TTVH Online

1h45, ngày 14/9, Barcelona - Celtic: Trả nợ ở Champions League

13/09/2016 13:24 GMT+7

Alaves đã giúp Barcelona được mở mắt ngay đầu giải, đó là điểm tích cực nhất mà Luis Enrique và các học trò có được sau thất bại trước đối thủ vào cuối tuần trước.

(Thethaovanhoa.vn) - Alaves đã giúp Barcelona được mở mắt ngay đầu giải, đó là điểm tích cực nhất mà Luis Enrique và các học trò có được sau thất bại trước đối thủ vào cuối tuần trước.

Bài học thứ hai mà đội bóng xứ Basque chỉ ra cho nhà đương kim vô địch La Liga là đội ngũ dự bị của họ chưa đạt đến đẳng cấp để có thể thay thế các trụ cột, như được ngợi ca trước mùa giải. Và sau cùng, nếu không thể đem đến một thứ bóng đá tươi mới hơn trước Celtic, khả năng thành công của Barcelona ở Champions League sẽ bị hoài nghi hơn bao giờ hết.

Sẽ là Barcelona nào?

Nếu Celtic có thể giăng bẫy Barca, như Atletico Madrid đã làm ở tứ kết mùa trước, đó sẽ là câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất ở đấu trường châu Âu mùa này. Barcelona hiện tại đang mang dáng vẻ của đội bóng từng giành Champions League 2006 dưới thời Frank Rjikaard: Chơi rất hay trong một mùa, và trở nên khác biệt theo chiều hướng tiêu cực ở mùa tiếp theo. Phụ thuộc nhiều hơn vào sự tỏa sáng của các ngôi sao, trước khi bị đối thủ bẻ gãy ở thời điểm tự tin nhất.

Sự ổn định là một trong những yếu tố cần thiết để cạnh tranh ở đấu trường châu Âu, trước khi, sự biến đổi về chiến thuật và nhân sự mang đến nét độc đáo cho đội bóng đó, trước các đối thủ đa dạng ở cựu lục địa. Vì sao Barcelona của Pep Guardiola có thể duy trì được nền tảng thành công lâu dài như vậy, đó không chỉ nhờ vào đội ngũ những cá nhân kiệt xuất như Xavi, Iniesta hay Messi, mà khả năng thay đổi tư duy bóng đá của Pep là cực kì đáng nể.

Moussa Dembele, hiểm họa lớn nhất với Barca

Moussa Dembele, hiểm họa lớn nhất với Barca

Một mùa giải tuyệt vời ở Fulham giúp Dembele lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB, nhưng tiền đạo 20 tuổi người Pháp lại quyết định đầu quân cho Celtic với hai lý do: Thi đấu thường xuyên và được hít thở bầu không khí Champions League.

Đội bóng xứ Catalunya thời kì này có một sự phát triển lý tưởng cả về nhân sự cũng như chiến thuật chơi bóng. Sau thất bại ở trước Inter Milan, họ bổ sung kịp thời những cầu thủ có thể làm mới đội bóng như David Villa, Mascherano và sự lên chân của những tài năng trẻ như Pedro và Sergio Busquets. Những người đã tạo ra một Barcelona hoàn toàn mới so với lần đăng quang ở Roma trước đó hai năm, và khiến các đối thủ bị bất ngờ khi nghĩ rằng, đã nắm bắt được đội bóng xứ Catalunya.

Real Madrid là một đội như thế trong 3 mùa vừa qua. Sau khi lấy lại được đẳng cấp dưới thời HLV Jose Mourinho, Dải thiên hà được thổi một luồng sinh khi mới với sự xuất hiện của Gareth Bale, cùng tư duy chơi bóng mới mẻ của HLV Carlo Ancelotti, để giành Decima một cách ấn tượng vào cuối mùa 2014.

Ngay ở mùa trước, với sự trở lại của Casemiro, Lucas Vazquez, hay mùa trước nữa là sự có mặt của Toni Kroos, đã khiến Real đa dạng hơn nhiều so với nhận định của các đối thủ. Thành quả là chiếc cúp châu Âu thứ 11 đã về với phòng truyền thống của Real Madrid.

Không được phép chủ quan

Không cần nhắc lại thái độ chủ quan mà HLV người Asturia đã mắc phải sau khi Barcelona hạ gục Arsenal ở mùa trước nữa. Đó là sự kiêu ngạo chết người với một nhà cầm quân chuyên nghiệp, khi đội bóng của anh ta mới chỉ đi được một nửa chặng đường, và chưa biết điều gì sẽ chờ mình ở phía trước.

Chiến thắng không chỉ cần sự tỏa sáng của bộ ba MSN, mà còn cần nhiều hơn vào khả năng tái tạo năng lượng cho các học trò của Luis Enrique, cũng như khả năng tìm ra những hệ thống chiến thuật mới để thích ứng với mọi tình thế ngặt nghèo. Zidane là một bài học lớn, với phương pháp làm việc tỉ mỉ, thận trọng, biết cách co duỗi hợp lý để giành chiến thắng cuối cùng, dù không được đánh giá cao trước đó.

Barcelona hiện tại được bổ sung rất nhiều những cái tên mới, nhưng không một ai trong số họ thật sự là người sẽ tạo ra được diện mạo mới về lối chơi, hay biến đổi về chiến thuật cho đội bóng xứ Catalunya. Đây mới là bài toán cần có lời giải của HLV Luis Enrique.

0 Barcelona chưa thua một lần nào trong các trận đấu mở màn Champions League kể từ năm 1997, họ thắng 13 trận và hòa 4 trận.

3 Leo Messi và Neymar đang là những người ghi nhiều bàn nhất vào lưới Celtic ở Champions League với ba bàn thắng cho mỗi cầu thủ.

6 Đội bóng xứ Catalunya đã giành chiến thắng trước Celtic 6 trận, trong khuôn khổ các trận đấu ở cúp châu Âu, trong 8 lần gặp nhau gần nhất, còn lại hòa 1 trận và thua 1 trận.

Đội hình dự kiến:

Barcelona: Cillessen; Roberto, Pique, Mascherano, Alba; Rakitic, Busquets,Iniesta; Messi, Suarez, Neymar

Celtic: de Vries; Lustig, Toure, Sviatchenko, Tierney; Brown, Bitton; Forrest, Rogic, Sinclair; Dembele.

Dự đoán: 3-1


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN