TTVH Online

Bố Minh Thuận lạc giọng gọi con ở đám tang

21/09/2016 11:05 GMT+7

Gần như tất cả mọi người có mặt tại lễ an táng ca sĩ Minh Thuận sáng nay đều không cầm được nước mắt khi chứng kiến tình cảm mà người cha dành cho con mình.

(Thẹthaovanhoa.vn) - Gần như tất cả mọi người có mặt tại lễ an táng ca sĩ Minh Thuận sáng nay đều không cầm được nước mắt khi chứng kiến tình cảm mà người cha dành cho con mình.

Trong suốt buổi lễ, người cha 95 tuổi dù đã hết sức kiềm chế và bình tĩnh nhưng khi đến giờ di quan thì ông đã không kìm chế được cảm xúc nữa và liên tục kêu lên “Con ơi, sao bỏ bố lại con ơi”.


Trong suốt buổi làm lễ, ông thường khóc vì thương con


Ông đã khóc vì thương con và trong suốt buổi làm lễ, ông luôn ở cạnh linh cữu của ca sĩ Minh Thuận.

Cha của ca sĩ Minh Thuận đã cùng 2 người anh trai của anh từ Mỹ về Việt Nam ngay sau khi nghe tin anh vào nằm viện vì ung thư phổi.


Đúng 7h30, nghi thức di quan và động quan chính thức bắt đầu


Các nghệ sỹ vào gặp mặt bạn mình lần cuối. Ảnh: Nghệ sỹ Hữu Nghĩa


Ca sỹ Nhật Hào đã thức trắng cả đêm với Minh Thuận


MC Anh Khoa trong lời điếu văn cuối cùng


Nghi thức di quan bắt đầu


Khi linh cữu ca sỹ Minh Thuận "cúi chào" gia đình lần cuối thì gần như tất cả đều không cầm được nước mắt


Người cháu ruột của Minh Thuận cầm di ảnh của anh


Ca sỹ Minh Thuận chào bà con xóm giềng lần cuối cùng


Đám tang ca sĩ Minh Thuận theo nhiều người là đám tang có nhiều người đưa tiễn nhất ở đây từ trước đến nay


Ca sỹ Minh Thuận vẫy chào mọi người lần cuối

Sáng nay, sau khi làm lễ động quan và di quan, thì đúng 8h thánh lễ an táng được tổ chức tại nhà thờ Tân Dân.


Linh cữu ca sỹ Minh Thuận được đưa đến nhà thờ Tân Dân để làm thánh lễ an táng


Buổi lễ bắt đầu được cử hành trong nhà thờ

Cha xứ Hoàng Ngọc Công cho biết, Tân Dân là một nhà thờ nhỏ, trong một giao xứ nhỏ và lần đầu tiên được chứng kiến một lễ tang lớn chưa từng có ở đây.

Được biết nhà thờ Tân Dân là nơi mà ca sĩ Minh Thuận gắn bó từ bé.

Rất đông giáo dân, bà con, thân hữu, bạn bè nghệ sỹ đã đến nhà thờ để cầu nguyện cho ca sĩ Minh Thuận.


Những người bạn nghệ sỹ đến viếng Minh Thuận lần cuối


Ca sỹ Nhật Hào


Nhạc sỹ Nguyễn Hà


Nghệ sỹ Ngọc Hiệp


Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng

Nhiều người cho biết, họ đến nhà thờ từ 2h sáng để hy vọng có thể tìm được chỗ ngồi trong nhà thờ để làm lễ.

Sau buổi thánh lễ, linh cữu của ca sĩ Minh Thuận được đưa đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa thể thực hiện nghi thức hỏa táng.

N.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN