TTVH Online

Những vấn đề mà Jose Mourinho và Man United đang phải đối mặt

19/09/2016 19:05 GMT+7

Manchester United đã để thua 3 trận liên tiếp ở mùa giải này. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, nhà báo của Skysports, Peter Smith đã chỉ ra một số vấn đề mà Mourinho và Man United sẽ phải đối mặt trong thời điểm hiện tại.

(Thethaovanhoa.vn) – Manchester United đã để thua 3 trận liên tiếp ở mùa giải này. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, nhà báo của Skysports, Peter Smith đã chỉ ra một số vấn đề mà Mourinho và Man United sẽ phải đối mặt trong thời điểm hiện tại.

Sau thất bại đáng buồn trước Watford vào ngày 18/9 vừa qua, Manchester United của Mourinho đã bị đội đầu bảng Man City bỏ xa 6 điểm trên BXH. HLV Bồ Đào Nha đã có một tuần đáng quên khi để thua trận derby trước Man City, thua Feyenoord ở Europa League và gần đây nhất là thua trước Watford.

1. Đội hình thiếu tự tin

Sau trận derby thành Manchester, kết quả của trận đấu có lẽ đã ảnh hưởng ít nhiều lên cả 2 đội.

Với Man City, chiến thắng này tiếp tục thúc đẩy sự tự tin của họ. Đoàn quân của Pep Guardiola chơi ngày một hay hơn và đè bẹp tất cả đối thủ. Nhưng với Man United, thất bại trong trận đấu đó đã nêu bật ra những vấn đề và ảnh hưởng lớn đến sự tự tin của các cầu thủ.

"Tôi cảm thấy buồn vì đây là thất bại đầu tiên của toàn đội. Một trận đấu thật khó khăn, một số cầu thủ của tôi đang rất phiền não.", Mourinho chia sẻ.

Vấn đề tâm lý đã được phản ánh rõ trong các trận đấu tiếp theo của Man United với Feyenoord và Watford. Với Feyenoord, “Quỷ đỏ” đã có nhiều sự thay đổi trong đội hình nhưng chỉ có 4 cú sút trúng đích trong cả trận. Với Watford, con số này còn giảm một nửa xuống còn... hai. Đoàn quân của Jose Mourinho cũng có số lần cầm bóng ít hơn hẳn những gì họ làm được trong bất kỳ trận đấu nào tại Premier League mùa này.


Man United đang gặp vấn đề về tâm lý?

Cách duy nhất để giải quyết vấn đề trên là Man United phải có được chiến thắng. Điều đó có nghĩa là áp lực trong trận đấu tại League Cup với Northampton ngày 22/9 tới sẽ là rất lớn. “Quỷ đỏ” đã bị loại bởi MK Dons và Middlesbrough trong hai mùa giải vừa qua tại Cup liên đoàn, liệu Mourinho có đủ khả năng để giúp các học trò vượt qua cú sốc sau trận derby hay không?

2. Làm thế nào để phát huy khả năng của Paul Pogba?

Trong trận đấu với Southampton, Pogba giành được danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” ngay trong trận ra mắt của mình tại CLB. Tiền vệ người Pháp có 107 cú chạm bóng, 72 đường chuyền và ngăn chặn mọi pha tấn công của đối thủ. Pogba đã chứng minh tại sao anh là cầu thủ được săn đón nhất mùa Hè vừa qua.

Tuy nhiên sau trận đấu đó, Pogba lại có màn ảo thuật “tàng hình” đến khó tin. Ngôi sao người Pháp thi đấu mờ nhạt và để lại nỗi thất vọng lớn. Trong trận đấu với Watford, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh chỉ có 74,6% (trong tổng cộng 63 đường chuyền), một thành tích quá tệ hại.

Có lẽ, việc phải lùi quá sâu và đá cặp cùng Fellaini đã làm thui chột đi tài năng của Pogba. Phil Neville đã nói trên Monday Night Football rằng cầu thủ người Pháp nên được bố trí đá cao hơn chứ không phải ở vị trí tiền vệ trụ, anh cần được dâng cao nhiều hơn vì khả năng sút xa tuyệt vời.

Với mức phí chuyển nhượng khổng lồ của Pogba, Mourinho buộc phải tìm ra một đội hình tối ưu nhất để ngôi sao người Pháp có thể phát huy hết tài năng của mình. “Người đặc biệt” phải tìm ra giải pháp ngay.


Mourinho cần phát huy tài năng của Pogba.

3. Hàng tiền vệ cần sáng tạo hơn và vai trò của Rooney

Trong trận đấu với Watford, Man United chỉ tạo ra 7 tình huống nguy hiểm trong cả trận, đây là con số ít nhất kể từ đầu mùa giải đến giờ. Chính sự thiếu sáng tạo nơi hàng tiền vệ đã khiến Man United không có được nhiều cơ hội để uy hiếp khung thành đối phương. Tỷ lệ dứt điểm trúng đích của “Quỷ đỏ” cũng chỉ đạt con số 42,62% (xếp thứ 11 tại Premier League). Những con số không biết nói dối, đây đơn giải là việc những hộ công của họ làm việc chưa đủ tốt.


Rooney là một trong những lý do khiến Man United thiếu sáng tạo?

Điển hình là Wayne Rooney, trong thời gian bóng lăn, Rooney không có được một đường chuyền gây nguy hiểm nào mặc dù chơi ở vị trí hộ công. Cầu thủ người Anh cũng không có một pha qua người thành công nào. Trong suốt cả trận, đội trưởng tuyển Anh không tung ra được một cú sút trúng đích. Rõ ràng việc vẫn tin dùng Rooney đã mang lại hậu quả đáng buồn cho Manchester United. Jose Mourinho cần mạnh tay hơn trong việc sử dụng những cầu thủ khác cho vị trí hộ công. Lối chơi của “Người đặc biệt” phụ thuộc rất nhiều vào các “số 10”. Có lẽ, Mkhitaryan hay Juan Mata sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho HLV Bồ Đào Nha.

4. Sự thiếu may mắn?

Các quyết định của trọng tài và không nhận được sự công bằng là một trong những chủ đề quen thuộc đối với Mourinho. Khi được hỏi về chuỗi 3 trận “thất bại”, người Bồ Đào Nha đã nhanh chóng chỉ ra các sai lầm của trọng tài trong những trận đấu.

"Một trong những yếu tố khiến chúng tôi thua cuộc là sự sai lầm của trọng tài, đó không thuộc quyền kiểm soát của tôi.”, Mourinho chia sẻ.

“Trong trận đấu với Man City, mọi người đều thấy những gì xảy ra ở phút thứ 55.”, Mourinho ám chỉ pha va chạm của Bravo với Wayne Rooney.

“Hôm nay, bạn cũng có thể thấy rõ Martial đã bị phạm lỗi dẫn đến bàn mở tỷ số của Watford. Trận đấu với Feyenoord, chúng tôi phải nhận bàn thua trong tư thế việt vị. Chúng tôi đã bị trừng phạt bởi những sai lầm nhưng điều này thật không công bằng.”, Mourinho nói thêm.


Mourinho không hài lòng về các quyết định của những ông vua áo đen.

Ở trên là những thách thức mà Jose Mourinho cùng Man United sẽ phải đối mặt và giải quyết trong thời điểm hiện tại. “Quỷ đỏ” cần thay đổi rất nhiều nếu muốn cạnh tranh những danh hiệu trong mùa giải này. Sau trận thua đêm qua, Manchester United đã rơi xuống vị trí thứ 7 trên BXH. Ở vòng đấu tiếp theo, Mourinho và các học trò sẽ trở về sân nhà Old Trafford để tiếp đón ĐKVĐ Leicester City.

Trung Phạm
(tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN