TTVH Online

Choáng vì người Việt chi 1 tỷ USD mua thuốc lá mỗi năm

24/09/2016 07:42 GMT+7

Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới.

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới.

Đây là công bố được Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) đưa ra trong Hội nghị Tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá tổ chức sáng 23/9 tại Đà Nẵng.

Số người trưởng thành hút thuốc tại Việt Nam là 15,3 triệu người, chiếm gần một nửa tổng số người ở độ tuổi này. Cứ 2 nam giới thì có một người hút thuốc. 33 triệu người không hút thuốc phải thường xuyên hít phải khói thuốc tại nhà. Mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Con số này có thể tăng lên 70.000 người vào năm 2030.


Ảnh minh họa. Nguồn: Dân Trí

Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, gánh nặng kinh tế do thuốc lá gây ra cực kỳ lớn. Năm 2012, người Việt Nam đã chi 22.000 tỷ đồng để mua thuốc lá. Năm 2013, chúng ta mất 23.000 tỷ đồng chi phí điều trị cho nhóm các bệnh không lây nhiễm và rất nhiều bệnh trực tiếp liên quan đến khói thuốc.

Theo VTV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN