TTVH Online

Nam Định thua trận play-off, CĐV thành Nam nổi đóa

31/08/2016 20:19 GMT+7

Bức xúc trước việc Nam Định bị dẫn bàn và mất người vì thẻ đỏ, một số CĐV thành Nam đã có hành động quá khích buộc lực lượng an ninh sân Hàng Đẫy phải can thiệp.

(Thethaovanhoa.vn) - Bức xúc trước việc Nam Định bị dẫn bàn và mất người vì thẻ đỏ, một số CĐV thành Nam đã có hành động quá khích buộc lực lượng an ninh sân Hàng Đẫy phải can thiệp.

Với tính chất của một trận play-off, không khí nóng bỏng không chỉ diễn ra trên sân bóng trong trận đấu giữa Viettel và Nam Định mà nó còn lan lên cả khu vực khán đài của CĐV Nam Định.

Sau khi chứng kiến đội bóng Nam Định bị Viettel vươn lên dẫn 3-1, phía khán đài CĐV thành Nam bắt đầu nóng lên khi một số CĐV quá khích có lời lẽ lăng mạ trọng tài và đốt pháo sáng.

Đỉnh điểm là sau tình huống Văn Thuận nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp khoảng thời gian giữa hiệp 2, một vài CĐV Nam Định đã có hành vi quá khích khiến lực lượng an ninh buộc phải can thiệp.


CĐV Nam Định mất bình tĩnh khi đội nhà bị Viettel dẫn bàn.Ảnh: Huy Hùng

Đã có xô xát giữa lực lượng an ninh và CĐV quá khích Nam Định khiến một góc khán đài Hàng Đẫy trở nên náo loạn. Ít nhất đã có một CĐV Nam Định bị lực lực an ninh cách ly khỏi khu vực khán đài. Rất may sự việc đã không đi mức giới hạn khi phải mất ít nhất 5 phút tình hình mới được vãn hồi trật tự.

Nói về sự cố trên, HLV trưởng của CLB Phạm Hồng Phú cho biết: “Hy vọng mọi người thông cảm cho hành vi có phần bộc phát của CĐV Nam Định. Cũng chỉ vì họ dành tình cảm quá lớn cho đội bóng nên mới có hành động như vậy. Sau trận, tôi cũng đã trao đổi với một số CĐV Nam Định thì họ nói đó chỉ là sự cố nhỏ thôi. Mọi chuyện đều đã được giải quyết êm xuôi.

Còn về chuyện trọng tài, tôi nghĩ là họ đã bắt tốt. Tình huống cầu thủ Nam Định phải nhận thẻ đỏ trực tiếp hoàn toàn do lỗi cậu ta phản ứng trọng tài thái quá mà thôi. Rõ ràng, cậu ta còn quá non kinh nghiệm để chơi một trận đấu có tính chất quan trọng như trận play-off với Viettel”.

Trở lại diễn biến của trận đấu, CLB Viettel là đội bóng chơi hay hơn và áp đảo Nam Định ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở phút thứ 12, Tiến Dũng đã ghi bàn mở tỉ số cho Viettel. Mãi tới phút 28, Đinh Văn Ta mới có bàn gỡ hòa nhưng chỉ ít phút sau đó, Viettel ghi liền 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước 3-1 do công của Duy Thường và Trọng Đại. Nam Định có bàn rút ngắn tỉ số ở phút 78 do công của Hữu Định.

Thắng chung cuộc Nam Định với tỉ số 3-2, CLB Viettel chỉ còn cách V-League 2017 đúng 1 trận đấu nữa. Ở trận đấu play-off cuối cùng, nếu vượt qua được đội bóng xếp thứ 13 V-League 2016 Long An, Viettel sẽ chính thức giành vé thăng hạng V-League 2017.

Mạnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN