnh, tiến hành phẫu thuật và thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Giờ ông đã hồi phục hoàn toàn.


Robert De Niro

Kylie Minogue: ung thư vú

Năm 2005, khi đang đi lưu diễn, nữ ca sĩ Australia Kylie Minogue phát hiện bị ung thư vú. Sau đó, Minogue đã chia sẻ, trước đó hai tuần cô đã chụp X-quang nhưng kết quả không có gì.

Trong quá trình hóa trị, Minogue đã tự cạo tóc. Và cô đã chiến thắng căn bệnh này sau một năm tích cực chữa trị.


Kylie Minogue

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN