TTVH Online

Tai nạn giao thông sẽ giảm 50%

09/09/2016 17:19 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Mark Rosekind, người quản lý của tổ chức NHTSA (Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ) khi nói về sự xuất hiện của xe tự hành trên đường phố.

(Thethaovanhoa.vn) -Đó là khẳng định của ông Mark Rosekind, người quản lý của tổ chức NHTSA (Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ) khi nói về sự xuất hiện của xe tự hành trên đường phố.

Để đi đến kết luận này, NHTSA đã phải thực hiện rất nhiều các bài kiểm tra mức độ an toàn của xe tự hành, đồng thời thu thập dữ liệu thống kê để ngày càng cải thiện công nghệ. Đây chính là vấn đề mấu chốt khiến xe tự lái trở nên an toàn hơn.

Hơn nữa, thống kê cho thấy, hơn 90% số vụ tai nạn xảy ra là do lỗi chủ quan của con người. Điều này có nghĩa là nếu để máy móc trợ giúp, tai nạn đương nhiên sẽ giảm đi. Tất nhiên, máy móc vẫn có thể có sai sót, nhưng đương nhiên, tỷ lệ đó sẽ ít hơn, nhất là sau khi đã được kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng.


Dù xe tự hành vẫn chưa chính thức được đưa vào sử dụng hàng loạt, thế nhưng, với những lợi ích mà nhà sản xuất đưa ra, nó đã và đang trở thành niềm khao khát của nhiều người, đặc biệt là những người đang thường xuyên phải sử dụng ô tô để di chuyển mỗi ngày.

Ngọc Quỳnh
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN