TTVH Online

GĐĐH Võ Thành Nhiệm: 'Đá hết sức Long An cũng khó thắng Hải Phòng'

07/09/2016 05:49 GMT+7

“Đến thời điểm này mà nói Long An bung sức đá hết mình với Hải Phòng thì phiêu lưu lắm. Mà có đá hết sức cũng khó thắng Hải Phòng đang rất khát khao, sung sức. Mục tiêu hàng đầu của Long An là trận play-off”, ông Nhiệm thẳng thắn phát biểu.

(Thethaovanhoa.vn) - “Đến thời điểm này mà nói Long An bung sức đá hết mình với Hải Phòng thì phiêu lưu lắm. Mà có đá hết sức cũng khó thắng Hải Phòng đang rất khát khao, sung sức. Mục tiêu hàng đầu của Long An là trận play-off”, ông Nhiệm thẳng thắn phát biểu.

Theo quan điểm của người đứng đầu CLB Long An, trận đấu cuối tuần này trên sân Tân An giữa chủ nhà và Hải Phòng chỉ mang ý nghĩa thủ tục với họ.

Ông Nhiệm nói: “Hải Phòng đang ở trong tình thế rất cần điểm số, còn Long An không có mục tiêu gì ngoài chuẩn bị cho các cầu thủ nội làm quen với điều kiện thi đấu trước trận play-off. Từ trận đấu với XSKT Cần Thơ chúng tôi đã chỉ sử dụng nội binh trên sân, mục đích để các cầu thủ trẻ có cơ hội vào sân và không bị choáng ngợp khi được sử dụng ở trận play-off gặp Viettel sắp tới. Trận đấu với Hải Phòng chúng tôi cũng sẽ sử dụng đội hình chỉ toàn nội binh. Họ càng được thi đấu nhiều, làm quen nhiều thì CLB càng có lợi. Từ đầu mùa giải đến giờ, nhiều nội binh ít được thi đấu trong khi trận play-off cấm sử dụng ngoại binh nên chúng tôi phải tính toán như thế”.

Có thưởng, Long An không buông cho Hải Phòng

Có thưởng, Long An không buông cho Hải Phòng

Tiền vệ Huỳnh Tấn Tài tuyên bố Long An sẽ thi đấu quyết tâm trước Hải Phòng trong cuộc đối đầu tại vòng 25 V.League 2016 vào cuối tuần này.

“Long An xác định tư tưởng thoải mái mà đá và khó cản bước được Hải Phòng lúc này. Dư luận có nói gì thì hãy đặt vào tình cảnh của chúng tôi bây giờ. CLB đang lo cho trận đấu quyết định cả tương lai nhiều người. Chúng tôi có nói ban huấn luyện cân nhắc giữ sức các trụ cột và đề phòng hết sức rủi ro chấn thương. Bất cứ trụ cột nào có vấn đề lúc này cũng sẽ ảnh hưởng đến trận play-off. Viettel cũng là đội bóng trẻ trung như HAGL. Họ là đối thủ rất khó chịu và họ cho thấy khát khao lên hạng rất lớn nên chúng tôi phải đề phòng nhiều khả năng xảy ra”, ông Nhiệm nói thêm.  

Như chia sẻ, tâm trí lãnh đạo CLB Long An giờ chỉ nghĩ đến mục tiêu duy nhất: Phải thắng trận play-off với Viettel để ở lại V-League. Sau trận đấu tuần này, Long An sẽ lại hành quân đến Tam Kỳ để chơi lượt trận cuối gặp QNK Quảng Nam. Mục tiêu của họ cũng không khác trận đấu ở vòng 25 sắp tới.

Ông Nhiệm nói thêm về trận play-off: “Theo kế hoạch đầu mùa đã công bố, CLB nếu trụ hạng thành công ở vị trí thứ 12 thì sẽ được thưởng 1 tỷ đồng. Nhưng giờ mục tiêu đó không hoàn thành. Lãnh đạo CLB đang tính toán sẽ có mức thưởng tượng trưng để động viên tinh thần thi đấu của đội nếu họ thắng trận play-off. Chúng tôi cũng động viên, nhắc nhở anh em nên nỗ lực trụ hạng, chơi ở V-League để có được mức lương, lót tay hậu hĩnh hơn thay vì đá hạng Nhất. Ngoài ra, danh dự và thương hiệu cầu thủ ở CLB chơi V-League sẽ được nâng cao hơn một cầu thủ ở CLB phải rớt xuống hạng Nhất. Có đi tìm việc ở nơi khác thì giá trị của cầu thủ đó sẽ lớn hơn. Các cầu thủ phải đá vì nồi cơm của họ nữa. Nếu xuống hạng, họ có đi tìm việc ở CLB khác cũng khó được nhận lời”.

“Nhiều người nói Long An sẽ buông vì chúng tôi đã chắc chắn phải đá play-off nhưng chúng tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì thương hiệu của đội bóng và người hâm mộ. Lãnh đạo đội cũng vẫn giữ mức tiền thưởng như cũ. Nếu thắng Hải Phòng, các cầu thủ cũng vẫn có tiền. Một trận thắng là 350 triệu. Kết quả hòa cũng có nhiều tiền hơn kết quả thua, các cầu thủ không việc gì phải buông cả”, (Tiền vệ Huỳnh Tấn Tài, Long An).


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN