TTVH Online

Đang lo lắng, Mourinho lại bị ‘cấm vận’ đầy ức chế

20/09/2016 18:19 GMT+7

Dù Man United đang trải qua cuộc khủng hoảng mini với 3 trận thua liên tiếp nhưng lãnh đạo đội bóng này không sẵn sàng duyệt chi cho Mourinho tiếp tục mua sắm khi TTCN mùa Đông mở cửa.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Man United đang trải qua cuộc khủng hoảng mini với 3 trận thua liên tiếp nhưng lãnh đạo đội bóng này không sẵn sàng duyệt chi cho Mourinho tiếp tục mua sắm khi TTCN mùa Đông mở cửa.


United không có thói quen mua sắm mùa Đông. Trong 2 kỳ chuyển nhượng mùa Đông gần nhất, họ chỉ lấy Juan Mata và Victor Valdes. Hè này họ đã tiêu cỡ 145 triệu bảng để mua Pogba (89 triệu), Mkhitaryan (26), Bailly (30) cùng với mức lương 200.000 bảng/tuần trả cho Ibrahimovic. Ban lãnh đạo Man United có lẽ cho rằng khoản đầu tư nói trên đã là rất lớn và họ không thể tiếp tục phá két ngay mùa Đông này để lấy thêm cầu thủ dù Mourinho có muốn bổ sung lực lượng.

“Tuần trăng mật” của HLV Bồ Đào Nha ở Old Trafford đã kết thúc và bây giờ ông đang đối mặt với áp lực không nhỏ sau trận thua thứ 3 liên tiếp trong chỉ 8 ngày của Quỷ đỏ. Sau trận derby thành phố thua Man City, Mourinho đánh giá Daley Blind chơi không đạt yêu cầu và ông đã đưa Chris Smalling vào đá cặp trung vệ với Bailly ở trận gặp Watford.

Nhưng thất bại vẫn hoàn thất bại. Lần này Mourinho phê phán Luke Shaw mắc lỗi trong tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 2 của Watford khi ông cho rằng anh đứng cách xa đối thủ tới 25m và không làm gì để ngăn cản bàn thua. Lỗi hay không lỗi hoặc lỗi nặng đến mức nào thì chưa biết nhưng khả năng là Mourinho sẽ mất Luke Shaw vài tuần vì chấn thương.

Báo Anh đồn đoán Mourinho muốn lấy trung vệ Gimenez của Atletico Madrid ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Trước đó, có hai cái tên khác cho vị trí trung vệ được Mourinho đưa vào tầm ngắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè là Jose Fonte của Southampton và Varane của Real Madrid.

Nhưng không ai trong số họ cập bến Old Trafford như kỳ vọng. Ngoài hàng thủ được coi là vẫn bất ổn thì vấn đề của United còn nằm ở trung tuyến. Wayne Rooney bị chỉ trích nặng nề về những màn trình diễn kém cỏi liên tiếp nhưng vẫn được Mourinho ưu ái sử dụng. 99% CĐV Man United được thăm dò ý kiến cho rằng đã đến lúc cần loại bỏ Rooney.

Chưa biết Mourinho sẽ xử lý thế nào. Nếu tiếp tục dùng Rooney thì làn sóng chỉ trích nhắm vào số 10 và áp lực lên Người đặc biệt mỗi lúc một gia tăng. Nếu không dùng Rooney nữa thì cũng đồng nghĩa với việc ông thừa nhận mình đã sai lầm mà Mourinho thì chưa bao giờ nhận lỗi về mình. “Chiến thuật” quen thuộc của ông luôn là bắt lỗi, quy trách nhiệm cho người khác mỗi khi đội nhà thất bại. Không phải là trọng tài thì cũng là một cầu thủ nào đó.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN