TTVH Online

Ca sĩ Minh Thuận qua đời ở tuổi 47

18/09/2016 16:13 GMT+7

Ngày 18/9, ca sĩ, diễn viên Minh Thuận trút hơi thở cuối cùng vào 8h sáng, sau thời gian chạy chữa căn bệnh ung thư phổi ở tuổi 47. 15h cùng ngày, gia đình mới chính thức thông báo tin buồn.

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ, diễn viên Minh Thuận vừa qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi.

Ngày 18/9, ca sĩ, diễn viên Minh Thuận trút hơi thở cuối cùng vào 8h sáng, sau thời gian chạy chữa căn bệnh ung thư phổi ở tuổi 47. 15h cùng ngày, gia đình mới chính thức thông báo tin buồn.

Bệnh tình của Minh Thuận được nhiều người biết đến khi tin anh nhập viện vì bị ung thư phổi được lan truyền trên mạng xã hội đầu tháng 9. Những ngày Minh Thuận điều trị tại bệnh viện, nhiều nghệ sĩ đã đến thăm, động viên Minh Thuận. Bố ruột của Minh Thuận từ Mỹ cũng bay về Việt Nam chăm sóc con trai.

Trước đó, đêm nhạc Tình nghệ sĩ 8 gây quỹ được 400 triệu đồng, trong đó các nghệ sĩ trích 300 triệu đồng gửi riêng đến ca sĩ Minh Thuận chữa bệnh và động viên anh vượt qua cơn hiểm nghèo.

Phim cuối cùng của ca sĩ Minh Thuận

Phim cuối cùng của ca sĩ Minh Thuận

Bộ phim cuối cùng có sự xuất hiện của Minh Thuận trong vai trò diễn viên là Vệ sĩ Sài Gòn, một vai phụ. Phim do Thái Hòa, Kim Lý, Chi Pu, B Trần đóng vai chính, bên cạnh đó còn có Khương Ngọc, Diệp Lâm Anh, Diễm My, Kiều Trinh,Thanh Tú…

Minh Thuận đã được gia đình đưa về để người thân, bạn bè và đồng nghiệp tới viếng tại nhà riêng. Tang lễ của anh được tổ chức tại nhà.

Minh Thuận sinh năm 1969, anh có có rất nhiều ca khúc chiếm được cảm tình rất lớn của khán giả yêu nhạc những năm 90, trong đó nổi tiếng là ca khúc Nỗi đau ngọt ngào. Anh cũng là nhà sản xuất cho phim hay các chương trình ca nhạc, từng tham gia diễn xuất bộ phim Cô nàng xấu xí, chương trình truyền hình thực tế Gương mặt thân quen và đoạt giải Á quân.

Thảo Nhi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN