TTVH Online

Man United: Martial chưa hay, nhưng sẽ hồi sinh

06/09/2016 06:29 GMT+7

Mùa giải của Anthony Martial ở Man United đã bắt đầu khá chậm chạp. Anh đá chính cả 3 trận ở Premier League và có 2 đường kiến tạo. Trên lý thuyết, con số đó là không tồi. Nhưng nhìn kỹ hơn vào chi tiết lại cho thấy một câu chuyện khác.

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải của Anthony Martial ở Man United đã bắt đầu khá chậm chạp. Anh đá chính cả 3 trận ở Premier League và có 2 đường kiến tạo. Trên lý thuyết, con số đó là không tồi. Nhưng nhìn kỹ hơn vào chi tiết lại cho thấy một câu chuyện khác.

Cả 2 đường chuyền thành bàn đó tới từ cùng một trận đấu, và một là từ cú sút bật ra. Nhìn chung, cầu thủ người Pháp không tỏ ra đủ sắc bén, và vài lần những nỗ lực đi bóng của anh tỏ ra thiếu tự tin, điều mà Martial đã trình diễn rất tốt mùa trước.

Một mùa Hè đáng quên

Ở thời điểm này, chưa thể nói trước điều gì. Mùa giải mới được 3 trận, không thể rút ra những kết luận quá vội vàng. Martial chưa thật sự gây ấn tượng, nhưng sẽ là sai lầm nếu cho rằng anh không thể tiếp tục thành công ở Man United. Có thể có yếu tố này khác, những vấn đề mang tính phong độ và thời điểm, ảnh hưởng tới màn trình diễn của Martial, nhưng điều đó không nói lên gì về tương lai của cầu thủ trẻ đầy tài năng này.

Martial đã trải qua một mùa Hè không dễ dàng. Anh có mặt trong danh sách tuyển Pháp vào chung kết EURO 2016, khi họ thua cay đắng BĐN trên sân nhà. Những cảm xúc là lẫn lộn với Martial, khi anh hy vọng trong thất vọng - phần lớn thời gian của anh ở tuyển Pháp là trên ghế dự bị - để rồi lại phải thất vọng não nề, sau khi thua trận chung kết. Ở tuổi 20, anh đã trải qua một mùa giải vượt xa kỳ vọng. Việc anh được gọi vào tuyển Pháp trở thành nghiễm nhiên.

Tuy nhiên, trận đá chính duy nhất của anh ở đó tiếp nối bằng rất nhiều chỉ trích. Anh bị thay ra vào giờ nghỉ, trận thứ hai của Pháp trong giải đấu, và không đá thêm phút nào nữa cho tới tận hiệp phụ trận chung kết. HLV Didier Deschamps tỏ ra rất miễn cưỡng trong việc sử dụng Martial ngay cả khi đội bóng của ông cần một cầu thủ giỏi gây đột biến như thế, nhất là ở trận gặp BĐN. Là nhân vật chính ở Man United, nhưng với ĐT Pháp, Martial đóng một vai trò hết sức mờ nhạt.

Martial sẽ vượt qua khó khăn?

Cuộc sống riêng tư của tiền vệ này cũng đã bị ảnh hưởng. Ngay cả những cầu thủ chuyên nghiệp nhất, ở tuổi 20, cũng chỉ là con người. Bỏ vợ và quen bạn gái mới trong một mùa Hè nhiều sóng gió. Với người vợ cũ Samantha Jacquelinet, Martial cũng đã có một con gái. Trong khi đó, bạn gái mới của anh, Melanie Da Cruz, là một ngôi sao truyền hình. Chưa hết, còn những ồn ào xung quanh số áo mới của anh, khi Martial nhường số 9 cho Zlatan Ibrahimovic và nhận số 11, dấu hiệu mà nhiều người cho thấy Jose Mourinho sẽ ưu tiên tiền đạo người Thụy Điển hơn trong mùa giải này.

Sự thay đổi số áo đó thực sự mang tính biểu tượng. Từ chỗ là trụ cột không thể tranh cãi trên hàng công Man United mùa trước, bên cạnh Marcus Rashford, Martial giờ đành chấp nhận với vai diễn phụ trợ cho Zlatan và Paul Pogba. Tất cả những điều đó, và một thực tế không thể tranh cãi là HLV tin tưởng và đưa anh về, Louis van Gaal, giờ đã ra đi, chắc chắn phải ảnh hưởng tới sự phát triển của tiền vệ trẻ này.

Thật ra, phải thấy rằng phong độ hiện giờ của Martial là ấn tượng bất chấp tình hình khó khăn hiện tại. Thêm nữa, anh chỉ chơi tệ hơn so với tiêu chuẩn quá cao ở mùa trước, còn nhìn chung thì vẫn luôn tròn vai mỗi khi được tin tưởng. Gánh nặng của cái giá 58 triệu bảng là không thể xem thường, nhưng chắc chắn Martial còn nhiều điều để cống hiến cho Old Trafford. Bàn thắng mà anh ghi cho tuyển Pháp tối thứ Năm tới từ một đường kiến tạo của Pogba, và trong khi những Ibrahimovic hay Wayne Rooney vẫn đang là đàn anh ở Man United, tương lai của đội bóng áo đỏ chắc chắn là ở trên đôi vai 2 người Pháp đó.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN