TTVH Online

Thành Lương không tin mình ghi bàn đẹp nhất V.League 2016

01/10/2016 20:08 GMT+7

Trong buổi gala tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2016 tối 1/10 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), tiền vệ Thành Lương có lẽ là người hạnh phúc nhất với vô số niềm vui.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi gala tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2016 tối 1/10 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), tiền vệ Thành Lương có lẽ là người hạnh phúc nhất với vô số niềm vui.

Không chỉ được vinh danh là CLB vô địch mùa giải với màn “ngựa về ngược” ấn tượng, tiền vệ CLB Hà Nội T&T vừa vào TP.HCM nhận giải, đồng thời tập trung đội tuyển Việt Nam còn bất ngờ khi được gọi tên tên trong hạng mục bàn thắng đẹp nhất mùa giải.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Thành Lương phút 87 vào lưới SHB Đà Nẵng giúp đội nhà ngược dòng không chỉ ý nghĩa cho Hà Nội T&T trong cuộc đua đến chức vô địch mà còn “là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Thành Lương chia sẻ: “Tôi biết năm nay có rất nhiều bàn thắng đẹp của các đồng nghiệp nhưng không ngờ bàn thắng của tôi lại được chọn. Nhớ lại thời điểm đó tôi chỉ biết xử lý theo kỹ năng, chạy rồi sút thật mạnh, cũng không biết trước được cú đá sẽ thành bàn. Trước mắt tôi sẽ nỗ lực cống hiến cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup. Đây là giải đấu rất lớn và tôi quyết tâm sẽ chơi hết sức để đền đáp sự cổ vũ của CĐV Việt Nam”.


Tiền vệ Thành Lương (trái) đã có một mùa giải thành công cùng Hà Nội T&T.Ảnh: V.S.I

Ngoài Thành Lương với siêu phẩm đẹp nhất tháng 4 “ẵm” luôn danh hiệu “Bàn thắng đẹp nhất mùa giải” thì một người Hà Nội T&T khác là HLV Chu Đình Nghiêm lần đầu tiên trong sự nghiệp nhận giải “HLV xuất sắc nhất mùa bóng”.

Thuyền trưởng họ Chu chia sẻ: “Tôi rất vui khi đây mới chỉ là lần đầu tiên dẫn dắt CLB V-League nhưng đã thành công rất mỹ mãn. Đây là động lực lớn để tôi phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Xin cảm ơn các CĐV rất nhiều, họ đã luôn đồng hành khi CLB khó khăn nhất để đạt tới thành công hôm nay”.  

Tại buổi gala, BTC cũng trao các giải thưởng khác cho CLB vô địch hạng Nhất TP.HCM, CLB vô địch Cúp QG Than Quảng Ninh. “Đội hình tiêu biểu năm 2016” theo công bố gồm thủ môn Hùynh Tuấn Linh. 4 hậu vệ Sầm Ngọc Đức,  Trần Văn Vũ, Lê Văn Phú, Quế Ngọc Hải. 4 tiền vệ Đinh Thanh Trung, Nghiêm Xuân Tú, Pape Omar, Lê Văn Thắng và 2 tiền đạo Merlo và Uche. Mỗi cầu thủ nhận 10 triệu đồng.

Giải thưởng 20 triệu đồng giành cho“BTC trận đấu tốt nhất"” thuộc về sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh. Đây cũng là CLB được bình chọn là “CLB có mặt sân thi đấu tốt nhất”.

Giải thưởng "CLB đào tạo trẻ tốt nhất" thuộc về HAGL sau khi đội trẻ U15 của họ vô địch giải U15 QG và trong đội hình có phần đông cầu thủ dưới 21 tuổi (8 cầu thủ thường xuyên có mặt trong đội hình 1 chơi V-League).

Tiền vệ Vũ Văn Thanh của đội bóng này cũng nhận danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa bóng”. Văn Thanh chia sẻ: “Mùa giải năm nay không khó khăn như năm ngoái đối với tôi. Nó cũng không gay cấn như nhiều năm trước. Càng đá tôi càng tự tin hơn. Tôi ấn tượng nhất với bàn thắng vào lưới Sài Gòn FC, đó là bàn thắng đầu tiên của tôi ở V-League 2016”.

Công Phượng, Thành Lương có thể sang Thái Lan thi đấu

Công Phượng, Thành Lương có thể sang Thái Lan thi đấu

Công Phượng và Thành Lương là hai cầu thủ được đánh giá là có đủ khả năng thi đấu tại Thai League khi giải bóng đá xứ chùa Vàng nới lỏng quy định đăng ký cầu thủ ngoại từ mùa giải 2018.

Cùng được nhận 20 triệu đồng như Vũ Văn Thanh là cầu thủ Gaston Merlo. Chân sút đội SHB Đà Nẵng lần thứ 4 đoạt danh hiệu “Vua phá lưới V-League”. Merlo nhận thêm 20 triệu đồng tiền thưởng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải năm nay.

Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu của Bình Dương là trọng tài xuất sắc nhất và Trợ lý trọng tài tốt nhất của mùa giải 2016 là ông Nguyễn Trường Xuân. BTC cũng trao chiếc xe Toyota 700 triệu đồng cho CĐV Phạm Vĩnh Toàn của Đà Nẵng.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng chia sẻ: “Tôi làm bóng đá hơn 17 năm nay rồi, chưa năm nào giải kịch tính như năm nay. Chúng tôi đã phải chuẩn bị 4 cái Cúp vô địch, nhiều năm trước thì có 2 cái Cúp thôi. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm những gì chưa được ở mùa giải trước.

Năm 2017 chúng tôi sẽ nâng cao chế độ cho công tác trọng tài. Năm tới chúng tôi có điều kiện làm cho giải đấu tốt hơn, tiền tài trợ dồi dào hơn. Gala vinh danh các cá nhân và tập thể xuất sắc mùa giải này sẽ giúp mọi người có ý thức, động lực cố gắng hơn nữa để đến dự tổng kết mỗi cuối mùa giải.

Tôi tin các đội sẽ chuẩn bị cho mùa bóng 2017 tốt hơn, cạnh tranh quyết liệt hơn nữa. Các CLB hãy có bài học cho mình khi điều rút ra ở các mùa giải là họ có thi đấu tốt thì khán giả mới đông và ngược lại”.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN