TTVH Online

5 lí do của tác giả cuốn 'Ăn, Cầu nguyện, Yêu' bỏ chồng để yêu người đồng tính

09/09/2016 16:49 GMT+7

Elizabeth Gilbert (47 tuổi), nữ văn sĩ Mỹ, tác giả cuốn truyện best-seller Ăn, Cầu nguyện, Yêu (Eat, Pray, Love) vừa có thông báo gây sốc, cô đã chính thức ly hôn chồng và bắt đầu mối quan hệ tình yêu với người bạn đồng giới Rayya Elias.

(Thethaovanhoa.vn) - Elizabeth Gilbert (47 tuổi), nữ văn sĩ Mỹ, tác giả cuốn truyện best-seller Ăn, Cầu nguyện, Yêu (Eat, Pray, Love) vừa có thông báo gây sốc, cô đã chính thức ly hôn chồng và bắt đầu mối quan hệ tình yêu với người bạn đồng giới Rayya Elias.

Trong tuyên bố đầy cảm xúc được đăng tải trên trang Facebook cá nhân hôm 7/9, Gilbert cho biết: "Tôi yêu Elias và cô ấy cũng yêu tôi".

Gilbert và Elias (55 tuổi) làm bạn với nhau đã 15 năm và từ tình bạn ấy họ đã dần chuyển thành tình yêu chỉ 2 tháng sau khi Gilbert chia tay với chồng cũ là Jose Nunes. Gilbert tiết lộ mối tình giữa hai người nảy nở sau khi Elias bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy và gan hồi mùa Xuân. Cô thề sẽ ở bên Elias trong suốt quá trình điều trị và gọi người tình mới của mình là "mẫu hình chuẩn, người bạn tâm tình đáng tin cậy nhất".


Nữ văn sĩ Mỹ Elizabeth Gilbert & bạn tình đồng giới Rayya Elias

Vậy Elias là người như thế nào mà Gilbert đã quyết định bỏ chồng để "chạy theo" tình yêu mới với người ban đầu chỉ đơn thuần là bạn? Dưới đây là những điều mà người hâm mộ nên biết về Elias:

1. Cũng là một nhà văn. Hồi năm 2013, Elias đã xuất bản cuốn hồi ký Harley Loco: A Memoir of Hard Living, Hair, and Post-Punk From the Middle East to the Lower East Side, trong đó Elias kể về cuộc sống của mình, thời cùng gia đình trốn khỏi Syria đang xung đột chính trị khi mới 7 tuổi và định cư ở Detroit.

Elias đã thể hiện tính cách nổi loạn từ khá sớm do bị bắt nạt ở trường học và phải sống trong gia đình truyền thống của mình, đối diện với những bạn học ghê gớm ở trường.

Gilbert là người đã viết lời tựa cho tác phẩm này: "Tôi thật vinh hạnh khi được viết những lời giới thiệu này, cách viết lộn xộn song đầy hy vọng, tươi sáng và chân thật".

2. Sinh ra ở Syria. Elias sinh ra ở Aleppo, thành phố ở Syria hiện đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Elias và gia đình sang Mỹ, định cư ở Detroit, bang Michigan, hồi năm 1968.

Trong trang web của Elias, khi đặt chân sang Mỹ, bà chẳng hề biết tí tiếng Anh nào và bắt đầu học ngôn ngữ này từ năm lớp 4.


Rayya Elias là người có rất nhiều "tài lẻ"

3. Thợ làm tóc giỏi nghề. Trước khi chuyển tới New York hồi năm 1983 để theo đuổi mơ ước trở thành một nhạc sĩ, Elias phát hiện ra khả năng làm tóc của mình.

Elias quyết định tham gia một khóa học chăm sóc sắc đẹp và sau khi tới New York bà bắt đầu làm tóc cho nhiều người mẫu tham gia các màn trình diễn thời trang, từng làm việc với các thương hiệu thời trang lớn như Armani.

Thực tế là Elias và Gilbert đã gặp nhau khi Gilbert được cử tới một sự kiện về tóc của Elias.

4. Từng là người vô gia cư. Elias đã "tỉnh táo" được gần 20 năm, song bà từng phải đối chọi với chứng nghiện rượu và thói hư này đã khiến bà trở thành người vô gia cư ở New York trong một thời gian.

"Tôi vẫn còn nhớ rõ thời kỳ không nhà cửa. Tôi phải ngủ trên ghế dài trong công viên" – Elias kể.


Rayya Elias từng là người vô gia cư vì chứng nghiện rượu

Nói về chuyện cai rượu, Elias cho biết: "Sau 12 lần vào trung tâm cai nghiện và 23 lần giải độc, bị tống giam và 3 lần đối diện với cái chết, tôi nhận ra mình chẳng cần phải đi đâu cả, mà cơ bản phải sốc lại mình, một tuần dùng thuốc giảm đau Vicoden để thoát khỏi những cơn đau co rút, bắt đầu tới các cuộc bàn thảo về mối nguy hại của rượu và cuối cùng đã cai được".

5. Là một nghệ sĩ punk rock. Cuốn hồi ký Harley Loco còn có phần nhạc nền được phát hành kèm theo. Đáng nói là nhạc phẩm này do chính Elias thể hiện.

Thời kỳ còn ở Detroit, Elias đã chơi trong ban nhạc Ancient Beat. Ban nhạc này đã trình diễn trong nhiều câu lạc bộ địa phương, Elias vừa hát vừa chơi một số nhạc cụ điện tử. Theo trang web của bà, các màn trình diễn của ban nhạc thường có các nghệ sĩ trình diễn và vũ công phụ họa.

Tuấn Vĩ
Theo People

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN