TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 2/10: Guendogan từng từ chối gia nhập M.U. Man City muốn giữ Guardiola lâu dài

02/10/2016 08:00 GMT+7

Guendogan từng từ chối gia nhập M.U. Man City muốn giữ Guardiola lâu dài. Wenger từng được nhắm đến để thay thế Ferguson… sẽ là những tin chính trong bản tin sáng ngày 2/10.

(Thethaovanhoa.vn) - Guendogan từng từ chối gia nhập M.U. Man City muốn giữ Guardiola lâu dài. Wenger từng được nhắm đến để thay thế Ferguson… sẽ là những tin chính trong bản tin sáng ngày 2/10.

Man City muốn giữ chân Guardiola lâu dài

Theo tờ Daily Mirror, Man City rất muốn Pep Guardiola ở lại sân Etihad lâu hơn 3 năm, thời hạn hợp đồng hiện tại, dù cho chiến lược gia người TBN mới chỉ nắm quyền tại CLB có 3 tháng. Bản thân cựu HLV Barca cũng để mở khả năng gắn bó lâu dài với Man City để xây dựng bền vững triết lý và đế chế của mình.

“Tôi rất hạnh phúc tại đây. Vì vậy, tôi không nghĩ đến chuyện, ‘mình sẽ chỉ ở đây 3 năm”, Guardiola chia sẻ trước chuyến làm khách của Man City đến Tottenham Hotspur.

“Khi tôi quyết định rời khỏi Barca và Bayern Munich, tôi đều đưa ra vào năm cuối cùng hợp đồng. Khi đó, tôi biết mình đã đủ rồi. Cũng có thể tôi sẽ ở lâu hơn hoặc ra đi sớm hơn”.

“Sớm hơn thì phụ thuộc vào kết quả hoặc Chủ tịch CLB cảm thấy không hài lòng với tôi hoặc công việc của tôi. Đó là điều luôn có thể xảy ra. Nhưng nếu họ vui vẻ, tôi sẽ không phải ra đi sớm và nếu cả 2 bên đều hài lòng thì tại sao ko gắn bó lâu hơn”.

Guendogan từng từ chối gia nhập Man United


Tiền vệ CLB Man City Ilkay Guendogan thừa nhận rằng anh từng từ chối gia nhập Man United ở giai đoạn đầu sự nghiệp vì cảm thấy thời điểm đó là không thích hợp.

“Đó không hề là một lời nói khoác lắc. 2, 3 năm trước không phải thời điểm thích hợp để ra đi. Tôi còn hợp đồng với Borussia Dortmund và tôi không nghĩ đến chuyện ra đi nên chẳng có cuộc đàm phán nào cả”, anh chia sẻ trên tờ Telegraph.

Khi được hỏi tại sao Guendogan lại ra đi ở mùa Hè này, anh nói: “Tôi muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của mình và gia nhập một đội bóng mới với một HLV mới, một CLB mới, một đất nước mới, một giải đấu mới, một giải đấu có tính cạnh tranh cao”.

“Không hề dễ dàng để thích ứng với tất cả ngay lập tức. Mọi người nói với tôi rằng Premier League luôn là khó khăn nhất. Vì thế, tôi rất muốn thử sức bởi tôi không còn gì để mất cả”.

Lallana sẽ bỏ lỡ loạt trận quốc tế


Tiền vệ CLB Liverpool Adam Lallana sẽ vắng mặt trong 2 trận đấu sắp tới của ĐT Anh tại vòng loại World Cup 2018 sau khi dính chấn thương háng trong chiến trận gặp Swansea tối qua, nơi mà Liverpool thắng 2-1. Lallana, cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của Tam Sư tại vòng loại bảng F sẽ không thể tham dự trận đấu với Malta vào ngày 8/10 và trận gặp Slovenia ngày 11/10 tới. Dự kiến, HLV tạm quyền Gareth Southgate sẽ công bố danh sách triệu tập đội tuyển vào ngày hôm nay.

“Cậu ấy không có cơ hội góp mặt tại ĐT”, Juergen Klopp xác nhận sau trận gặp Swansea. “Hi vọng, khoảng thời gian 15 đến 16 ngày là đủ để mang cậu ấy trở lại sân cỏ”.

Nhiều khả năng tiền vệ 28 tuổi cũng không thể góp mặt trong trận đấu tiếp theo của Liverpool tại Premier League khi họ gặp Man United ở Anfield vào ngày 17/10.

Man United từng muốn Wenger thay thế Ferguson


Tờ Daily Star tiết lộ, CLB Man United từng muốn Arsene Wenger thay thế Sir Alex Ferguson. Đó là vào thời điểm năm 2002, khi huyền thoại người Scotland lần đầu tiên cân nhắc chuyện nghỉ hưu và thậm chí còn công bố quyết định trước báo giới nhưng cuối cùng lại thay đổi ý định. Tuy nhiên, thời điểm đó Wenger nhất quyết từ chối đề đạt của “Quỷ đỏ”.

Mùa Hè vừa qua, chiến lược gia người Pháp cũng từ chối 3 lần tiếp cận của PSG trong nỗ lực tìm kiếm người thay thế Laurent Blanc để giữ vững lòng trung thành với Arsenal, nơi ông vừa kỷ niệm 20 năm tại vị trong ngày hôm qua.

Cazorla muốn hợp đồng mới nhưng Arsenal chưa đề nghị


Tiền vệ sáng tạo Santi Cazorla xác nhận anh vẫn chưa được CLB chủ quản Arsenal đề nghị một bản hợp đồng mới mặc dù giao kèo hiện tại sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này trong khi anh rất muốn ở lại sân Emirates.

“Tôi hi vọng tôi có thể ở lại đây và thi đấu lâu hơn”, Cazorla chia sẻ trên Cadena Ser. “Tôi hạnh phúc ở đây, những gì một cầu thủ muốn là được chơi bóng và được tôn trọng. Thật may mắn là kể từ khi tôi gia nhập Arsenal, tôi luôn nhận được sự tin tưởng từ HLV và toàn đội”.

“Hiện tại thì tôi chưa nhận được bất cứ tin tức gì về việc gia hạn hợp đồng. Tập trung của tôi bây giờ là chơi bóng và tận hưởng nó sau mùa giải trước gặp chấn thương. Chúng ta cùng chờ xem quyết định của CLB thế nào. Tôi cũng sẽ quyết định những gì tốt nhất cho mình”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN