TTVH Online

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường gây 'sốt' trận gặp Triều Tiên

03/10/2016 05:48 GMT+7

Sáng 2/10, VFF đã tiến hành bán vé vào cổng trận giao hữu Việt Nam–CHDCND Triều Tiên. Ban quản lý sân Thống Nhất cho biết vé khán đài A hết khá nhanh dù giá vé lên đến 200 nghìn đồng/vé. Bộ ba cựu cầu thủ HAGL là nguyên nhân gây “sốt”.

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 2/10, VFF đã tiến hành bán vé vào cổng trận giao hữu Việt Nam – CHDCND Triều Tiên. Ban quản lý sân Thống Nhất cho biết vé khán đài A hết khá nhanh dù giá vé lên đến 200 nghìn đồng/vé. Bộ ba cựu cầu thủ HAGL là nguyên nhân gây “sốt”.

Phe vé vẫn cười nụ

Dù là trận giao hữu và như HLV Hữu Thắng chia sẻ cuối tuần trước rằng: “Đây chỉ là một trận giao hữu bình thường” nhưng không vì thế mà CĐV TP.HCM phớt lờ đội tuyển. Đại diện quản lý sân Thống Nhất chia sẻ: “Các cựu cầu thủ HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường khiến CĐV rất quan tâm. Chúng tôi trông coi sân Thống Nhất những ngày qua cũng phải trả lời mệt nghỉ khi họ cứ ghé ngang sân hỏi những cầu thủ đó đã về tập trung đội tuyển chưa. Vé bán vào buổi sáng 2/10 có đông người mua, buổi chiều thưa thớt hơn. Một phần cũng vì vé khán đài A đã bán hết nhanh vào buổi sáng, buổi chiều CĐV chỉ đến hỏi thăm dò là phần đông”.

Sở dĩ vé khán đài A “sốt” dù không hề rẻ vì theo tìm hiểu, dân chuyên nghề phe vé trước sân Thống Nhất đã tận dụng mối quan hệ từ lâu nay để “gom”. Họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua những tấm vé đẹp nhất khán đài A và sẵn sàng mua luôn cả vé mời từ nhà tài trợ phân phối cho đối tác nếu họ không có nhu cầu vào sân. Chỉ ít phút sau khi vé được phát hành chính thức, những người này đã sở hữu hàng loạt chiếc vé trong khi nhiều CĐV chịu khó xếp hàng hòng mua vé với giá gốc cũng không thể mua được. Nhiều CĐV chỉ đến muộn đôi chút cũng phải chấp nhận mua vé với mức giá được thổi lên ít nhất gấp rưỡi.

Tuyển Việt Nam đón Xuân Trường, Công Phượng và Tuấn Anh

Tuyển Việt Nam đón Xuân Trường, Công Phượng và Tuấn Anh

Xuân Trường và 6 cầu thủ của Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T đã có mặt tập trung cùng đội tuyển Việt Nam tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM). Trong khi đó, Công Phượng và Tuấn Anh sau vòng 34 J.League 2 thì ngày mai 3/10 mới có mặt tại TP.HCM.

Thời tiết mưa to thường xuyên vào buổi chiều ở TP.HCM mùa này khiến các CĐV dốc hầu bao mua vé khán đài A, nơi có mái che thay vì vừa xem vừa lo mưa nếu ngồi các khán đài khác. Một lý do nữa là bởi đây là trận đấu hiếm hoi trong năm mà họ được xem đội tuyển thi đấu và cũng là lần đầu tiên họ được chứng kiến tài năng của HLV Hữu Thắng. Ông Thắng cũng từng tuyên bố muốn tranh thủ sự cổ vũ của CĐV cả nước, lấy động lực cho toàn đội hướng tới đấu trường gian nan như AFF Cup. Thế nên 200 nghìn đồng/vé khán đài A, 100 nghìn đồng/vé khán đài C, D là giá thấp nhất nhiều khi cũng không là vấn đề với nhiều CĐV.

Nóng ruột xem chân cẳng “3 đứa con bầu Đức”

Lý do chính yếu hứa hẹn các CĐV sẽ vào sân cổ vũ đội tuyển là bởi càng sát giờ bóng lăn, họ càng nóng lòng xem bộ ba cựu cầu thủ HAGL tiến bộ ra sao khi từ nước ngoài về. Triều Tiên với những ngôi sao “khủng” thực sự xứng đáng để đo năng lực thầy trò Hữu Thắng. Sân Thống Nhất cuối năm trước từng “điên đảo” với màn trình diễn của Công Phượng ở giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên. Hàng vạn CĐV sẵn sàng đội mưa xem tiền đạo xứ Nghệ thi đấu. Và khi Công Phượng “du học” về, càng có lý do để họ đến sân. Đây có thể cũng là lần duy nhất trong năm nay, chân sút của Mito Hollyhock chơi trên sân Thống Nhất, nơi Công Phượng vốn rất có duyên.

Từ khóa “hot” nhất hiện tại của bóng đá Việt Nam – Công Phượng sẽ là yếu tố để hút “fan”. Với HLV Hữu Thắng, có thể ông không phải lo về trận giao hữu sắp tới gặp Triều Tiên đội bóng có ủng hộ ĐTQG hay không. Bóng chưa lăn nhưng như quan sát, CĐV đã rần rần. Vấn đề chính với ông lúc này như ông chia sẻ là duy trì cảm hứng thi đấu của toàn đội, những cầu thủ đã trải qua một mùa giải tổn hao nhiều thể lực. HLV Hữu Thắng đã dự tính 18 cầu thủ tập trung hiện tại (3 thủ môn, 2 cầu thủ chấn thương) sẽ ưu tiên được đá chính. Ngoài ra, làm sao để các học trò vừa tập trung có thể hòa nhập, giúp ông định hình lối chơi cũng là bài toán CĐV đặt ra cho cựu HLV SLNA.

1. Cuộc chạm trán CHDCND Triều Tiên lúc 18h tối 6/10 là trận đấu duy nhất diễn ra ở sân Thống Nhất trong năm 2016 của ĐTQG dưới thời HLV Hữu Thắng.

2. HLV Hữu Thắng chỉ có khoảng thời gian 2 ngày để làm việc với bộ 3 cựu cầu thủ HAGL: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường từ nước ngoài “du học” về trước trận gặp CHDCND Triều Tiên. Sau trận giao hữu, cả 3 cầu thủ này sẽ trở lại đội bóng chủ quản và chỉ tập trung trở lại cùng đội tuyển vào ngày 31/10.

0. Việc Hữu Thắng “dỗi” bỏ về giữa chừng trong đêm Gala khiến nhiều người trách BTC không nên hành xử như thế, nhưng cũng có ý kiến cho rằng Hữu Thắng cũng không nên cố chấp.

Đề phòng vé giả

Số ghế ở khán đài A sân Thống Nhất sau khi sân này được sửa chữa gần đây cũng chưa đến 2 nghìn. Trong đó, khán đài đẹp nhất A1 chỉ có khoảng vài ba trăm vé nhưng không bán mà chỉ phân phối hết cho khách VIP và nhà tài trợ lớn của VFF. Hơn 1000 vé còn lại cũng phần lớn là vé mời mà VFF phải phân bố cho nhà tài trợ, còn lại vé bán ra chỉ rất hạn chế. Theo kinh nghiệm của các CĐV chia sẻ, nên đợi đến sát giờ thi đấu mới mua vé vào cổng sẽ mua được giá gốc thay vì bị cuốn vào cơn sốt vé giả tạo trước trận.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN