TTVH Online

TOÀN CẢNH 6 đứa con 'xuất hiện' trong nhà Jolie-Pitt như thế nào?

27/09/2016 11:50 GMT+7

Brad Pitt và Angelina Jolie đang trong cuộc ly hôn đầy cay đắng sau 12 năm chung sống. Tài sản của cặp đôi này trị giá gần 500 triệu USD, song các nhà quan sát cho rằng việc phân chia tài sản của họ còn dễ hơn chia con.

(Thethaovanhoa.vn) - Brad Pitt và Angelina Jolie đang trong cuộc ly hôn đầy cay đắng sau 12 năm chung sống. Tài sản của cặp đôi này trị giá hơn 400 triệu USD, song các nhà quan sát cho rằng việc phân chia tài sản của họ còn dễ hơn chia con bởi 6 đứa con của họ mới là tâm điểm của vụ ly hôn.

Vụ này lại khiến người ta muốn tìm hiểu kỹ hơn về 6 đứa con của Jolie-Pitt, chúng đã trở thành một phần trong gia đình của cặp đôi này như thế nào (theo thứ tự thời gian).


Gia đình Angelina Jolie & Brad Pitt thời còn đầm ấm

1. Maddox Jolie-Pitt (15 tuổi): Maddox là một cậu bé Campuchia được Angelina Jolie nhận làm con nuôi hồi năm 2002, lúc đó nữ diễn viên vẫn còn đang trong cuộc hôn nhân với tài tử Billy Bob Thornton. Sau khi nhận nuôi, Jolie đã đổi tên cậu bé Rath Vibol thành Maddox Chivan Thornton Jolie.


Angelina Jolie nhận nuôi bé Maddox từ Campuchia, hồi năm 2002

Năm sau đó, Jolie sáng lập một tổ chức ở Campuchia (hiện mang tên Maddox Jolie-Pitt Foundation) nhằm hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các dự án bảo tồn ở đất nước này. Năm 2006, một trung tâm trẻ em mang tên Maddox đã được khai trương ở thủ đô Phnompenh.


Brad Pitt & Maddox tại một trận đấu bóng bầu dục hồi tháng 1/2010

Năm 2013, Maddox thủ vai zombie trong phim World War Z của Brad Pitt. Hiện cậu đang hỗ trợ mẹ xúc tiến bộ phim First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers được dàn dựng theo cuốn hồi ký của nhà hoạt động Loung Ung. Đây là dự án điện ảnh thứ 4 do Jolie làm đạo diễn.


Brad Pitt & Maddox tại buổi chiếu giới thiệu phim "World War Z" hồi tháng 6/2013

"Bộ phim sẽ làm Maddox thay đổi khi cậu bé khám phá được những sự rùng rợn của quá khứ cũng như nền văn hóa của Campuchia trước khi xảy ra nạn diệt chủng của Khmer Đỏ" - Jolie nói về vai trò của Maddox trong dự án điện ảnh này với tạp chí Vogue hồi năm  2015.


Maddox tại buổi chiếu giới thiệu phim "Maleficent"

Năm 2005, Pitt chính thức làm đơn nhận nuôi Maddox.

2. Zahara Marley Jolie-Pitt (11 tuổi): Năm 2005, Jolie nhận nuôi bé gái Zahara ở Ethiopa, ngày sau ngày Quốc khánh. Pitt nhận nuôi Zahara một năm sau đó.


Brad Pitt, Angelina Jolie cùng hai con Maddox và Zahara ở Mumbai (Ấn Độ) hồi tháng 11/2006

Zahara đã tham gia lồng tiếng phim Kung Fu Panda 3 và có một vai nhỏ trong phim Maleficent.


Angelina Jolie cùng các con gái Zahara & Shiloh tại lễ trao giải

Kids' Choice hồi tháng 3/2015

Năm 2011, Jolie bắt đầu sáng lập một tổ chức mang tên con gái nuôi ở Ethiopia nhằm hỗ trợ các em bé bị chuẩn đoán nhiễm HIV hoặc bệnh lao.

Theo một số nguồn tin, Zahara khá thân thiết với cô em gái Shiloh. Hai cô bé thường xuất hiện cùng nhau trong những cuộc mua sắm của gia đình và đã tham dự lễ trao giải Kids' Choice thường niên lần thứ 28 cùng mẹ.


Zahara và Shiloh gặp nữ ca sĩ Debby Ryan

Được biết, Zahara rất ngưỡng mộ nữ diễn viên đoạt giải Oscar Lupita Nyong'o và muốn nối gót cô.

3. Shiloh Jolie-Pitt (10 tuổi): Cô con gái đẻ đầu tiên của Brad Pitt & Angelina Jolie chào đời ngày 26/5/2006. Tạp chí People cho biết, họ đã trả 4 triệu USD để được quyền đăng những hình ảnh đầu tiên của Shiloh.


Bìa tạp chí People có hình ảnh Brad Pitt, Angelina Jolie và bé Shiloh

Và số phát hành tháng 6/2006 với trang bìa là hình ảnh cặp đôi Jolie-Pitt cùng bé Shiloh mới chào đời đã bán "đắt như tôm tươi", tiêu thụ được hơn 2,2 triệu bản. 


Shiloh ăn kem ở Venice cùng các anh chị hồi năm 2010

Từ khi còn nhỏ, Shiloh đã thích mặc đồ con trai nên trông cô bé như một bản sao nhỏ của cha. Năm 2008, Pitt chia sẻ với "Nữ hoàng" truyền thông Oprah Winfrey rằng, cô bé Shiloh, lúc đó mới 2 tuổi, muốn được gọi là John.


Brad Pitt cùng các con gái Zahara & Shiloh ở Moskva hồi tháng 6/2013 nhân tham dự LHP Quốc tế Moskva

Hai năm sau, Jolie cởi mở nói với tạp chí Vanity Fair về cô con gái của họ: "Shiloh thích đồ thể thao, thích những bộ trang phục bình thường và thích ăn mặc như con trao. Shiloh muốn mình là một cậu bé bởi vậy chúng tôi đã cắt tóc cho cháu. Cháu thích dùng những thứ dành cho con trai. Shiloh rất giống tôi khi còn nhỏ".


Shiloh cùng bố và 2 anh trai tại buổi chiếu giới thiệu phim "Unbroken" của mẹ

4. Pax Jolie-Pitt (12 tuổi): Pax Thiên Jolie-Pitt là cậu con trai lớn thứ 2 của Jolie, được nhận nuôi từ Việt Nam hồi năm 2007. Tên của cậu bé có nghĩa là bầu trời bình yên theo tiếng Latin và tiếng Việt. Năm 2008, Pitt nhận nuôi bé Pax Thiên.


Pax Thiên trên một con thuyền ở Venice, Italy hồi tháng 8/2008

Cùng với anh trai Maddox, Pax Thiên đã để nhiều kiểu tóc, lúc thì kiểu của thổ dân Bắc Mỹ, lúc thì nhuộm. Năm 2011, cậu bé đón sinh nhật lần thứ 7 cùng với gia đình ở Paris, tổ chức tiệc trên tàu thủy và bay khinh khí cầu. Cùng năm đó, Jolie đã đưa Pax Thiên về Việt Nam để cậu bé có thể hiểu thêm về nền văn hóa quê hương mình.


Pax Thiên cùng bố, anh trai và em gái tại buổi chiếu ra mắt phim "Unbroken" của mẹ

Cũng như các anh em mình, Pax Thiên cũng tham gia vai nhỏ trong các bộ phim của cha mẹ. Cậu đã đóng phim Maleficent của mẹ và còn lồng tiếng cho các nhân vật gấu trúc trong phim Kung Fu Panda 3 cùng Zahara, Shiloh và Knox. Pax Thiên còn giúp mẹ sắp đặt các bức ảnh tĩnh tại trường quay phim  First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers.


Pax Thiên và mẹ ở Myanmar hồi tháng 7/2015

Hồi đầu năm, Jolie nói với tạp chí Vanity Fair rằng Pax Thiên thể hiện sự quan tâm tới âm nhạc và DJ.

5. Căp song sinh Vivienne & Knox Jolie Pitt (8 tuổi): Knox Leon và Vivienne Marcheline chào đời ngày 12/7/2008. Knox là tên đêm của ông nội Pitt, còn Leon là tên của cụ Jolie. Marcheline là tên mẹ nữ diễn viên. Cặp song sinh này có ngoại hình giống hệt chị gái Shiloh.


Jolie, Pitt cùng các con & cặp song sinh tới Nhật Bản nhằm quảng bá phim "The Curious Case of Benjamin Button" của Brad Pitt hồi năm 2009

Hồi năm 2011, Jolie mô tả Vivienne, thích được gọi là Vivi, là cô bé rất nữ tính, thích sơn móng tay và thích màu hồng. Trong khi đó, Knox thì trái ngược, cậu bé thích kiếm và khủng long.


Cặp song sinh này trở lại Nhật Bản hồi năm 2013 nhân chuyến quảng bá phim "World War Z" của Brad Pitt

Vivienne từng thủ vai Công chúa Aurora trong phim Maleficent bên cạnh mẹ. Trong quá trình hóa thân vào vai diễn này, cô bé được trả thù lao 3.000 USD/tuần. Còn Knox từng lồng tiếng cho phim hoạt hình Kung Fu Panda 3.


Bé Viviene và mẹ tại trường quay phim "
Maleficent"

Cùng với cha mẹ và các anh chị của mình, cặp song sinh này từng làm người mẫu chụp ảnh cho tạp chí Vogue trong số phát hành tháng 11/2015. Hồi đầu năm, Jolie tiết lộ với tạp chí Vanity Fair rằng Vivienne muốn học tiếng A Rập, còn Knox đang học ngôn ngữ ký hiệu.


Angelina Jolie và các con tại buổi chiếu giới thiệu phim hoạt hình "Kung Fu Panda 3"

Tuấn Vĩ
Theo Thisisinsider.com

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN