TTVH Online

Từ Bad Boy đến Nice Boy: Balotelli thích thì Balotelli ghi bàn!

22/09/2016 11:26 GMT+7

Mario Balotelli chắc chắn vẫn là một trong những bad boy (trai hư) của bóng đá thế giới, nhưng bây giờ, người ta còn gọi anh bằng một biệt danh mới: Nice boy, nhờ màn khởi đầu cực kỳ ấn tượng trong màu áo Nice.

(Thethaovanhoa.vn) – Mario Balotelli chắc chắn vẫn là một trong những bad boy (trai hư) của bóng đá thế giới, nhưng bây giờ, người ta còn gọi anh bằng một biệt danh mới: Nice boy, nhờ màn khởi đầu cực kỳ ấn tượng trong màu áo Nice.

Balotelli đến Nice vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè theo dạng miễn phí, và có vẻ như anh còn chưa hết cay cú vì quãng thời gian 2 năm sóng gió tại Anfield. Trả lời Canal Plus trước trận ra mắt Nice, anh bảo mình đã bỏ phí hai năm cuộc đời vì quyết định ký hợp đồng với Liverpool, rằng Brendan Rodgers và Juergen Klopp đã "đì" anh liên tục vì không biết đánh giá tài năng.

Hai trận ghi bàn nhiều hơn... 2 năm

Và trong trận ra mắt Nice, Balotelli đã ghi số bàn thắng bằng tổng thành tích của anh ở Premier League và Serie A suốt... 2 năm qua. Đó là một quả phạt đền và một cú đánh đầu giúp Nice đánh bại Marseille trong trận derby thành phố cảng. Đêm qua, anh lại một lần lên tiếng với cú đúp giúp Nice đè bẹp Monaco đến 4-0 để chễm chệ trên ngôi đầu bảng. Việc ghi 4 bàn thắng vào lưới hai đội bóng lớn bậc nhất Ligue 1 rõ ràng là một khởi đầu như mơ. Super Mario đã trở lại?

Cộng đồng mạng, những người từng chê bai và dìm Mario Balotelli đến tận đáy, giờ lại được dịp tung hô anh. Thậm chí, một số người hâm mộ còn sục sôi đòi... Quả bóng vàng cho chân sút da màu người Italy này. Tất nhiên, đó là những tweet lạc quan thái quá, thậm chí có phần châm chọc. Balotelli từng nhận giải Golden Boy (2010), từng tung hoành ở Inter Milan, Man City, và AC Milan, nhưng hai trận vừa rồi mới là những bước đầu tiên trên hành trình tìm lại chính mình của Balotelli, sau hai năm bị coi là "phế nhân".


Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Balotelli trong trận gặp Monaco

HLV Lucien Favre của Nice dĩ nhiên đang rất vui mừng với sự hòa nhập nhanh chóng của Mario Balotelli. Ông cho rằng chân sút 26 tuổi này đang dần dần trở lại với đẳng cấp vốn có của anh trước đây. "Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 có ý nghĩa rất quan trọng. Về tâm lý, nó mang lại sự tự tin vì chúng tôi đã tạo được cách biệt về mặt tỷ số. Về phần Mario, cậu ấy đã nhận thức được rằng mình sẽ trở lại đỉnh cao nếu duy trì sự chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ giúp cậu ấy mạnh mẽ hơn", Favre quả quyết. Ông cũng thừa nhận rằng mình không nghĩ Balotelli lại có thể khởi đầu ấn tượng như thế.

Bad boy và... Nice boy

Thật ra, với một "ngựa chứng" như Balotelli, vấn đề quan trọng nhất chính là tâm lý. Sự không hòa hợp giữa chân sút này với Brendan Rodgers và Klopp, khiến anh bị ức chế. Những chấn thương và sự hời hợt trên sân tập khiến anh nhanh chóng trở thành một phế nhân, kể cả khi được Liverpool cho AC Milan mượn lại. Quãng thời gian hai năm vừa qua, anh gần như không có mục đích cụ thể trong sự nghiệp, và số bê bối nhiều hơn số lần sút tung lưới các thủ môn. Balotelli tệ đến mức mà đến một đội bóng mới thăng hạng như Sassuolo cũng từ chối anh. Họ sợ sẽ mang về một quả bom nổ chậm.

Vậy lý do gì khiến Balotelli khởi đầu bùng nổ như thế cùng Nice. Thứ nhất, Ligue 1 là giải đấu kém chất lượng hơn nhiều so với Serie A và Premier League, những sân chơi mà anh góp mặt gần một thập kỷ qua. Thứ hai, như đã nói, là tâm lý thoải mái vì thoát khỏi sự kềm kẹp ở Liverpool (hay Liverpool vứt đi được một cục nợ?). Việc đến Nice theo dạng miễn phí cũng là một lý do khiến Balotelli chẳng phải chịu áp lực nào cả


Balotelli đang khởi đầu ấn tượng trong màu áo Nice

Tất nhiên, đó mới là sự khởi đầu của Mario Balotelli ở bến đỗ mới và chặng đường của anh còn rất dài. Các CĐV Nice đang gọi anh là Nice boy (chàng trai tốt), nhưng đừng quên "bad boy" đã là bản chất của anh. Balotelli vẫn có thể là một quả bom nổ chậm, và sẽ bùng phát nếu bị kích thích.

Nhưng ít nhất đến giờ này, anh đang là Super Mario của Nice. Anh thích là anh ghi bàn, vậy thôi.

2

Số bàn thắng Balotelli ghi được ở Premier League (16 trận) và Serie A (20 trận), trong suốt 2 năm qua, bằng một nửa thành tích của anh ở 2 trận vừa qua.

6

Nice, bến đỗ mới của Balotelli, là đội bóng duy nhất ở Ligue 1 đang bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Họ cũng đang dẫn đầu với 1 điểm nhiều hơn PSG và Monaco

13

Balotelli từng ghi 13 bàn thắng sau 33 trận khoác áo đội tuyển Italy, nhiều hơn bất cứ chân sút nào của tuyển Italy hiện tại. Nhưng đã hơn 2 năm qua anh không được triệu tập.

Tuấn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN