TTVH Online

Angelina Jolie đã kiểm soát 'trận đánh' với Brad Pitt

27/09/2016 21:43 GMT+7

Tới thời điểm này, Angelina Jolie đã chiến thắng từng 'trận đánh' trong cuộc chiến ly hôn của cô với chồng là tài tử Brad Pitt.

(Thethaovanhoa.vn) - Tới thời điểm này, Angelina Jolie đã chiến thắng từng “trận đánh” trong cuộc chiến ly hôn của cô với chồng là tài tử Brad Pitt. Vụ ly hôn gây sự quan tâm lớn của công chúng thế giới và những tin tức về sự kiện này đã được đăng tải với tốc độ “chóng mặt”, không chỉ là thông tin của các tờ báo lá cải mà nhiều nhà quan sát các nhân vật danh tiếng cũng đưa ra những lời bình luận.

Việc Jolie (41 tuổi) đâm đơn kiện được xem là cuộc tấn công chính xác và đã đem lại cho cô chiến thắng đầu tiên trong cuộc chiến này.

Jolie - Nhà chiến lược truyền thông

Trong đơn của mình, Jolie viết rằng lý do khiến cô đâm đơn ly hôn vì “những khác biệt không thể dung hòa”. Cô không yêu cầu tiền trợ cấp sau khi ly hôn, nhưng đề nghị được nuôi cả 6 đứa con bởi cô tin cách hành xử của Pitt (52 tuổi) sẽ trở thành “mối nguy cho các con”.

Theo nhiều nguồn tin, Pitt đang bị điều tra với những cáo buộc bạo hành con, sau khi anh có một cuộc tranh cãi nảy lửa với cậu con trai cả Maddox (15 tuổi) trên máy bay riêng của gia đình khi họ đang trên đường từ Pháp trở về California. Pitt phủ nhận anh đã đánh con.

Sau khi Pitt rời Los Angeles để tới Croatia, Jolie đã nhanh chóng thuê luật sư nổi tiếng Laura Wasser, người đã giám sát vụ ly hôn của Johnny Depp và trước đó từng giải quyết các vụ ly hôn của Britney Spears, Kim Kardashian và với chính Jolie khi cô chia tay người chồng thứ hai là tài tử Billy Bob Thornton hồi năm 2003.


Vụ ly hôn của Angelina Jolie & Brad Pitt là tâm điểm của nhiều tờ báo

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Wasser nói rằng theo ý của các khách hàng, bà thường gửi đơn ly hôn của họ vào chiều thứ Sáu, thời điểm mà nhiều tờ báo và tạp chí lớn đã phát hành số mới, đồng thời gửi đơn ở một quận thuộc ngoại ô Los Angeles, nơi ít có khả năng thông tin bị tiết lộ cho các tờ báo lá cải.

“Thứ Sáu (15/9) là ngày hoàn hảo để đâm đơn ly dị” – cây viết Lainey Lui thuộc trang mạng laineygossip.com, nhận định.

“Ngày hôm đó báo giới bận bịu với việc đưa tin về lễ trao giải Emmy diễn ra vào cuối tuần. Jolie là một người điều khiển giới truyền thông bậc thầy. Trong một thời gian ngắn, cô đã thay đổi hình ảnh từ một cô gái hoang dã trở thành một người mẹ đáng yêu, một đại sứ của Liên hiệp quốc, một đạo diễn và nhà hoạt động xã hội nghiêm túc. Jolie không có chuyên gia tạo dựng hình ảnh, mà tự quản lý hình ảnh công chúng của mình, như vậy cô phải là người rất tinh tế”.

Tin tức về vụ ly hôn của Joli-Pitt được TMZ  đăng tải vào ngày 20/9 và kèm theo đó là sự giải thích của những nguồn tin gần gũi với cặp đôi này: “Quyết định của Angelina liên quan đến cách làm cha của Brad... Cô cực kỳ thất vọng với những cách dạy con của anh. Jolie mệt mỏi khi thấy chồng hút cần sa và uống rượu kèm theo tính hay giận dữ. Cô quyết định ly hôn vì sự an lành của gia đình”.

Theo Lisa Bloom, luật sư hàng đầu ở Los Angeles, người đã xử lý nhiều vụ ly hôn của ngôi sao, từng là đại diện cho Oksana Grigorieva, bạn gái cũ của nam diễn viên gạo cội Mel Gibson, trong vụ kiện ông bạo hành: “Đối với một vụ ly hôn của cặp ngôi sao nổi tiếng, nếu muốn được giữ kín thì nhất thiết hai người đều phải kín tiếng. Nhưng trong trường hợp của Joli-Pitt thì chỉ có một người muốn giữ kín, nhưng Angelina Jolie lại không như vậy.

Jolie quả quyết Pitt đã bạo hành các con. Tôi đã bảo vệ rất nhiều trẻ em bị bạo hành và cha mẹ chúng và nếu những lời cáo buộc của Jolie là sự thực, tôi hoan nghênh cô ấy. Bạn phải hành động khi nghĩ rằng con mình đang sống trong một môi trường bị bạo hành. Rõ ràng, Jolie không muốn đưa những chuyện không hay trong gia đình mình ra trước thiên hạ, nhưng theo tôi cô ấy coi con cái là mối ưu tiên hàng đầu”.

Sau khi tờ New York Post đưa tin Jolie ghen tuông tới mức đã thuê thám tử tư để theo dõi chồng trước những tin đồn về mối quan hệ lãng mạn của Pitt và nữ minh tinh Pháp Marion Cotillard tại trường quay phim Allied, thì những người thân cận của Jolie đã tài tình giúp cô “dập tắt” những luận điệu đó bằng cách chú trọng tới cách hành xử của Pitt trong gia đình.


Angelina Jolie đang cố gắng giành quyền nuôi 6 đứa con trong khi cáo buộc Pitt bạo hành con cái

Pitt hoàn toàn bị động

Thời điểm Jolie đâm đơn đã được tính toán kỹ tới mức Pitt không thể đáp trả thông qua các tờ báo có lượng độc giả lớn như People hay Us Weekly cho đến ngày 28/9.

Được biết, Pitt đã thuê luật sư riêng là Lance Spiegel, người từng đại diện cho các ngôi sao nổi tiếng như Charlie Sheen, Eva Longoria và Michael Jackson. Tuy nhiên hoạt động PR của anh có vẻ bất thường với những tuyên bố mâu thuẫn được đưa ra trong vài ngày qua.

Trên trang web, tờ People trích lời một nguồn tin nói rằng vụ xô xát trên máy bay chẳng qua chỉ là “cuộc tranh cãi hơi gay gắt hơn một chút giữa cha con”. Trong khi có nguồn tin gần gũi với Pitt lại chia sẻ với TMZ rằng nam diễn viên là một “người cha đáng yêu, tận tụy” và những tuyên bố anh bạo hành con là “lời nói dối hiểm độc”.

Theo luật sư Bloom, nếu tòa án tin vào những lời cáo buộc của Jolie thì Pitt chỉ có thể gặp các con mình dưới sự giám sát, cho đến khi anh hoàn thành các khóa học về phương pháp là cha mẹ và kiểm soát sự tức giận.

3 tuần trước khi đâm đơn ly hôn, Jolie đã bí mật thuê một ngôi nhà sang trọng ở Malibu và hiện cô đang sống ở đó cùng các con. Đây là yếu tố nữa cho thấy cô đã chủ động và kiểm soát quá trình xúc tiến ly hôn như thế nào.

Lui cho rằng, có thể Jolie quyết định có một cách xúc tiến ly hôn gây sốc như vậy bởi dư luận không phải là một sân chơi bình đẳng cho nam giới và phụ nữ và bởi trong mắt nhiều người, họ vẫn nhìn nhận Jolie qua “lăng kính” tuổi trẻ gây tranh cãi của cô.

“Xã hội vẫn mang xu hướng có cái nhìn khắt khe với phụ nữ hơn nam giới. Angelina là một nhà chiến lược truyền thông xuất chúng song điều đó không có nghĩa là cô ấy không có những ý định tốt. Bạn vẫn có thể kiểm soát được hình ảnh của mình trước công chúng và vẫn có những hình ảnh tốt nhất cho gia đình mình” - Lui nói.

Việt Lâm (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN