TTVH Online

Mourinho khẳng định KHÔNG LOẠI Rooney khỏi đội hình chính của Man United

24/09/2016 21:23 GMT+7

Trong trận gặp Leicester, Jose Mourinho đã để Wayne Rooney ngồi dự bị và đặt niềm tin vào Marcus Rashford. Sự thay đổi của ông đã đem lại chiến thắng đậm đà 4-1 cho “Quỷ đỏ” ngay trên sân nhà

(Thethaovanhoa.vn) – Trong trận gặp Leicester, Jose Mourinho đã để Wayne Rooney ngồi dự bị và đặt niềm tin vào Marcus Rashford. Sự thay đổi của ông đã đem lại chiến thắng đậm đà 4-1 cho “Quỷ đỏ” ngay trên sân nhà.

Man United vừa chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở mọi mặt trận bằng chiến thắng trước Northampton ở vòng 3 cúp Liên đoàn. Tuy nhiên, Wayen Rooney ở trận đấu đó vẫn nhận những lời chỉ trích vì phong độ kém cỏi của mình. Đến trận gặp Leicester ở vòng 6 Premier League, tiền đạo người Anh đã phải ngồi dự bị. HLV Mourinho đã đặt niềm tin vào bộ đôi trẻ tuổi Marcus Rashford và Jesse Lingard. Thủ quân người Anh chỉ được tung vào sân ở phút 83 thay cho Marcus Rashford. Lúc này, Man United đã dẫn trước Leicester 4-1. Rooney vào sân chỉ như một người đóng vai quần chúng chứ không góp sức nhiều vào chiến thắng của “Quỷ đỏ” ngày hôm nay.


Jose Mourinho đã quyết định để Rooney ngồi dự bị


Rooney vẫn vui vẻ dù không được xuất phát chính


Rooney không đóng góp nhiều vào chiến thắng của Man United


Rooney vỗ tay ăn mừng bàn thắng của Pogba

“Lingard và Rashford là những cầu thủ có tốc độ. Khi tiền đạo cắm là Zlatan Ibrahimovic thì chúng tôi cần những cầu thủ nhanh nhẹn ở xung quanh cậu ấy. Điều đó sẽ phù hợp với những trận đấu có tốc độ thi đấu nhanh”, HLV Mourinho cho biết.

“Tôi không nghĩ quyết định để Rooney dự bị là quyết định quan trọng. Nó phụ thuộc vào cách mọi người tiếp nhận quyết định này như thế nào. Chúng tôi sẽ thi đấu với Zorya Luhansk vào thứ Năm tuần sau. Nếu Rooney không thi đấu hôm nay thì có thể cậu ấy sẽ ra sân ở trận đấu tiếp theo”, Mourinho chia sẻ.


Rashford đã không phụ lòng tin tưởng của HLV Jose Mourinho bằng một bàn thắng

Đây là lần đầu tiên Rooney phải ngồi ghế dự bị từ trận Man United gặp Stoke giữa mùa giải trước. Trong mùa giải cuối cùng Sir Alex Ferguson dẫn dắt Man United, Rooney cũng từng phải ngồi dự bị trong 3 trận đấu cuối. Ở vài mùa giải gần đây, tiền đạo người Anh không thể duy trì phong độ như thời đỉnh cao. Đối với Gary Neville thì việc Rooney phải ngồi dự trong trận gặp Leicester là chuyện hiển nhiên.

“Áp lực đang đè nặng lên cậu ấy trong 2 tuần qua. Thậm chí là từ mùa giải trước. Tôi nghĩ việc cậu ấy bị loại là quyết định đúng đắn”, Neville chia sẻ.


CĐV Man United bỏ phiếu "Có nên để Rooney dự bị hay không" trước trận đấu với Leicester

Đồng quan điểm với Neville còn có chuyên gia Graeme Souness. “Tôi nghĩ việc để Rooney đá tiền vệ không đem lại hiệu quả. Tôi không bất ngờ khi cậu ấy phải ngồi dự bị. Đây là tình thế rất khó khăn với bất cứ HLV nào. Loại bỏ người đội trưởng không bao giờ việc dễ dàng”, Graeme Souness nhận định.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN