TTVH Online

02h00 ngày 17/9, Chelsea - Liverpool: Hứa hẹn mưa bàn thắng vì... thủ tệ

16/09/2016 14:47 GMT+7

Chelsea và Liverpool đều khát khao tìm lại chính mình sau khi trải qua quãng thời gian tồi tệ ở mùa giải trước và phải làm khán giả ở đấu trường châu Âu mùa này.

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea và Liverpool đều khát khao tìm lại chính mình sau khi trải qua quãng thời gian tồi tệ ở mùa giải trước và phải làm khán giả ở đấu trường châu Âu mùa này.

Người ta có thể nhìn thấy những điểm chung giữa Chelsea và Liverpool hiện tại: Cùng hồi sinh nhờ phong độ ấn tượng của hàng công, nhưng vẫn còn đó những lo lắng về hàng thủ.

NÓNG: Từ giờ, Man United, Chelsea có thể tiếp xúc trực tiếp với Griezmann

NÓNG: Từ giờ, Man United, Chelsea có thể tiếp xúc trực tiếp với Griezmann

Vua phá lưới EURO 2016 Antoine Griezmann vừa quyết định chia tay người đại diện và từ nay anh sẽ trực tiếp thương lượng, giao dịch với các đội bóng quan tâm tới tương lai của mình trong đó có Man United và Chelsea.


Điểm sáng hàng công

Với Chelsea, Antonio Conte đã làm tái sinh gần như nguyên vẹn hình ảnh vốn có của đội bóng áo xanh. Mùa trước, những trụ cột của đội chủ sân Stamford Bridge như Eden Hazard, Diego Costa hay Cesc Fabregas đều đồng loạt sa sút phong độ đáng ngạc nhiên.

Đến lúc này, trừ Fabregas vẫn chưa thể lấy lại vị trí trong đội hình chính thức, Costa và Hazard đã bùng nổ trở lại dưới bàn tay Conte. Costa, với 4 bàn thắng sau 4 trận, đang khiến người ta nhớ lại hình ảnh của anh mùa đầu tiên khoác áo Chelsea, với 20 bàn thắng giúp đội bóng áo xanh lên ngôi vô địch Premier League. Tuyển thủ gốc Brazil tập trung nhiều hơn vào khâu ghi bàn dù vẫn duy trì cách chơi không khoan nhượng, thể hiện qua con số 3 thẻ vàng từ đầu mùa tới giờ.

Tương tự, Hazard phần nào đó lấy lại vị thế của cầu thủ quan trọng nhất Chelsea. Anh chỉ mất 4 trận đấu để ghi 2 bàn trong khi phải mất hơn một nửa thời gian của mùa trước để ghi bàn đầu tiên cho đội chủ sân Stamford Bridge. Tuyển thủ người Bỉ được giải phóng nhiệm vụ phòng ngự nhờ hệ thống sơ đồ 4-1-4-1 của Conte.

Hàng công cũng là điểm sáng của Liverpool mùa này. Bộ khung tốt nhất của Juergen Klopp đã hiện diện gồm Sadio Mane, Roberto Firmino và Philippe Coutinho. Mỗi người đều ghi được 2 bàn, riêng Mane còn góp một đường kiến tạo thành bàn. Đó là điều mà chiến lược gia người Đức không làm được ở mùa trước khi ông tỏ ra loay hoay trong việc khai thác tài năng của Christian Benteke. Rốt cuộc, chân sút người Bỉ tỏ ra không hữu dụng ở sân Anfield, với 9 bàn thắng sau 29 lần ra sân, và việc anh chuyển đến Crystal Palace không gây ra nhiều bất ngờ.

Juergen Klopp: 'Liverpool sẽ không kiếm thẻ đỏ từ Costa'

Juergen Klopp: 'Liverpool sẽ không kiếm thẻ đỏ từ Costa'

Trước những lo lắng từ phía người đồng nghiệp Antonio Conte, Juergen Klopp đã lên tiếng khẳng định Liverpool sẽ không nhắm Diego Costa làm mục tiêu ở trận đấu thuộc vòng 5 Premier League cuối tuần này.


Thành bại nằm ở hàng thủ

Nếu như trận đấu này là màn đối đầu thú vị giữa những hàng công chất lượng nhất Premier League thì yếu tố thành bại sẽ nằm ở hàng thủ của hai đội. Cả Conte lẫn Klopp đều không cảm thấy yên tâm với hàng phòng ngự của mình.

Trận hòa 2-2 trước Swansea cuối tuần trước khiến những người yêu mến Chelsea không khỏi lo lắng về hàng thủ. Gary Cahill đã mắc một sai lầm đáng trách khiến Swansea gỡ hòa, trước khi Thibaut Courtois ra vào không hợp lý khiến đội nhà chịu bàn thua thứ hai từ chấm phạt đền. Hàng thủ Chelsea càng trở nên mong manh khi thủ quân John Terry chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận đấu đêm nay vì chấn thương. David Luiz, một người mới mà quen ở Chelsea, sẽ khiến nhiều người lo lắng vì phạm quá nhiều sai lầm ở những trận đấu lớn trong quá khứ. Conte sẽ cần phải cầu nguyện rằng tuyển thủ người Brazil sẽ có lần ra mắt thứ hai suôn sẻ.

Hàng thủ của Liverpool thậm chí còn gặp nhiều vấn đề hơn so với Chelsea. Đội chủ sân Anfield đã để thua 7 bàn sau 4 trận, con số nhiều nhất trong những đội nằm ở nửa trên bảng xếp hạng. Quá nhiều xáo trộn ở vị trí trung vệ khi Dejan Lovren hết đá cặp với Joel Matip rồi Ragnar Klavan, khiến trung tâm hàng thủ thiếu đi sự chắc chắn. Alberto Moreno để lại quá nhiều lo lắng bên cánh trái, khiến Klopp buộc phải sử dụng giải pháp tình thế là kéo James Milner từ hàng tiền vệ trám vào vị trí của tuyển thủ người Tây Ban Nha.

Sẽ không bất ngờ nếu cuộc đọ sức giữa Klopp và Conte tràn ngập bàn thắng, và chiến thắng thuộc về ai biết gia cố hàng thủ tốt hơn.

Dự đoán: 3-2

75 Trong 174 lần đối đầu giữa Chelsea và Liverpool, Liverpool giành ưu thế với 75 chiến thắng.

3 Nếu đánh bại Liverpool, Chelsea sẽ có chiến thắng thứ ba liên tiếp trên sân nhà lần đầu tiên kể từ tháng Năm năm ngoái.

12 Trong 12 trận đấu trên sân khách của Liverpool tính từ đầu năm 2016 tới giờ, thầy trò Klopp mới chỉ giữ sạch lưới đúng 1 lần.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN