TTVH Online

Isco: 'Tôi sẽ không đầu hàng, sẽ chứng minh mình giỏi'

05/10/2016 08:04 GMT+7

Trong bài phỏng vấn mới nhất trên tờ Marca, Isco đã trải lòng về việc anh được trở lại ĐTQG Tây Ban Nha, về những thách thức đang phải đối mặt ở Real Madrid.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bài phỏng vấn mới nhất trên tờ Marca, Isco đã trải lòng về việc anh được trở lại ĐTQG Tây Ban Nha, về những thách thức đang phải đối mặt ở Real Madrid.

* Phóng viên: Tôi tin rằng anh rất hạnh phúc khi được trở lại đội tuyển quốc gia?

- Isco: Vâng. Tất cả chúng ta đều hạnh phúc khi được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG. Tôi thấy vinh dự khi được ở đây, có cơ hội để chứng minh khả năng với HLV. Tôi tin mình sẽ chiếm được lòng tin của ông ấy.

* Thật khó khăn khi không được dự EURO cùng tuyển TBN. Anh đã chờ đợi điều gì?

- Del Bosque đã không đưa ra lời giải thích thuyết phục nhất. Nhưng tôi chấp nhận điều đó. Ông ấy có lý do riêng và tôi chấp nhận. Tôi vẫn nhớ mình biết thông tin bị loại trên mạng xã hội, khi đang nghỉ ngơi cùng gia đình.

* HLV Lopetegui đánh giá rất cao anh. Ông ấy nói: "Tôi không thể giấu rằng tôi thích Isco và tôi tin tưởng cậu ấy". Anh nghĩ gì về những lời này?

- Với tôi nó có ý nghĩa rất nhiều. Lopetegui biết tôi khi còn ở đội U21 Tây Ban Nha. Việc ông ấy tin tưởng là một động lực cho tôi phát triển. Ông ấy biết khả năng, biết cách tôi đóng góp cho tập thể. Điều ấy mang lại cho tôi sự tự tin.

* Thực tế, HLV Lopetegui luôn ưu tiên anh. Nhưng liệu anh đã hồi phục hoàn toàn sau những chấn thương chưa?

- Hồi mùa Hè, tôi từng bị một vết rách ở dây chằng và phải tiến hành phẫu thuật. Do vậy, tôi muốn nghỉ ngơi để điều trị đạt hiệu quả cao nhất. Tôi không muốn mạo hiểm và đã dừng chơi bóng một thời gian cho đến khi khỏi hẳn. Bây giờ tôi thấy mình hoàn hảo hơn bao giờ hết.

* Anh có cảm thấy Lopetegui mang lại nhiều cảm xúc hơn Del Bosque?

- Có thể lắm. Tôi biết rõ Lopetegui từ thời còn chơi ở đội U19, sau đó là World Cup lứa tuổi 20 ở Colombia. Tiếp đó là đội U21 Tây Ban Nha, khi chúng tôi vô địch châu Âu. Có lẽ bởi thế tôi gần gũi với Lopetegui hơn.

* Tôi cá là anh sẽ phải cạnh tranh rất nhiều trong lần lên tuyển này?

- Tất nhiên rồi, mỗi một cầu thủ đều ý thức được như thế. Lên tuyển đã khó, để chứng minh mình còn khó khăn hơn. Tôi cảm thấy phải nỗ lực vì cá nhân tôi cũng không được chơi bóng thường xuyên ở CLB. Nhưng tôi luôn chăm chỉ trên sân tập, tận dụng từng phút khi được HLV tung vào sân và cố gắng để hoàn thiện mình.

Real Madrid: Đã đến lúc đi rồi, Isco!

Real Madrid: Đã đến lúc đi rồi, Isco!

Khi Isco ký hợp đồng với Real Madrid năm 2013, tiền vệ này nói rằng Zinedine Zidane là một trong những nguyên nhân chính khiến anh gia nhập đội bóng Hoàng gia.


Quyết tâm tìm chỗ đứng ở Real Madrid

* Anh đã 24 tuổi nhưng chưa có một vị trí cố định ở Real. Anh có nghĩ đó là một thiệt thòi nếu so với những cầu thủ khác?

- Tôi không biết. Chỉ ở Malaga tôi mới có một vị trí cố định. Ở Real Madrid, tôi cũng chơi nhiều trận nhưng chưa bao giờ có được một vị trí cố định. Tôi biết điều này là khó khăn bởi sự cạnh tranh ở Real Madrid rất cao. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi làm việc hàng ngày để chứng minh mình làm được gì với bóng đá.

* Thực tế, các số liệu thống kê nói rằng từ khi tới Madrid ở mùa 2013-14, anh chỉ xếp sau Ronaldo về số trận chơi cho Real Madrid?

- Như đã nói ở trên, tôi đá nhiều nhưng không thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát. Điều này khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Nhưng dù đá chính hay vào sân thay người, những gì tôi làm là luôn sẵn sàng giúp đội bóng bằng những gì tốt nhất của mình.

* Anh có nghĩ sự nghiệp của mình sẽ dễ dàng hơn khi chơi ở một CLB khác?

- Có lẽ vậy. Chúng ta thường nói về những cầu thủ hay nhất thế giới. Nhưng ở đâu cũng thế, sự cạnh tranh luôn tồn tại và nếu không thể khẳng định mình, chúng ta không thể có được chỗ đứng.

* Hãy nói về mùa Hè vừa qua. Đã có lúc nào anh nghĩ tới chuyện ra đi?

- Không hẳn là như thế. Tôi còn 2 năm trong hợp đồng với Real Madrid và CLB là người quyết định tương lai của tôi.

* Có phải anh từng nói với Zidane hồi đầu mùa giải về vị trí của mình trong đội bóng?

- Tôi đã nói với ông ấy và biết rằng thật khó khăn để có được vị trí ấy. Nhưng tôi chấp nhận những thử thách. Tôi chăm chỉ tập luyện hàng ngày, tôi muốn chứng minh mình sẽ chơi tốt hơn nếu được đá chính. Bây giờ tôi vẫn đang nỗ lực để chứng minh điều đó.

* Hợp đồng hết hạn vào năm 2018. Anh có muốn gia hạn không?

- Tôi không biết dù thực tế là tôi vẫn chưa nghĩ đến nó. Họ vẫn chưa đưa ra lời đề nghị nên tôi vẫn bình tĩnh.

* Ngoại trừ Pepe, nhiều cầu thủ khác của Madrid đã được gia hạn hợp đồng?

- Đó có thể là một điều khó hiểu nhưng tôi không thể giải thích gì thêm. Nếu CLB không muốn gia hạn, tôi cũng không xin được ở lại. Tôi nghĩ việc phải rời Real Madrid không phụ thuộc vào chính tôi.

Thích được Ancelotti dẫn dắt nhất

* Anh có nghĩ mùa bóng trước đã mang lại nhiều khó khăn cho mình?

- Vâng. Thật phức tạp. Khi Ancelotti còn ở đây, tôi thường xuyên được đá chính. Nhưng những thay đổi đã khiến tôi không còn nhiều cơ hội. Nhưng như đã nói, đó là một phần của bóng đá. Luôn có những thăng trầm và điều quan trọng là không được từ bỏ. Tôi sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng để chứng minh tôi đủ giỏi để chơi cho Madrid.

* Anh và James đang rơi vào những hoàn cảnh tương tự nhau?

- Điều quan trọng là tập thể và HLV là người đưa ra quyết định. Nếu ông ấy không muốn chúng tôi chơi, chúng tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc tập luyện. Tôi và James có mối quan hệ thân thiết. Tôi không quan tâm đến những tranh cãi theo kiểu James được chơi hay tôi được chơi. Điều đó không quan trọng.

* Anh thích chơi ở vị trí nào nhất?

- Tôi là một cầu thủ làm bóng. Đó là nơi tôi chơi hay nhất bởi tôi có cảm giác tự do, hỗ trợ tấn công cho đồng đội.

* Ancelotti từng muốn anh chơi như Seedorf. Anh có nghĩ mình thích hợp?

- Khi đá với vai trò đó, tôi phải tham gia phòng ngự, tranh cướp bóng như kiểu Casemiro. Tôi đã luôn cố gắng để đáp ứng yêu cầu nhưng rõ ràng chưa thể đạt tới đẳng cấp của Seedorf.

154 Kể từ khi tới Real Madrid vào mùa 2013-14, Isco đã chơi tổng cộng 154 trận cho Real Madrid.

22 Không thường xuyên được đá chính nhưng Isco vẫn có những đóng góp nhất định cho Real Madrid. Hiện anh đã có 22 bàn cho đội bóng Hoàng gia.

14 Ở tuổi 24, những đóng góp của Isco cho tuyển Tây Ban Nha không nhiều. Anh chỉ có 1 bàn thắng trong 14 lần khoác áo.


Trần Giáp (theo Marca)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN