TTVH Online

Schweinsteiger BẬT KHÓC trong trận đấu cuối cùng với ĐT Đức

01/09/2016 06:56 GMT+7

30.000 người hâm mộ đã tới sân trong trận đấu tri ân dành cho Bastian Schweinsteiger. Tình cảm của họ khiến tiền vệ người Đức nhiều lần phải bật khóc vì xúc động.

(Thethaovanhoa.vn)- 30.000 người hâm mộ đã tới sân trong trận đấu tri ân dành cho Bastian Schweinsteiger. Tình cảm của họ khiến tiền vệ người Đức nhiều lần phải bật khóc vì xúc động.

Bastian Schweinsteiger đã chính thức giã từ đội tuyển Đức sau trận giao hữu với Phần Lan trên sân Moenchengladbach. Có lẽ bản thân Schweinsteiger cũng không nghĩ rằng trận đấu tri ân anh lại đầy xúc động đến vậy. Những băng rôn lớn được trưng lên khán đài, hình ảnh của Schweinsteiger trong màu áo tuyển Đức xuất hiện khắp nơi.

“Người dẫn dắt đội bóng, thần tượng của chúng tôi”, “Cảm ơn Bastian”, những dòng chữ như vậy tràn ngập trên khán đài. Và trong trận đấu, tên anh nhiều lần được hô vang.

Schweinsteiger không kìm được cảm xúc. Anh khóc, rất nhiều lần phải đưa tay gạt nước mắt. “Tôi không mong đợi cảm xúc này”, Schweinsteiger vừa khóc vừa nói khi trận cầu khép lại. “Cảm ơn tất cả các bạn đã tới đây. Tôi cảm thấy thực sự biết ơn”.

Schweinsteiger lần đầu ra mắt tuyển Đức vào tháng 6/2004, khi anh mới 20 tuổi. Trong 12 năm khoác áo tuyển Đức, Schweinsteiger ra sân 121 trận và ghi 24 bàn. Schweinsteiger là thành viên của tuyển Đức vô địch thế giới trên đất Brazil vào năm 2014. Hiện Schweinsteiger đang giữ kỷ lục là cầu thủ Đức thi đấu nhiều trận nhất tại các VCK EURO với 18 trận.

Ngày chia tay của Schweinsteiger trở nên viên mãn hơn khi Đức giành chiến thắng 2-0 trước Phần Lan với bàn thắng của Max Meyer (55’) và tình huống đá phản lưới nhà của trung vệ Paulus Arajuuri (77’). Ở trận này, Schweinsteiger đá chính ngay từ đầu và thi đấu 68 phút.

Những hình ảnh trong ngày Schweinsteiger giã từ tuyển Đức:

















K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN