TTVH Online

Antonio Conte: ‘Chelsea phải học cách kết liễu đối thủ”

12/09/2016 06:57 GMT+7

Sau trận hòa thất vọng 2-2 trên sân Swansea, HLV Antonio Conte thừa nhận Chelsea phải học cách kết liễu trận đấu.

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận hòa thất vọng 2-2 trên sân Swansea, HLV Antonio Conte thừa nhận Chelsea phải học cách kết liễu trận đấu.

Ở sân Liberty đêm qua, Chelsea đã kiểm soát được trận đấu ở hiệp một sau khi Diego Costa mở tỷ số. Nhưng sau đó, những sai lầm cá nhân của Thibaut Courtois và Gary Cahill đã khiến họ bị chủ nhà Swansea dẫn ngược lại 2-1. Mãi đến phút 81, Diego Costa mới lại tỏa sáng để giúp Chelsea tránh được trận thua tại Xứ Wales.


Chelsea bị dẫn ngược 2-1 sau khi mở tỷ số

Conte không phàn nàn gì về quả phạt đền của Gylfi Sigurdsson, đến từ pha phạm lỗi của Courtois, nhưng ông cho rằng trọng tài đã mắc sai lầm trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Leroy Fer, dù ở tình huống ấy, Cahill đã khá lóng ngóng.

“Ở bàn thắng thứ hai, tôi nghĩ mọi người đều có thể thấy Cahill bị phạm lỗi. Đó là một sai lầm rất lớn của trọng tài. Nhưng đó là điều có thể xảy ra. Chúng tôi có khả năng kết liễu trận đấu, và đáng lẽ phải làm được điều đó. Đây là một bài học lớn”, Conte nhận xét, “Chúng tôi đã dẫn 1-0 và rồi lại chơi mạo hiểm và để thua. Thật khó tin rằng chúng tôi đánh mất 2 điểm hôm nay. Nhưng giờ thì cần phải tập trung vào làm việc và chuẩn bị cho trận cầu tới.  


Nếu Costa không xuất sắc, Chelsea đã trắng tay rời sân Liberty

Chiến lược gia người Italy cũng cho rằng ít nhất 1 hậu vệ của Swansea phải bị thẻ đỏ, nhất là sau khi cả Jordi Amat và Ferderico Fernandez đều phải nhận thẻ khi phạm lỗi với Diego Costa. “Tôi nghĩ những hậu vệ này đều hiểu rõ Costa và đôi khi cố gắng chọc tức cậu ấy. Thật ngạc nhiên khi họ vẫn có thể đá đến hết trận”.

T.C
Theo Daily Mail


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN